Hà Nội:

Xây cầu vượt quá chiều cao, đơn vị thi công làm khó người dân

(Dân trí) - Chưa kịp mừng vì sắp được đi trên cây cầu mới nối phố Sông Lừ với phố Phan Đình Giót, người dân ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân đã phải chuẩn bị tinh thần “vượt khó” khi đơn vị thi công xây cầu cao hơn mặt đường giao thông đến hơn 1m.

Công trình nâng cấp cầu nối phố Sông Lừ (khu vực đường Trường Chinh) với phố Phan Đình Giót( khu vực đường Giải Phóng) nằm trong dự án mở rộng đường Sông Lừ nằm trên địa bàn phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Được xây dựng cầu mới là niềm vui chung của hàng nghìn hộ dân sống hai bên bờ sông chạy qua phường Phương Liệt . Tuy nhiên, các hộ dân đã không thể có được niềm vui trọn vẹn khi đơn vị thi công để lộ ra những điều bất hợp lý.
 
Chiều cao không phù hợp của cây cầu bị hàng trăm hộ dân phản ứng (Ảnh: Ngọc Cương)
Chiều cao không phù hợp của cây cầu bị hàng trăm hộ dân phản ứng (Ảnh: Ngọc Cương)

Theo phản ánh của các hộ dân sống trong khu vực, cùng những hình ảnh ghi nhận tại công trình sáng 19/9/2012. Cây cầu mới nối phố Sông Lừ với phố Phan Đình Giót cao hơn khoảng hơn 1m so với cây cầu cũ, cùng đường giao thông ở 2 đầu cầu. Trong bối cảnh đường phố 2 bên nhỏ hẹp không còn đủ diện tích để xây đường dẫn, khi công trình hoàn thành những người già và trẻ em sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro từ những con dốc “dựng đứng”.

Kể từ khi phát hiện cây cầu mới được thi công bất hợp lý về độ cao, các hộ dân xung quanh đã nhiều lần đề nghị đơn vị thi công tạm dừng và thực hiện điều chỉnh lại thiết kế nhưng đều không được đáp ứng.

Để đảm bảo an toàn cho người tham gia gia thông và sử dụng hiệu quả cây cầu mới, các hộ dân sinh sống trong khu vực đề nghị UBND quận Thanh Xuân, UBND TP. Hà Nội vào cuộc kiểm tra và thực hiện điều chỉnh lại chiều cao cho phù hợp thực tế.
 
Dưới đây là những hình ảnh về cây cầu bị cư dân phản đối:
 
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương


Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương