Vụ thiếu niên 15 tuổi tự chế "siêu xe điện": Hành vi rất nguy hiểm
(Dân trí) - Với việc một thiếu niên 15 tuổi tại Đắk Lắk đã tự độ chế 2 xe đạp điện đạt vận tốc lên tới 100km/h, nhiều bạn đọc cho rằng đây là những hung thần xa lộ, cần kiên quyết xử lý nghiêm.
Công an phường Tân Lập (Đắk Lắk) đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc một thiếu niên 15 tuổi độ chế xe đạp điện đạt vận tốc 100km/h.
Theo dõi vụ việc, nhiều bạn đọc báo Dân trí lên tiếng chỉ trích hành vi rất nguy hiểm của thiếu niên này và đề nghị cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm để răn đe.

Xe đạp điện được thiếu niên độ chế đạt tốc độ 100km/h (Ảnh: Đức Nguyễn).
Bạn đọc Cuong nêu quan điểm: "Các cháu cả gan thật, phi xe tốc độ như gió trên phố chật hẹp, sẽ không thể tránh khỏi tai nạn. Phản xạ của con người không thể xử lý được những tình huống như vậy, phải kiên quyết xử lý các tình trạng độ chế, đi xe quá tốc độ".
Đồng quan điểm, tài khoản Thụ Lê Văn cho rằng những phương tiện sau khi độ chế có thể trở thành "hung thần xa lộ", gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Cũng theo bạn đọc này, cơ quan công an cần kiểm soát và quản lý cửa hàng sửa chữa xe đạp điện bằng cách cấm độ chế xe cho người dưới 18 tuổi.

Nam thiếu niên đã đặt mua các linh kiện trên internet rồi lắp ráp theo hướng dẫn (Ảnh: Đức Nguyễn).
Theo độc giả Canh Ninh Duc, gia đình cần phải quản lý chặt chẽ con cái. "Bố mẹ quản lý kiểu gì mà con độ chế xe mà không biết", bạn đọc này viết.
Như Dân trí phản ánh, sáng 9/6, cơ quan công an kiểm tra hành chính tại hộ ông T. trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Tân Lập) và phát hiện 2 xe đạp điện đã được độ chế, thay đổi hoàn toàn so với thiết kế ban đầu như lắp 8 bình ắc quy, thay lốp, bộ nhún cùng các thiết bị khác nhằm tăng vận tốc của xe.
Người trực tiếp độ chế 2 xe đạp điện này được xác định là cháu D. (15 tuổi, con trai ông T.).
Tại cơ quan chức năng, D. khai đã mua chiếc xe đạp điện cũ với giá 500.000 đồng, sau đó tự tìm mua các linh kiện trên mạng để nâng cấp xe. Nhận đủ phụ tùng, D. lên internet xem các video hướng dẫn và tự lắp ráp. Sau khi hoàn thành chiếc xe đầu tiên, một người bạn tiếp tục mang xe đến nhờ độ chế. Sau nâng cấp, tốc độ của xe đạp điện tăng từ khoảng 40km/h lên tới 100km/h.
Từ ngày 5/6 đến 15/8, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức ra quân thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh dịp hè năm 2026.
Trong 5 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh này xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên khiến 15 người tử vong và bị thương 15 người.
Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã xử lý 2.667 trường hợp học sinh vi phạm an toàn giao thông, với các lỗi phổ biến như chạy quá tốc độ, chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.







