Bài 5:

Vụ chống lệnh TAND Cấp cao tại Bắc Giang: Tổng cục Thi hành án vào cuộc!

(Dân trí) - Liên quan đến vụ kê biên, cưỡng chế thi hành án tại Công ty Hải Hà (Bắc Giang) có nhiều dấu hiệu mập mờ, bất thường của Chi cục Thi hành án huyện Yên Dũng, Tổng cục Thi hành án (Bộ Tư pháp) đã lập đoàn kiểm tra sự việc. Dự luận còn chưa hết bức xúc bởi sự thách thức pháp luật diễn ra công khai ngay tại địa phương này.

Công an huyện Yên Dũng yêu cầu công nhân, cán bộ, lãnh đạo nhà máy Hải Hà ra ngoài nhà máy.

Ngày 17/3, Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) đã có Công văn số 775/TCTHADS-GQKNTC gửi báo Dân trí cho biết: Từ thông tin phản ánh của báo Dân trí về vụ cưỡng chế thi hành án có nhiều dấu hiệu bất thường tại Công ty Hải Hà của Chi cục thi hành án huyện Yên Dũng (Bắc Giang), Tổng cục Thi hành án đã ra Quyết định thành lập tổ xác minh để xác minh sự việc, đồng thời yêu cầu Cục thi hành án dân sự tỉnh Bắc Giang rà soát quá trình tổ chức thi hành án và báo cáo về Tổng cục.


Công văn hồi âm của Tổng cục Thi hành án dân sự đến báo Dân trí sau loạt bài điều tra.

Công văn hồi âm của Tổng cục Thi hành án dân sự đến báo Dân trí sau loạt bài điều tra.

Tổng Cục thi hành án cũng cam kết sẽ xử lý đúng pháp luật, đồng thời sẽ hồi âm kết quả giải quyết đến bạn đọc báo Dân trí một cách công khai.

Liên quan đến vụ án gây bất bình này, báo Dân trí đã có nhiều bài báo điều tra “lật tẩy” từng góc khuất đến bạn đọc. Từ việc chi cục Thi hành án huyện Yên Dũng “lập lờ” việc kê biên quyền sử dụng đất của Công ty Hải Hà đến việc nhiều đối tượng côn đồ ngang nhiên chiếm giữ, đuổi hàng chục cán bộ công nhiên viên ra khỏi mảnh đất công ty Hải Hà đang là chủ sử dụng hợp pháp. Đặc biệt hơn, tham gia vào việc “yêu cầu” cán bộ công nhân viên Công ty Hải Hà “ra đường” còn có sự tham gia của Công an xã Lão Hộ và Công an huyện Yên Dũng.

Tại buổi cưỡng chế ngày 3/3/2016, với sự hỗ trợ của hàng chục công an, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Yên Dũng đã trục xuất toàn bộ cán bộ, lao động, tài sản, đồ đạc, tài liệu… của công ty Hải Hà ra đường. Ngay lập tức, biển hiệu của công ty Hải Hà đã bị giật phá để treo lên cổng nhà máy biển hiệu mang tên công ty Bắc Hải Hưng.


Hàng chục cán bộ, công nhân Công ty Hải Hà bị đuổi ra khỏi nhà máy trong khi quyền sử dụng đất hợp pháp đang là của công ty này chưa hề bị kê biên thi hành án.

Hàng chục cán bộ, công nhân Công ty Hải Hà bị đuổi ra khỏi nhà máy trong khi quyền sử dụng đất hợp pháp đang là của công ty này chưa hề bị kê biên thi hành án.


Một tấm biển mang tên Công ty Bắc Hải Hưng đã được treo ngang nhiên trên mảnh đất Công ty Hải Hà là chủ sử dụng đất hợp pháp.

Một tấm biển mang tên Công ty Bắc Hải Hưng đã được treo ngang nhiên trên mảnh đất Công ty Hải Hà là chủ sử dụng đất hợp pháp.


Nhiều đối tượng bặm trợn đang bao vây nhà máy cấm công nhân công ty Hải Hà vào làm việc.

Nhiều đối tượng bặm trợn đang bao vây nhà máy cấm công nhân công ty Hải Hà vào làm việc.


Người áo đỏ tự xưng là Trưởng công an xã Lão Hộ cũng tham gia ngăn cấm cán bộ, công nhân của Công ty Hải Hà vào nhà máy.

Người áo đỏ tự xưng là Trưởng công an xã Lão Hộ cũng tham gia ngăn cấm cán bộ, công nhân của Công ty Hải Hà vào nhà máy.

Theo thừa nhận của bà Nguyễn Thị Thuý Khơi - Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án huyện Yên Dũng với PV Dân trí, Chi cục Thi hành án huyện Yên Dũng không hề kê biên quyền sử dụng hơn 10ha đất của Công ty Hải Hà. Đây vẫn đang là tài sản hợp pháp của Công ty Hải Hà. Đồng thời, bà Khơi cũng lập tức chối phắt việc yêu cầu Công ty Hải Hà di dời toàn bộ tài sản không bị kê biên ra khỏi khu đất của công ty để giao cho Công ty Bắc Hải Hưng tiếp quản.

Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra PV Dân trí thu thập được, một sự thật khác đã hé lộ. Để “lập lờ đánh lận con đen” về quyền sử dụng hơn 10 ha đất của Công ty Hải Hà, tại Thông báo về việc tự nguyện chuyển dịch tài sản và giao tài sản cho người trúng đấu giá số 44/TB-CCTHA của Chi cục Thi hành án huyện Yên Dũng do chấp hành viên Nguyễn Thành Long ký ngày 23/2/2016 (ngay trước khi tổ chức cưỡng chế thi hành án) có ghi rõ: “Căn cứ quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất, tài sản trên đất số 06/QĐ-CCTHA ngày 27/5/2014 và quyết định sửa đổi bổ sung quyết định về thi hành án số 01/QĐ-CCTHA ngày 2/6/2014 của chấp hành viên chi cục thi hành án huyện Yên Dũng…” với công ty Hải Hà.


Quyết định khẳng định không kê biên quyền sử dụng đất của Công ty Hải Hà được Chi cục Thi hành án huyện Yên Dũng từng ban hành.

Quyết định khẳng định không kê biên quyền sử dụng đất của Công ty Hải Hà được Chi cục Thi hành án huyện Yên Dũng từng ban hành.


Nhưng cơ quan này đã lập lờ đánh lận con đen trong Thông báo yêu cầu Công ty CP Hải Hà chuyển toàn bộ tài sản không có trong danh mục kê biên ra khỏi công ty để giao tài sản cho Công ty CP vật liệu xây dựng Bắc Hải Hưng.

Nhưng cơ quan này đã "lập lờ đánh lận con đen" trong Thông báo yêu cầu Công ty CP Hải Hà chuyển toàn bộ tài sản không có trong danh mục kê biên ra khỏi công ty để giao tài sản cho Công ty CP vật liệu xây dựng Bắc Hải Hưng.

Trong khi đó, toàn bộ hơn chục ha diện tích mặt bằng nhà máy đều do công ty Hải Hà lập, triển khai dự án, đền bù, san lấp mặt bằng, được cấp sổ đỏ với thời hạn sử dụng 49 năm. Số tiền mà công ty này bỏ ra để biến một vùng đồng ruộng lầy lội, thùng vũng thành mặt bằng nhà máy lên đến gần 30 tỷ đồng. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ diện tích nhà máy, đường giao thông, cổng nhà máy, nhà bảo vệ cũng như hàng loạt tài sản khác vẫn đang thuộc quyền sỡ hữu của công ty Hải Hà. Điều này có nghĩa hàng chục công nhân cùng cán bộ, lãnh đạo Công ty Hải Hà đã bị hệ thống nhiều cơ quan chức năng huyện Yên Dũng dùng lực lượng “đuổi” ra khỏi chính mảnh đất hợp pháp của mình một cách trắng trợn để tước phần tài sản này giao cho một công ty khác ngang nhiên chiếm giữ.

“Cưỡng chế hay “cướp” doanh nghiệp?”. Đây là câu hỏi mà Luật sư Hoàng Văn Hướng (Văn phòng Luật sư Hoàng Hưng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) đặt ra với đại diện Công an huyện Yên Dũng sáng ngày 9/3/2016 trước hàng chục công nhân và người dân tại hiện trường nhà máy gạch của Công ty Hải Hà. Tuy nhiên, câu hỏi này đã rơi tõm vào im lặng vì không nhận được câu trả lời.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế