Nạn xe quá tải ở Nghệ An:

Xe quá tải "biến tướng" tung hoành trên đường Hồ Chí Minh

(Dân trí) - Trong thời gian qua, trên địa bàn các huyện Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hoà.... người dân liên tục phản ánh tình trạng xe chở quá khổ, quá tải hoành hành, làm ảnh hưởng đến đời sống, gây không ít phiền toái khi tham gia giao thông.

Xe chở keo quá tải, biến tướng tung hoành trên đường Hồ Chí Minh

 

Trước những phản ánh của người dân, chúng tôi đã thực tế tại nhiều tuyến đường như đường Hồ Chí Minh, QL15, đường 531...tình trạng xe chở keo quá tải không những khó xử lý triệt để mà các phương tiện, chủ xe bày ra nhiều "chiêu" để đối phó.

Trong khi đó, sự vào cuộc "hời hợt" của lực lượng chức năng gồm Đội CSGT số 3 thuộc Phòng CSGTĐB-ĐS CA tỉnh Nghệ An và lực lượng Thanh tra giao thông thuộc Sở GTVT Nghệ An đã làm cho tình trạng trên khó dẹp bỏ, thậm chí ngày càng có nhiều xe chở keo quá tải vượt mặt?.

Trong những ngày đầu tháng 11, khi dư luận phản ánh tình trạng xe quá khổ quá tải chạy "rầm rầm" trên tuyến đường HCM đoạn qua các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Thị xã Thái Hoà, lực lượng chức năng đã ra quân quyết liệt (Dân trí đã có bài: Trắng đêm xử lý xe quá tải trên đường Hồ Chí Minh).

Khi có sự phối hợp với lực lượng chức năng thì trong ba bốn ngày đầu, dưới sự chứng kiến của nhiều cơ quan báo chí, lực lượng chức năng (chủ yếu những ngày đầu nhận thông tin thì Đội CSGT số 3) rất "mạnh tay" trong việc xử lý.

Tuy nhiên, từ ngày 10-12/11 thì tình trạng xe chở keo quá tải lại xảy ra hiện tượng "đâu lại vào đó". Để đối phó với lực lượng chức năng, những xe chở keo quá tải đã sử dụng đội ngũ "chim lợn" theo dõi, luồn lách qua tuyến đường lâm sinh, nơi lực lượng chức năng ít để ý.

Cụ thể, vào chiều tối ngày 11/11, chúng tôi nhận được thông tin có 7 chiếc xe chở keo sẽ "hành quân" từ xã Nghĩa Yên (huyện Nghĩa Đàn) theo đường lâm sinh ra xóm 10, xã Bãi Trành (huyện Như Xuân). Chúng tôi đã thông báo đến cho các lực lượng CSGT của huyện Nghĩa Đàn và huyện Như Xuân xử lý. Nhưng hầu hết các xe này đều đã “lọt” qua khe cửa hẹp.

Riêng tuyến đường Hồ Chí Minh, những ngày đầu tháng 11/2015, sau khi báo chí phản ánh lực lượng này chốt chặn (Đội CSGT số 3, còn lực lượng Thanh tra giao thông dường như không có) ngay chỗ giáp ranh giữa Thanh Hóa và Nghệ An để xử lý, thậm chí thay ca cũng thực hiện ngay tại điểm nóng, xử lý rất mạnh tay, rất quyết liệt với xe chở keo quá khổ, quá tải.

Đó là khi phóng viên có mặt cùng để ghi nhận, phản ánh. Thế nhưng, từ ngày 10-12/11, sau mấy ngày quyết liệt, thì tình trạng xe chở keo quá khổ, quá tải lại "vượt trạm" như chốn không người. Trong khi đó, lực lượng Đội CSGT số 3 và Thanh tra giao thông (thuộc Sở GTVT Nghệ An) dường như vắng bóng. Chỉ đến khi phóng viên điện thoại báo có nhiều xe chở keo vượt tải đang tung hoành trên đường Hồ Chí Minh nhưng phải mất mấy giờ đồng hồ sau mới thấy thấp thoáng bóng CSGT có mặt. Tuy nhiên, khi lực lượng CSGT có mặt cũng là lúc những chiếc xe chở keo đã “thoát nạn”.

Theo ghi nhận của PV Dân trí trong ba ngày từ 10-12/11, đã có hàng chục chiếc xe chở keo quá tải, quá khổ tung tăng trên đường Hồ Chí Minh để sang địa bàn Như Xuân (Thanh Hoá) đổ keo cho các nhà máy gỗ dăm tại đây.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình Dần - Đội trưởng Đội CSGT đường HCM Nghệ An cho biết: "Đội đã chỉ đạo các tổ xử lý quyết liệt tình trạng trên, tuy nhiên báo chí cũng nên khách quan không nên để người dân hiểu sai về lực lượng công an…".

Không khách quan sao được, mỗi lần phát hiện xe quá tải, chúng tôi đều thông báo cho Đội CSGT số 3 Nghệ An cụ thể từ địa điểm, đặc điểm loại xe và BKS nhưng chẳng thấy bóng dáng CSGT xử lý?.

Đặc biệt hơn để qua mặt, các phương tiện chở keo lại chuyển sang sử dụng đầu kéo máy cày để "tăng bo" từng chuyến hàng qua trạm. Được biết, trong thời gian qua, xe công nông, đầu kéo máy cày đã bị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cấm lưu hành. Vậy mà các phương tiện này vẫn ngang nhiên hoạt động.

Để ngăn chặn tình trạng này, Thiếu tá Đặng Xuân Kiều - Đội trưởng đội CSGT huyện Nghĩa Đàn nhờ báo chí giúp đỡ bằng cách cung cấp hình ảnh các xe chở keo quá tải để phạt nguội và đây cũng là quan điểm của lực lượng CSGT đường Hồ Chí Minh.

Được biết, thời gian hoạt động của các loại xe chở keo quá tải thường diễn ra vào tầm từ 17h-20h tối hằng ngày và từ 1-4h sáng hôm sau.

Một số hình ảnh xe chở keo quá tải, biến tướng trên đường Hồ Chí Minh do PV Dân trí ghi lại từ ngày 10-12/11:

Xe quá tải "biến tướng" tung hoành trên đường Hồ Chí Minh - 1
Xe quá tải "biến tướng" tung hoành trên đường Hồ Chí Minh - 2
Xe quá tải "biến tướng" tung hoành trên đường Hồ Chí Minh - 3
Xe quá tải "biến tướng" tung hoành trên đường Hồ Chí Minh - 4
Xe quá tải "biến tướng" tung hoành trên đường Hồ Chí Minh - 5
Đưa xe máy cày chở keo quá tải tung tăng trên đường Hồ Chí Minh.
Đưa xe máy cày chở keo quá tải tung tăng trên đường Hồ Chí Minh.
Sau khi báo chí phản ánh, tình trạng xe chở keo quá tải trên đường Hồ Chí Minh, thì những ngày qua trên cung đường này xuất hiện những loại xe biến tướng chở keo quá tải nhưng vẫn không có lực lượng chức năng xử lý.
Sau khi báo chí phản ánh, tình trạng xe chở keo quá tải trên đường Hồ Chí Minh, thì những ngày qua trên cung đường này xuất hiện những loại xe biến tướng chở keo quá tải nhưng vẫn không có lực lượng chức năng xử lý.

 

Bộ đôi xe cày tung tăng trên đường Hồ Chí Minh mà không thấy bóng dáng lực lượng CSGT.
Bộ đôi xe cày tung tăng trên đường Hồ Chí Minh mà không thấy bóng dáng lực lượng CSGT.

 

Một xe chở keo chất quá đầy thùng đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh vào tầm 18h đêm...
Một xe chở keo chất quá đầy thùng đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh vào tầm 18h đêm...
Xe quá tải "biến tướng" tung hoành trên đường Hồ Chí Minh - 10
Vào ban đêm, không có lực lượng chức năng hàng chục xe chở keo quá tải từ ngày 10-12/11 ung dung lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.
Vào ban đêm, không có lực lượng chức năng hàng chục xe chở keo quá tải từ ngày 10-12/11 ung dung lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.
Xe quá tải "biến tướng" tung hoành trên đường Hồ Chí Minh - 12
Một chiếc xe chở keo quá tải đi vào đường lâm sinh tại Nghĩa Đàn trốn lực lượng chức năng để sang địa bàn Thanh Hoá, tuy nhiên sau khi PV báo thì đã bị CSGT Như Xuân bắt giữ.
Một chiếc xe chở keo quá tải đi vào đường lâm sinh tại Nghĩa Đàn trốn lực lượng chức năng để sang địa bàn Thanh Hoá, tuy nhiên sau khi PV báo thì đã bị CSGT Như Xuân bắt giữ.

 

Chiếc xe được đưa về trạm cân.
Chiếc xe được đưa về trạm cân.

 

Xe chất đầy thùng.
Xe chất đầy thùng.

 

Trong khi đó, nhận được tin báo của PV, thì lực lượng CSGT CA huyện Nghĩa Đàn do Thiếu tá Đặng Xuân Kiều - Đội trưởng đội CSGT huyện đã chỉ đạo anh em trong đội túc trực, chốt chặn để bắt xe quá tải.
Trong khi đó, nhận được tin báo của PV, thì lực lượng CSGT CA huyện Nghĩa Đàn do Thiếu tá Đặng Xuân Kiều - Đội trưởng đội CSGT huyện đã chỉ đạo anh em trong đội túc trực, chốt chặn để bắt xe quá tải.

 

Nguyễn Duy