Sóc Trăng:

Vì sao gia đình nạn nhân khiếu nại không khởi tố vụ án tai nạn giao thông?

(Dân trí) - Con trai ông Thành bị tai nạn giao thông nhưng Công an huyện Mỹ Xuyên không khởi tố vụ án. Ông Thành cho rằng việc này là chưa thuyết phục nên ông nhiều lần làm đơn gửi các cơ quan chức năng nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Chí Thành (SN 1952, ngụ tại ấp Đào Viên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) cho biết: Ông đã làm đơn gửi các cơ quan chức năng khiếu nại về việc Cơ quan CSĐT công an huyện Mỹ Xuyên không khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến con trai ông tử vong.

Theo kết luận của Cơ quan CSĐT Công an huyện Mỹ Xuyên: Vào lúc 17h ngày 9/4/2013, Nguyễn Hoàng Sương (SN 1988, con trai ông Thành) điều khiển xe mô tô BKS 67K1-6202 chạy trên đường huyện lộ 20 theo hướng từ xã Thạnh Quới về xã Gia Hòa 2 (huyện Mỹ Xuyên).

Khi đến ấp Đào Viên (xã Thạnh Quới) thì vượt bên trái và va quẹt với xe mô tô BKS 83P1-081.69 do Tô Hồng Ngoan (SN 1988, cùng ngụ tại ấp Đào Viên) chạy phía trước cùng chiều. Vụ va chạm khiến xe của Sương sụp ngã xuống lề trái và người của Sương va chạm vào cột điện cặp đường bên trái khiến Sương tử vong. Còn người và xe của Ngoan ngã trên mặt đường.

Công an huyện Mỹ Xuyên kết luận Sương điều khiển xe mô tô vượt không an toàn gây tai nạn giao thông nên lỗi thuộc về Sương. Từ đó công an không khởi tố vụ án vì “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết”.

Ông Thành chỉ nơi thi thể con trai ông tử vong sau va chạm giao thông với Tô Hồng Ngoan.
Ông Thành chỉ nơi thi thể con trai ông tử vong sau va chạm giao thông với Tô Hồng Ngoan.

Theo ông Thành và nhiều người dân địa phương, vụ tai nạn này có nhiều vấn đề cần làm rõ. Cụ thể, con đường huyện lộ 20 có bề rộng 4m, nơi xảy ra tai nạn không có nhà cửa hay vật kiến trúc nào, khi xảy ra tai nạn không có xe lưu thông ngược chiều nên nếu thật sự Sương muốn vượt xe Ngoan là hoàn toàn có thể vượt an toàn chứ không thể va quẹt dẫn tới tử vong.

Thứ hai, hiện trường vụ tai nạn cho thấy nếu xe của Sương vượt trái xe Ngoan mà va chạm thì xe của Sương sẽ ngã về phía trái, còn xe của Ngoan sẽ ngã về phía phải nhưng theo dấu vết ghi lại thì xe Sương nằm bên trái, còn xe của Ngoan cũng nằm trên mặt đường bên trái.

Thứ ba, theo dấu nước sơn do công an vẽ trên mặt đường theo hướng từ Thạnh Quới về Gia Hòa 2 thì vị trí xe Ngoan ngã trước rồi mới tới cột điện nơi Sương bị văng đập đầu vào, cuối cùng là vị trí xe của Sương bị ngã. Từ vị trí xe Ngoan ngã đến cột điện khá xa, khoảng 10-15m. Nếu va chạm thì không thể có vị trí như vậy được. Đặc biệt, nắp chụp bằng nhựa trên lốc máy xe của Sương bên phải bị bể. Nếu cho rằng do Sương vượt trái va chạm với xe của Ngoan nên xe Sương bị ngã xuống bên trái thì không thể bể nắp chụp trên lốc máy bên phải được.

Ông Thành nói: “Nói con tôi vượt trái gây tai nạn là không thuyết phục và không thể có chuyện con tôi văng xa 10- 15m và càng không thể bể nắp chụp bên phải trên lốc máy xe con tôi được. Chỉ có một khả năng là xe của Ngoan đâm mạnh vào xe của con tôi mới có thể có hiện trường như vậy nên công an kết luận con tôi gây tai nạn là khó chấp nhận”.

Theo một số người dân địa phương, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn nói trên khoảng nửa tháng, giữa Ngoan và Sương đã có mâu thuẫn khá căng thẳng nên có khả năng khi Sương chạy xe trên đường gặp Ngoan thì xảy vụ va chạm này (???). Riêng Tô Hồng Ngoan khi điều khiển xe không có giấy phép lái xe.

Qua những phản ánh của bạn đọc, thiết nghĩ, các ngành chức năng của huyện Mỹ Xuyên và tỉnh Sóc Trăng cần sớm làm rõ để xử lý vụ việc một cách thỏa đáng. 

Bạch Dương