Dồn điền đổi thửa ở Thường Tín, Hà Nội:

UBND xã Nghiêm Xuyên cam kết giải quyết bức xúc của nông dân

(Dân trí) - Trao đổi với PV báo Dân trí ngày 5/3/2013, Chủ tịch UBND xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín xác nhận trên địa bàn vẫn còn tồn tại mâu thuẫn liên quan đến việc dồn điền đổi thửa, lãnh đạo xã cam kết sẽ giải quyết nỗi bức xúc người dân phản ánh trong tháng 3.

Hàng chục nghìn m2 đất ruộng vẫn bị bỏ hoang ở xã Nghiêm Xuyên
Hàng chục nghìn m2 đất ruộng vẫn bị bỏ hoang ở xã Nghiêm Xuyên
 
Ngày 4/3/2013, báo Dân trí có bài viết “Nước mắt nông dân nghèo ở xã Nghiêm Xuyên” phản ánh nỗi bức xúc của nông dân ngõ Trung, cụm 4 thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội liên quan đến việc dồn điền đổi thửa diễn ra tại địa phương. Người dân cho rằng việc chuyển diện tích đất 10% (diện tích đất hoa lợi do địa phương quản lý) từ đồng Xa về đồng Gần (giáp đường liên xã) là không phù hợp, vì phần diện tích đồng Xa không thuận lợi cho sản xuất. Bên cạnh đó, mỗi gia đình còn bị hao hụt hàng trăm m2 so với trước lúc dồn điền đổi thửa.
 
Do mâu thuẫn chưa được chính quyền địa phương giải quyết, nhiều mâu thuẫn đã phát sinh và âm ỉ tồn tại gây bất ổn địa phương. Trong khi đó, có hàng chục mẫu đất ruộng bị bỏ hoang vì nông dân không chịu cấy lúa để phản ứng quyết định của UBND xã Nghiêm Xuyên.
 
Người dân mong muốn giữ nguyên phần diện tích 10% ở đồng Xa
Người dân mong muốn giữ nguyên phần diện tích 10% ở đồng Xa
 
Để làm rõ nội dung đơn khiếu nại và kêu cứu của người dân, ngày 5/3/2013, PV báo Dân trí đã có buổi làm việc với ông Hoàng Văn Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghiêm Xuyên về những “uẩn khúc” đang tồn tại trong quá trình thực hiện chủ trương dồn điền đổi thửa tại địa phương. Làm việc với PV báo Dân trí, ông Hoàng Văn Thanh cho rằng 17 hộ dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên khiếu nại chỉ chiếm khoảng 10% tổng số gia đình trong diện dồn điền đổi thửa. Để phản đối kế hoạch dồn điền đổi thừa, một số người đã làm đơn khiếu kiện gửi đi các nơi. Vì quyền lợi của hàng trăm hộ dân, chính quyền xã buộc phải tiến hành bốc thăm cho kịp tiến độ sản xuất vụ Xuân.
 
Nhưng trong quá trình tìm hiểu thực tế, tất cả người dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên, xã Nghiêm Xuyên đều khẳng định họ hoàn toàn ủng hộ chủ trương dồn điền đổi thửa. Điều họ mong muốn duy nhất là giữ nguyên phần diện tích 10% ở đồng Xa như đã tồn tại từ năm 1992 đến nay, còn diện tích đồng Gần nằm giáp đường liên xã thuận lợi cho việc sản xuất sẽ dồn điền đổi thửa.
 
Ông Thanh tuyên bố có thể giải quyết dứt điểm mâu thuẫn của người
Ông Thanh tuyên bố có thể giải quyết dứt điểm mâu thuẫn của người
 dân trong tháng 3

“Điểm nóng” khiến bất đồng giữa UBND xã Nghiêm Xuyên và các hộ dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên chưa được giải quyết chính là mục đích dụng diện tích hoa lợi “hậu” dồn điền đổi thửa. Về việc này, Chủ tịch Hoàng Văn Thanh cho biết đã công khai hai phương án đến người dân. Cụ thể, nếu phần diện tích phục vụ dự án sẽ áp dụng theo khung giá đền bù của TP. Hà Nội, các hộ sẽ được hưởng phần đền bù tương đương diện tích bị lấy. Nếu không phục vụ cho dự án, số đất này sẽ chia lại cho các hộ dân. Khi chưa có phương án sử dụng, tạm thời cụm sẽ đại diện đứng tên trên Giấy chứng nhận QSDĐ.

