Bạc Liêu:

Vụ “sống thấp thỏm lo “hà bá” nuốt nhà”: Cần sớm hỗ trợ di dời cho hộ dân bị thiệt hại

(Dân trí) - Liên quan đến vụ nhà dân bị sạt lở tại khu vực cống Giá Rai (TX Giá Rai, Bạc Liêu), lãnh đạo Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 (Bộ NN&PTNT) cho biết đang cùng địa phương làm các thủ tục để hỗ trợ cho người dân.

Làm việc với PV Dân trí, ông Lê Hồng Linh - Phó Giám đốc Ban quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 10 (Ban 10) cho biết, tình trạng sạt lở đất, nhà dân xung quanh cống Giá Rai (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) đã xảy ra từ nhiều năm nay. Theo ông Linh, việc dẫn đến sạt lở do nhiều nguyên nhân như thời điểm xây dựng cống (năm 1997- 1998) quy trình vận hành chưa được đặt ra đầy đủ, diễn biến khí hậu càng ngày bất thường, độ sâu càng rộng vào phía bờ…

Ông Linh cho biết, cho đến tháng 4/2015, Ban 10 và địa phương đã tiến hành gia cố, chống sạt lở ở nhiều cống trên địa bàn Bạc Liêu và đến nay đều tương đối ổn định. Riêng khu vực cống Giá Rai hiện có hộ gia đình bà Lý Thị Tiếng là bị ảnh hưởng nhiều nhất. “Ban 10 đã nắm được tình hình và vừa rồi đã có làm việc với địa phương để tìm giải pháp giải quyết cho hộ bà Tiếng. Trong đó, các bên cùng thống nhất phương án là hỗ trợ di dời để hộ bà Tiếng đến nơi khác”, ông Linh cho hay.

Theo ông Linh, việc lên phương án thống kê thiệt hại để hỗ trợ cho hộ bà Tiếng thì do phía chính quyền địa phương đảm nhiệm. Sau đó, Ban 10 sẽ có kế hoạch trình Bộ NN&PTNT để cấp nguồn tiền hỗ trợ cho dân và việc này dự kiến sẽ làm càng sớm càng tốt. “Tuy nhiên, cho đến nay, Ban 10 vẫn chưa nhận được hồ sơ, văn bản nào của địa phương gửi lên nên chưa thể ký duyệt”, ông Linh thông tin.

Trong khi đó, hộ gia đình bà Lý Thị Tiếng cho biết, tình hình sạt lở khu vực đất gia đình đang ngày càng nguy hiểm nên gia đình mong các ngành chức năng sớm thực hiện việc hỗ trợ di dời.

 

Khu vực hộ gia đình bà Lý Thị Tiếng bị sạt lở nghiêm trọng.

Khu vực hộ gia đình bà Lý Thị Tiếng bị sạt lở nghiêm trọng.

Trước đó, ngày 9/8, Dân trí có bài “Sống thấp thỏm lo hà bá nuốt nhà” phản ánh một số hộ dân sống gần khu vực cống Giá Rai (phường 1, thị xã Giá Rai) cho biết, thời gian qua, họ luôn sống trong cảnh lo sợ cho tính mạng và tài sản của gia đình bị “nuốt” dưới lòng sông. Bởi khu vực nhà cửa mà các hộ dân đang ở gần cống Giá Rai nên chịu ảnh hưởng rất lớn của dòng nước ra vào, đã khiến nhiều phần đất bị sạt lở xuống sông.

Trong đó, hộ gia đình bà Lý Thị Tiếng có phần đất ở tiếp giáp với khu vực gần cống nên chịu ảnh hưởng, thiệt hại khá lớn. Hầu như toàn bộ phần đất cả trăm m2 cặp bờ sông của gia đình bà đã biến mất dưới lòng sông từ nhiều tháng qua. Và hiện nay, khu vực nhà ở còn lại của gia đình bà cũng đang bị đe dọa có thể bị sụp xuống sông bất cứ lúc nào.

Không chỉ nhà bà Tiếng mà bị thiệt hại nặng nề mà còn nhiều hộ dân 2 bên bờ sông Giá Rai gần khu vực cống Giá Rai cũng đang lo lắng cho “số phận” của chỗ ở gia đình. Một số hộ dân cho biết, do không thể đi đâu được vì nhiều lý do nên họ đành đánh liều làm nhà để ở chứ lúc nào họ cũng như ngồi trên đống lửa mỗi khi mùa mưa, dòng chảy khi mở cống qua khu vực nhà.

Huỳnh Hải