Hải Phòng:

UBND xã Đồng Bài làm ngơ trước sai phạm đất đai

(Dân trí) - Sở hữu lô đất rộng 189m2 tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng từ năm 2003, nhưng khi chuẩn bị làm nhà ông Nguyễn Văn Tấp phát hiện diện tích đất bị lấn chiếm hơn 50%, gia đình ông Tấp đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Theo đơn phản ánh của Nguyễn Văn Tấp, trú tại số 1, Lô 217B, ngõ 246 đường Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng gửi đến báo Dân trí: Năm 2003 ông Tấp có mua lại của Nguyễn Văn Chín ở xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng một mảnh đất có diện tích 189m2 tại thôn Đoài, xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng. Vị trí lô đất ghi trong hợp đồng chuyển nhượng được lập tại UBND xã Đồng Bài ngày 20/10/2003. Mảnh đất thuộc số thửa 401, tờ bản đồ 02. Theo như nội dung ghi trong giấy chứng nhận QSDĐ, lô đất có nguồn gốc là đất thổ cư và là tài sản hợp pháp của ông Nguyễn Văn Chín, được UBND huyện Cát Hải cấp giấy chứng nhận QSDĐ số 00132 QSDĐ/ĐB ngày 3/11/2003 với mục đích là đất ở, sử dụng lâu dài.
 
Giấy chứng nhận QSDĐ ghi rõ lô đất rộng 189m2
Giấy chứng nhận QSDĐ ghi rõ lô đất rộng 189m2

Đầu năm 2011, vợ chồng ông Tấp lên kế hoạch xây nhà để ở trên mảnh đất đó. Khi gia đình về dọn dẹp chuẩn bị cho việc thi công mới phát hiện ra diện tích đất không còn đủ như ghi trong giấy chứng nhận QSDĐ là 189m2. Tổng chiều rộng lô đất nhà ông Tấp thể hiện trên giấy chứng nhận QSDĐ là 9m, nhưng khi gia đình ông Tấp đo lại phát hiện chiều rộng chỉ còn rộng khoảng 3m, tức là phần diện tích bị lấn chiếm lên đến hơn 50%. Ở thời điểm phát hiện ra diện tích đất bị thiếu hụt, 2 hộ liền kề là nhà bà Thênh cho xây bức tường rào cao khoảng 1,5m và hộ ông Phong đã rào lưới nilon cao khoảng 1m.

Sau khi phát hiện ra sự việc, ông Nguyễn VănTấp đã gửi đơn ra UBND xã Đồng Bài nhờ xác định chính xác vị trí lô đất của gia đình, nhưng UBND xã, cụ thể là đồng chí Vinh – Trưởng cán bộ địa chính xã lại khẳng định không xác định được mốc giới. Sau nhiều lần ông Tấp đề nghị, ngày 30/5/2011, UBND xã Đồng Bài lập đoàn kiểm tra và có mời gia đình ông Tấp đi cùng. Sau khi đi kiểm tra, đoàn công tác lập biên bản với nội dung kết luận hộ ông Phong đã rào lưới nilon sang phần đất nhà ông Tấp, ông Vinh cán bộ địa chính xã còn khẳng định hộ ông Phong không có sổ đỏ. Hộ liền kề còn lại là bà Thênh không có sổ đỏ không được đoàn kiểm tra nhắc đến. Nhận thấy có dấu hiệu bất thường, ông Tấp sang trao đổi với hộ ông Phong (hiện đã mất) thì được ông Thắng (con trai ông Phong) cho xem trực tiếp giấy chứng nhận QSDĐ và khẳng định ràng rào được dựng lên thuộc phần đất ghi trong giấy chứng nhận QSDĐ. Điều này trái ngược hoàn toàn lời khẳng định của cán bộ địa chính xã là hộ nhà ông Phong không có giấy chứng nhận QSDĐ.
 
Phần đất nhà ông Tấp chỉ còn lại chưa đầy 50%
Phần đất nhà ông Tấp chỉ còn lại chưa đầy 50%

Từ sau đợt kiểm tra của UBND xã Đồng Bài, gia đình ông Tấp nhiều lần đề nghị chính quyền xã xác định lại mốc giới đất hợp pháp thể hiện trên giấy chứng nhận QSDĐ số 00132 QSDĐ/ĐB. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này vụ việc vẫn rơi vào bế tắc, UBND xã Đồng Bài cũng không đưa ra được lời giải thích rõ ràng với khiếu nại của công dân. Ngày 16/3/2012, chủ sở hữu cũ lô đất là ông Nguyễn Văn Chín làm đơn đề nghị Phòng TNMT huyện Cát Hải xác định lại mốc giới lô đất 189m2 mà ông Chín chuyển nhượng cho ông Tấp vào năm 2003. Khi cán bộ phòng TNMT huyện Cát Hải có mặt, việc đo đạc xác định lại mốc giới lô đất đã không thể tiến hành do cán bộ địa chính xã vắng mặt.

Để đảm bảo những quyền lợi hợp pháp trên lô đất số thửa 401, thuộc tờ bản đồ số 02 tại xã Đồng Bài, huyện Cát Hải, TP. Hải Phòng. Ông Nguyễn Văn Tấp đề nghị UBND huyện Cát Hải và các cơ quan chức năng vào cuộc xác định lại mốc giới lô đất, trả lại cho gia đình đúng diện tích ghi trên giấy chứng nhận QSDĐ số 00132 QSDĐ/ĐB.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương