Thanh Hoá:

Vụ người dân bị hành hung khi phản đối nổ mìn phá đá: "Dấu hiệu tội phạm quá rõ ràng"

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc người dân xã Hà Tân - Hà Trung (Thah Hoá) bị hành hung khi phản đối nổ mìn phá đá, Luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho rằng dấu hiệu tội phạm quá rõ ràng và Công an huyện Hà Trung cần phải nhanh chóng thu thập, xác minh chứng cứ để khởi tố vụ án với 2 tội danh là “Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”.

Trước diễn tiến bất thường của vụ 3 người dân tại Hà Tân - Hà Trung (Thanh Hoá) bị hành hung dã man phải nhập viện do phản đối tình trạng nổ mìn phá đá gây hư hại nhà cửa, luật sư Vi Văn Diện phân tích: “Theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự khi “Có tin báo tố giác tội phạm” thì  “Trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày nhận được tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, Cơ quan điều tra trong phạm vi trách nhiệm của mình phải kiểm tra, xác minh nguồn tin và quyết định việc khởi tố hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự” (Khoản 2, Điều 104 Bộ luật tố tụng hình sự 2003). Như vậy, vụ việc xảy ra tại xã Hà Tân (từ 2/10) đến nay đã quá thời hạn, nếu như phía cơ quan điều tra, Công an huyện Hà Trung “Không ra một thông báo, kết luận nào đối với vụ việc…” thì đó là vi phạm quy định tại Điều 103 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003.


Luật sư Vi Văn Diện cho rằng việc chậm trễ khởi tố vụ án để điều tra tội phạm trong vụ việc này là một sự bất thường.

Luật sư Vi Văn Diện cho rằng việc chậm trễ khởi tố vụ án để điều tra tội phạm trong vụ việc này là một sự bất thường.

Theo luật sư Diện, cơ quan điều tra cần xem xét hành vi của chủ xưởng khai thác đá cùng công nhân đã dùng xà beng, gậy gộc xông vào đánh tới tấp người dân khiến 2 người bị thương nặng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung. Ở đây, ít nhất đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Cố ý gây thương tích” được quy định tại Điểm (a, c, i), Khoản 1 Điều 104 Bộ luật hình sự 1999 .

Thứ 2, Cơ quan công an cần phải xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can có dấu hiệu hành vi “Cố ý gây thương tích và Hủy hoại tài sản”  đối với nhóm 04 người gồm: Vợ ông T. (Chủ xưởng khai thác đá tại xã Hà Tân, Huyện Hà Trung, Thanh Hóa), ông T. (quản lý mỏ) và 2 người đi cùng do đã có hành vi đã dùng dùi cui điện, gậy gộc gây thương tích và phá vỡ cửa kính đối với  ông Vũ Văn Dương (xóm 5, xã Hà Châu, huyện Hà Trung,Thanh Hóa).

Theo quy định tại Điều 5 Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 và Khoản 1 điều 19 Nghị định 25/2012/NĐ-CP (Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hổ trợ ) quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ thì Dùi cui điện là “Công cụ hỗ trợ”, được trang bị cho một số đối tượng luật định nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, làm nhiệm vụ... Như vậy, trong trường hợp này, việc sử dụng dùi cui điện để hành hung người khác, hủy hoại tài sản là hoàn toàn bất hợp pháp .


Người dân bị hành hung phải nhập viện khi phản đối nổ mìn phá đá.

Người dân bị hành hung phải nhập viện khi phản đối nổ mìn phá đá.

Xuất phát từ việc nổ mìn không đảm bảo an toàn, quy trình phục vụ cho việc khai thác khoáng sản của Hợp tác xã Tân Sơn gây ra bức xúc, ảnh hưởng cho người dân sống xung quanh và đặc biệt gây mâu thuẫn giữa gia đình bà Mận và ông Dương đối với vợ chồng chủ xưởng khai thác đá (tên là Tuấn). Việc “Gây ra 02 vụ thương tích và hủy hoại tài sản” rất nghiêm trọng trong cùng một ngày là “Có dấu hiệu sự trả thù, dằn mặt…đối với việc tố cáo, kiến nghị của người dân” đối với việc khai thác khoáng sản của HTX Tân Sơn.

“Điều cần thiết ở đây là “nhanh chóng tìm ra kẻ chủ mưu cầm đầu” trong việc tổ chức, xúi giục 5-6 người gây ra 02 vụ việc trong vòng một ngày tại xã Hà Tân và Hà Châu. Và đây cũng là “Nhiệm vụ bắt buộc của cơ quan điều tra Công an huyện Hà Trung” theo quy định tại Khoản 2,  Điều 3 ( Bộ luật hình sự 1999) về nguyên tắc xử lý vụ án hình sự, đó là :  Nghiêm trị người chủ mưu, cầm đầu, chỉ huy, ngoan cố chống đối, lưu manh, côn đồ, tái phạm nguy hiểm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội; người phạm tội dùng thủ đoạn xảo quyệt, có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, cố ý gây hậu quả nghiêm trọng”, luật sư Diện nhận định.

Trươc đó, theo đơn kêu cứu gửi Báo Dân trí của anh Phùng Văn Vinh trú tại thôn Tam Quy 3, xã Hà Tân: Chiều tối ngày 25/9/2015, HTX công nghiệp Tân Sơn đã nổ mìn làm đá gây thiệt hại nặng nề cho nhà cửa và hoa màu của gia đình anh. Vì vậy, anh đã trình báo sự việc đến Công an, UBND xã Hà Tân và yêu cầu giải quyết thỏa đáng.

Không dừng lại ở đó, theo bà Nguyễn Thị Mận (vợ anh Vinh), ngày 2/10/2015, HTX Tân Sơn tiếp tục nổ mìn khai thác làm đá bay văng xuống ruộng lúa, vào nhà làm vỡ tường và mái ngói nhà gia đình bà. Quá bức xúc trước kiểu khai thác đá gây nguy hiểm đến các hộ dân xung quanh, vợ chồng bà Mận thêm một lần báo cáo sự việc lên công an xã Hà Tân.


Nhiều sai phạm tại mỏ đá của HTX Tân Sơn cũng đã bị phát hiện.

Nhiều sai phạm tại mỏ đá của HTX Tân Sơn cũng đã bị phát hiện.

Ngay trong chiều cùng ngày, khi công an xã chưa kịp có mặt tại hiện trường để lập biên bản sự việc thì ông T. chủ xưởng khai thác đã cho xe và công nhân xuống hiện trường để bốc đá văng vào nhà dân. Thấy vậy, bà Mận không đồng ý cho bốc đá và yêu cầu phải chờ công an xã xuống lập biên bản xong mới được bốc dỡ.

Sau đó, ông T. chủ xưởng khai thác đá cùng công nhân đã hành hung anh Trần Đình Tú (cháu bà Mận). Thấy cháu bị hành hung, bà Mận chạy tới can ngăn thì tiếp tục bị ông Tuấn bóp cổ, dùng hung khí đập vào đầu khiến 2 người bị thương nặng phải điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Cùng lúc đó, vào khoảng 13h20’ khi anh Vũ Văn Dương (xóm 5, xã Hà Tân, Hà Trung) đang làm việc tại xưởng đá (trên địa bàn xã Hà Tân) thì thấy vợ ông T. dẫn theo một nhóm đối tượng gồm 3 người đi taxi đến, vô cớ dùng dùi cui điện dí vào người, sau đó dùng gậy gộc hành hung và phá vỡ của kính máy xúc anh đang điều khiển.

Vụ cố ý đánh người gây thương tích xảy ra vào chiều ngày 2/10 tại xã Hà Tân, Hà Trung, Thanh Hóa khiến 3 người dân phải nhập viện là bà Nguyễn Thị Mận, anh Trần Đình Tú (cháu bà Mận) và anh Vũ Văn Dương.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế