Cà Mau:

Vụ “cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết”: Người ký “sổ đỏ” lên tiếng

(Dân trí) - Tiếp xúc với PV, ông Lê Văn Miễn - nguyên Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau) thừa nhận chữ ký trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái pháp luật là của ông, nhưng nội dung đã được chỉnh sửa.

Theo trình bày của ông Lê Văn Miễn, trước năm 1991, ông là Chủ tịch UBND huyện Thới Bình (Cà Mau). Khi đó, Giám đốc Sở Địa chính (Sở TN-MT ngày nay) có bàn với ông Miễn là lấy thị trấn Thới Bình làm điểm cấp “sổ đỏ” thí điểm cho người dân. Tuy nhiên, khi làm xong, người dân lại không nhận “sổ đỏ”. Họ cho rằng, vì trước đó khi còn đóng thuế nông nghiệp, người dân khai diện tích ít hơn diện tích thực tế đo đạc để “né” thuế; quan niệm “sổ đỏ” là không cần thiết nên người dân không đến nhận. Từ đó, hầu hết hồ sơ mà ông Miễn đã ký đều nằm tại thị trấn Thới Bình.

Đầu năm 1991, ông Miễn có quyết định điều động về tỉnh Cà Mau công tác. Đến năm 1993 thì xuất hiện “sổ đỏ”có chữ ký của ông Miễn. “Tôi không phủ nhận chữ ký đó là của tôi, nhưng nội dung trên giấy tờ này đã được tẩy xóa và chỉnh sửa lại. Vụ việc này, Công an Kinh tế của tỉnh Cà Mau cũng đã có xuống làm việc thì được biết không phải thị trấn Thới Bình mà là xã Thới Bình, giấy chủ quyền đất được tôi ký ngày tháng đó”, ông Miễn nói. Ông Miễn cho rằng, lỗi này là do địa chính thị trấn Thới Bình làm.

Theo ông Miễn, để làm được vấn đề trên không phải một người mà liên quan đến nhiều người. Bởi trước đây, thị trấn Thới Bình làm nơi cấp “sổ đỏ” thí điểm, anh em cán bộ đi làm rất kỹ, đi đối chiếu từng hộ dân có đất giáp nhau, chịu thì lập hồ sơ, biên bản có ký tên đầy đủ. Sau đó gửi về Sở Địa chính làm, còn ở huyện không làm được. “Trước khi trình cho tôi ký, thì chẳng hạn như ở địa phương đó có 50 hộ, kèm theo danh sách 50 hộ này và biên bản đối chiếu kèm theo rất kỹ, không bao giờ có chuyện trái pháp luật. Bây giờ bộ hồ sơ đó không biết thị trấn Thới Bình còn giữ không, nếu đem ra so sánh thì giống nhau, không bao giờ có chuyện bậy bạ như vậy”, ông Miễn khẳng định.

Cũng theo ông Miễn nói: “Vụ đất đai này Công an kinh tế và cơ quan chuyên môn tỉnh Cà Mau đã làm rõ lắm rồi, nhưng không biết sao mà kéo dài đến bây giờ. Và không biết bao giờ UBND huyện mới giải quyết đến nơi đến chốn”. Ông Miễn cho rằng, ông “bị oan” trong vụ việc này và yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau và huyện Thới Bình sớm làm rõ.

Vụ “cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết”: Người ký “sổ đỏ” lên tiếng
Ông Lê Văn Miễn thừa nhận chữ ký trong sổ đỏ là của ông, nhưng nội dung đã được chỉnh sửa mà ông không hay biết.

Như Dân trí đã có bài “Một vụ cấp sổ đỏ trái pháp luật hơn 20 năm chưa được giải quyết” vào cuối tháng 1/2015, phản ánh về việc ông Lê Văn Miễn bị “tố” đã ký cấp “sổ đỏ” cho một người dân ở huyện Thới Bình sau gần 3 năm chuyển công tác, trong khi phần đất đó là đất đang tranh chấp. Cụ thể, đầu năm 1991, ông Miễn từ Chủ tịch UBND huyện Thới Bình được điều động về công tác tại tỉnh Cà Mau. Đến năm 1993, “sổ đỏ” được cấp trên phần đất đang tranh chấp ấy lại có chữ ký của ông Miễn.

Vụ việc này, đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền của tỉnh Cà Mau và huyện Thới Bình cần vào cuộc làm rõ. 

Tuấn Thanh