Lãnh đạo UBND xã Nghiêm Xuyên đưa ra phương án cắt riêng phần diện tích hoa lợi của 17 hộ dân này/25.000m2 đất hoa lợi do cụm 4 ở đang quản lý ở khu đồng Gần trả lại các hộ dân ngõ Trung để tránh khiếu kiện kéo dài. Nếu các hộ dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên không tin tưởng cụm đứng tên thì có thể cử đại diện đứng tên Giấy chứng nhận QSDĐ. Nếu các hộ muốn tự đứng tên phần diện tích đất hoa lợi thì UBND xã Nghiêm Xuyên phải xin ý kiến của huyện, vì việc này vượt thẩm quyền của xã.

Chủ tịch Hoàng Văn Thanh tuyên bố có thể giải quyết mâu thuẫn đang tồn tại giữa các hộ dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên ngay trong tháng 3 nếu người dân cùng làm việc, trao đổi với thái độ hợp tác để giải quyết cùng UBND xã Nghiêm Xuyên. Trước mắt, chính quyền xã Nghiêm Xuyên đề nghị nông dân sớm cấy lúa phần diện tích đất trống còn lại ở đồng Xa.
 
Người dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên mong muốn được sớm ổn định sinh hoạt sản xuất
Người dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên mong muốn được sớm ổn định sinh hoạt sản xuất

Về nội dung khiếu nại diện tích “hậu” dồn điền đổi thửa bị hao hụt so với diện tích ghi trên Giấy chứng nhận QSDĐ, ông Hoàng Văn Thanh xác nhận việc các hộ dân bịt hụt diện tích là có. Tuy nhiên, phần diện tích này là phục vụ việc làm đường, đắp bờ vùng, bờ thửa chứ không phục vụ lợi ích riêng của xã. Theo lời ông Thanh, tổng diện tích dành ra để làm đường, đắp bờ vùng, bờ thửa của cụm 4, thôn Cống Xuyên là 13.000m2, nhưng diện tích của cụm chỉ còn 9000m2 nên toàn cụm sẽ bị hao hụt khoảng 4000m2 để bù vào diện tích thiếu.

Lãnh đạo UBND xã Nghiêm Xuyên cam kết giải quyết nỗi bức xúc của người dân ngay trong tháng 3, nhưng thực tế diễn ra thế nào là điều cần phải kiểm chứng thêm, bởi phần lớn người nông dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên đã lung lay niềm tin sau khi cả tập đơn khiếu nại không được chính quyền địa phương đưa ra lời giải thích thấu tình đạt lý suốt nửa năm qua.

Trao đổi với PV báo Dân trí, người dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên tái khẳng định mong muốn duy trì phần diện tích đất 10% ở đồng Xa, giữ nguyên diện tích đất đồng Gần như đang tồn tại trên Giấy chứng nhận QSDĐ các hộ dân đang có, hoặc để người dân ngõ Trung, cụm 4, thôn Cống Xuyên tự thỏa thuận dồn điền đổi thửa cho nhau tại khu đồng Gần.
 
Bên cạnh đó, các hộ dân cũng khẩn thiết đề nghị UBND huyện Thường Tín chỉ đạo, giám sát quá trình thực hiện lời hứa của UBND xã Nghiêm Xuyên để người dân sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất sau nhiều tháng sống trong cảnh bất ổn.
 
Trước sự việc trên, đông đảo người dân xã Nghiêm Xuyên đề nghị UBND TP. Hà Nội, Huyện ủy, UBND huyện Thường Tín khẩn trương vào cuộc làm rõ các dấu hiệu sai phạm của lãnh đạo xã Nghiêm Xuyên trong vụ việc trên để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân nơi đây.
 
Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
 
Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương