Thanh Hóa:

Vụ khổ sở 10 năm tìm công bằng hơn 400m2 đất: Xã ra quyết định chia đất “lưu không”

(Dân trí) - Liên quan đến vụ việc một hộ dân tại xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) khổ sở 10 năm đi tìm công bằng hơn 400m2 đất “lưu không”, mới đây UBND xã này đã ra quyết định giải quyết khiếu nại của hai hộ dân có liên quan bằng cách chia lô đất “lưu không” nói trên.

Trước đó, báo Dân trí đã có bài: “Khổ sở 10 năm đi tìm công bằng hơn 400m2 đất “lưu không” phản ánh, 10 năm qua gia đình ông Nguyễn Xuân Thắng, trú thôn 3 xã Quảng Bình, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) nhiều lần gửi đơn đến cấp chính quyền địa phương cũng như cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa khiếu nại làm rõ diện tích đất 420m2 mà gia đình ông được UBND xã Quảng Bình giao năm 1993 (thửa đất này sau đó thuộc đất hành lang an toàn giao thông), nhưng sau đó UBND xã này lại thu hồi rồi bán cho gia đình ông Lê Văn Được cùng xã với số tiền 5.000.000 đồng.

Không chỉ gia đình ông Thắng khiếu nại về thửa đất này mà UBND xã Quảng Bình cũng đã nhiều lần nhận được đơn khiếu nại của gia đình ông Lê Văn Được yêu cầu giải quyết những vấn đề có liên quan đến lô đất này. Sau nhiều lần hòa giải không được, xã Quảng Bình đã báo cáo lên UBND huyện Quảng Xương nhờ giúp đỡ giải quyết vụ việc. UBND huyện Quảng Xương đã cử người về tìm hiểu, phối hợp giải quyết tuy nhiên việc hòa giải giữa hai hộ dân đều bất thành.

Lô đất lưu không hơn 400m2 bên QL1A, UBND xã Quảng Bình quyết định chia để giải quyết tranh chấp
Lô đất lưu không hơn 400m2 bên QL1A, UBND xã Quảng Bình quyết định "chia" để giải quyết tranh chấp

Mới đây, ngày 31/8/2015 UBND xã Quảng Bình đã có Quyết định 237/QĐ-UBND giải quyết việc tranh chấp đất giữa hộ gia đình bà Mai Thị Huệ (vợ ông Thắng) và ông Lê Văn Được. Quyết định nêu: Từ năm 2012 UBND xã Quảng Bình nhiều lần nhận được đơn khiếu nại của ông Lê Văn Được và bà Mai Thị Huệ (vợ ông Thắng) tranh chấp diện tích đất lưu không thửa đất 769, tờ bản đồ số 3 - bản đồ địa chính xã Quảng Bình năm 1993.

Nguồn gốc 420m2 đất mà hai hộ đang tranh chấp là đất ao, đất “lưu không” thuộc quản lý của UBND xã. Trong 420m2 đất này, có 15m2 đất UBND xã đã bàn giao cho gia đình ông Thắng ngày 30/3/1993. Số diện tích còn lại giao cho thôn 3 quản lý, ban quản lý thôn 3 giao cho hộ gia đình ông Thắng thầu để thả cá, hàng năm có nghĩa vụ nộp thuế. Quyết định 237 cũng nêu: Thửa đất 769 (hơn 400m2) mà gia đình bà Huệ có đơn khiếu nại là đất quản lý của UBND xã. Việc gia đình ông Lê Văn Được làm đường đi theo văn bản duyệt ngày 21/8/2002 của UBND xã là hoàn toàn chính đáng và có cơ sở…

Xã chia đất “lưu không” để giải quyết tranh chấp

Trong quyết định 237 do ông Nguyễn Đức Lăng - Chủ tịch UBND xã Quảng Bình ký nêu rõ kết luận: Trên cơ sở biên bản giải quyết và hồ sơ nguồn gốc thửa đất, phần đất lưu không QL1A thửa đất 769 được xem xét như sau: Gia đình bà Huệ được sử dụng phần đất lưu không tính từ mép đường xương cá theo chiều rộng của diện tích đất gia đình được cấp là 8m (chiều Nam - Bắc) để đổ đất làm đường đi.

Gia đình ông Được được sử dụng phần đất lưu không còn lại để đổ đất làm đường đi tính từ mép đất đã cấp cho gia đình bà Huệ về phía Bắc. Số diện tích đất lưu không này hai gia đình chỉ được đổ đất làm đường đi, không được xây dựng bất kỳ công trình gì khi nhà nước thu hồi thì không được hỗ trợ bồi thường gì.

Vụ khổ sở 10 năm tìm công bằng hơn 400m2 đất: Xã ra quyết định chia đất “lưu không” - 2
Quyết định giải quyết tranh chấp đất của UBND xã Quảng Bình
Quyết định giải quyết tranh chấp đất của UBND xã Quảng Bình

Ông Nguyễn Đức Lăng - Chủ tịch UBND xã Quảng Bình cho biết, UBND xã cũng rất đau đầu trong việc giải quyết tranh chấp lô đất “lưu không” giữa gia đình ông Được và bà Huệ. Xã giải quyết đơn cho gia đình ông Được xong thì gia đình bà Huệ có đơn khiếu nại. Giải quyết đơn của gia đình bà Huệ xong, gia đình ông Được lại có đơn.

“Nhiều lần chúng tôi đã hòa giải nhưng bất thành. Lần này, xã ra quyết định giải quyết dứt điểm vụ việc lần cuối theo luật khiếu nại tố cáo, hộ dân nào không đồng ý với cách giải quyết này có quyền khiếu nại lên huyện, xã đã hết thẩm quyền giải quyết” - ông Lăng nói.

Thái Bá