Vụ cắn chảy máu tay rồi bôi vào cảnh sát: Có thể xử lý thêm tội danh?

Hải Hà

(Dân trí) - Theo luật sư, kết quả xét nghiệm HIV của Hiếu và kết quả giám định thương tật của 2 chiến sĩ công an bị Hiếu đấm sẽ là căn cứ xác định thêm trách nhiệm hình sự với nghi phạm này.

Như đã đưa tin, Công an huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, đang tạm giữ Nguyễn Trung Hiếu (44 tuổi, người địa phương) để điều tra hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo công an, Hiếu điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm tới khu vực xã Thanh Cao, huyện Lương Sơn, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, Hiếu không chấp hành mà bỏ chạy, chửi bới tổ công tác. Đối tượng sau đó bị công an khống chế, đưa về trụ sở làm việc.

Vụ cắn chảy máu tay rồi bôi vào cảnh sát: Có thể xử lý thêm tội danh? - 1

Đối tượng Nguyễn Trung Hiếu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Tại trụ sở công an, Hiếu tự cắn chảy máu tay rồi bôi máu, cào vào người 4 cán bộ công an, vảy máu ra xung quanh và đấm 2 chiến sĩ bị thương ở vùng mặt. Kết quả kiểm tra cho thấy đối tượng dương tính với ma túy loại heroin.

Với những hành vi trên của đối tượng, độc giả Dân trí đặt câu hỏi, ngoài tội danh đang bị điều tra, Hiếu còn có thể bị xử lý thêm về tội danh nào khác theo quy định của pháp luật hay không?

Luật sư Trần Xuân Tiền (Trưởng Văn phòng luật sư Đồng Đội, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo thông tin hiện có, kết quả kiểm tra nhanh mới cho thấy Hiếu dương tính với ma túy loại heroin ở thời điểm có hành vi vi phạm pháp luật, chưa có cơ sở để khẳng định đối tượng có nhiễm HIV hay không. Do đó, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục đưa nghi phạm đi tiến hành các xét nghiệm cần thiết khác để xác định chính xác việc Hiếu có bị HIV hay không.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy đối tượng biết mình bị nhiễm HIV nhưng vẫn cố tình cắn chảy máu tay rồi bôi vào người các chiến sĩ công an, đây là hành vi có dấu hiệu của tội Lây truyền HIV cho người khác theo Điều 148 Bộ luật Hình sự năm 2015.

"Trường hợp này, nếu đối tượng biết mình bị HIV nhưng vẫn cố tình thực hiện hành vi với ý chí chủ quan là nhằm lây truyền HIV cho người khác, bất chấp hậu quả chiến sĩ công an có bị nhiễm HIV hay không thì hành vi này vẫn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 148 Bộ luật Hình sự 2015. Với tình tiết định khung đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân quy định tại khoản 2 điều này, khung hình phạt nghi phạm phải đối mặt sẽ là 3-7 năm tù", luật sư Tiền bình luận.

Ngoài ra, ông Tiền cho biết, cơ quan chức năng cũng sẽ tiến hành giám định thương tật đối với 2 chiến sĩ bị Hiếu đấm tổn thương ở vùng mặt. Trường hợp kết luận giám định cho thấy 2 chiến sĩ có bị tổn hại sức khỏe (kể cả dưới 11%) thì đối tượng sẽ bị xử lý hình sự về tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 với tình tiết định khung phạm tội "đối với người đang thi hành công vụ".

Mức độ tổn hại sức khỏe của 2 chiến sĩ sẽ là căn cứ xác định trách nhiệm hình sự đối với nghi phạm này.

Luật sư trao đổi thêm, vụ việc trên không phải là hy hữu bởi trên thực tế, đã có rất nhiều đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn chống đối người thi hành công vụ, có dấu hiệu côn đồ gây nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng của công an. Vậy nên, khi thực hiện nhiệm vụ được giao, lực lượng chức năng nên cẩn trọng trong từng trường hợp để tránh những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.