Bài 8:

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi: Chủ nhà “chống lệnh” Chủ tịch TP Huế!

(Dân trí) - Đã quá 15 ngày, thời gian quy định kể từ khi Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của Chủ tịch UBND TP Huế - Hoàng Hải Minh được đưa ra, nhưng chủ nhà ở 149 Bà Triệu vẫn không chịu tháo dỡ công trình vi phạm.

Sau loạt bài của Dân trí, Quyết định số 7297/QĐ-CCXP về việc Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của ông Hoàng Hải Minh, Chủ tịch UBND TP Huế ký ban hành ngày 17/12/2019 đã nêu rõ bà Phan Thị Mừng, nơi ở 149 Bà Triệu, phường Xuân Phú phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng không có giấy phép của cấp có thầm quyền phê duyệt và thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Theo đó, bà Mừng phải tháo dỡ toàn bộ công trình sai phạm với tổng diện tích xây dựng là 24,84m2 trong đó vi phạm chỉ giới đường đỏ là 18,72m2. Thời gian thực hiện 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định.

Cơ quan phối hợp là UBND và Công an phường Xuân Phú, Công an TP Huế, Phòng Quản lý Đô thị TP, Phòng Tư pháp, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Phát triển Quỹ đất, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP Huế và các đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp với Đội Quản lý Đô thị TP Huế trong việc tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả.

Tuy nhiên đến nay đã 20 ngày, dù quyết định đã được Đội Quản lý Đô thị TP Huế đưa tận tay nhà bà Mừng, nhưng ở công trình vi phạm trên theo quan sát của PV vẫn “án binh bất động”, không có dấu hiệu gì của việc tự nguyện tháo dỡ, thể hiện thái độ hết sức coi thường pháp luật và “chống lệnh” của Chủ tịch UBND TP Huế của chủ nhà.

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi: Chủ nhà “chống lệnh” Chủ tịch TP Huế! - 1

Công trình sai phạm vẫn không được chủ nhà tháo dỡ theo đúng thời gian, dù có lệnh của Chủ tịch UBND TP Huế

Trong quyết định nêu trên ghi rõ, nếu quá thời hạn mà bà Phan Thị Mừng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật. Và như trước đây đã đưa tin. Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi tiến hành nhiều công đoạn và chuẩn bị các điều kiện cần thiết, UBND TP Huế cho biết hạn cuối sẽ cưỡng chế công trình xây dựng tại số 149 đường Bà Triệu sẽ trong năm 2019.

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi: Chủ nhà “chống lệnh” Chủ tịch TP Huế! - 2
Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi: Chủ nhà “chống lệnh” Chủ tịch TP Huế! - 3

Quyết định Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả của UBND TP Huế đối với bà Mừng

Dân trí đã thông tin, công trình xây dựng  của bà Phan Thị Mừng này cách đây hơn 1 năm trước, vào tháng 9/2018 đã từng được ông Võ Lê Nhật, Phó Chủ tịch UBND TP Huế thời bấy giờ ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính vì không có giấy phép xây dựng (với diện tích 24m2), vi phạm chỉ giới đất dành cho đường bộ hơn 18m2. Các hành vi này đã vi phạm quy định của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ.

Tại Quyết định này, UBND TP Huế đã xử phạt hành chính bà Mừng 17,5 triệu và buộc dừng thi công xây dựng công trình vi phạm, buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng vi phạm, thời gian thực hiện 15 ngày kể từ lúc nhận được quyết định. Nếu bà Mừng không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế. Chủ tịch UBND phường Xuân Phú được giao việc kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện các nội dung xử phạt.

Tuy nhiên gần cả 1 năm trời không những bà Mừng không chịu chấp hành quyết định của TP Huế, mà còn cho 2 Công ty và 1 shop thuê bán dụng cụ thể thao, áo quần trên phần đất và công trình xây dựng trái pháp luật.

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi: Chủ nhà “chống lệnh” Chủ tịch TP Huế! - 4
Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi: Chủ nhà “chống lệnh” Chủ tịch TP Huế! - 5

Chủ nhà cho 2 công ty và 1 shop thuê kinh doanh trên công trình xây dựng trái pháp luật

Các đơn vị thuê tại đây khi bị Đội Quản lý thị trường số 2 (thuộc Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế) kiểm tra đã phát hiện ra kinh doanh hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Ngoài ra, một số giấy chứng nhận kinh doanh trên công trình trái phép này được Phòng Tài chính – Kế hoạch TP Huế cấp là không đúng với quy định.

Vụ công trình sai phạm 1 năm không tháo dỡ nổi: Chủ nhà “chống lệnh” Chủ tịch TP Huế! - 6

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho ông Hoàng ở 149 Bà Triệu sai quy định pháp luật do Phòng Tài chính - Kế hoạch TP Huế cấp

Việc chậm chạp cưỡng chế 1 công trình nhỏ chỉ hơn 24m2 kéo dài hơn 1 năm qua đã tạo dư luận thắc mắc, liệu có những “vấn đề gì khó nói” đằng sau công trình này.

Đại Dương