Tuyết phủ trắng trời trên quê hương ban nhạc ABBA

(Dân trí) - Mùa Giáng sinh đang đến, thật may mắn cho những ai dịp này được đến thăm quê hương của ban nhạc ABBA với ca khúc bất hủ "Happy new year", hay thế giới của rockfan Arch Enemy cùng với 9 triệu dân Thụy Điển.

Stockholm là một trong những thủ đô đẹp nhất thế giới, được xây dựng trên 14 hòn đảo quây tụ xung quanh một trong những trung tâm đô thị thời Trung cổ lớn nhất và còn được lưu giữ tốt nhất của châu Âu. Thủ đô của Thụy Điển có một vị trí lý tưởng với cảnh quan ngoạn mục và vô cùng đa dạng nhìn từ mọi góc độ. Stockholm có rất nhiều viện bảo tàng, nhà hát, các điểm ngoài trời, điểm du lịch và các sự kiện.

Thụy Điển nằm ở điểm tận cùng phía bắc của khu vực Bắc Âu, tận cùng phía Bắc đến mức vòng bắc cực đi qua tỉnh địa đầu cực bắc – Lappland. Tuy nhiên, Thụy điển không phải là đất nước bắc cực nhờ luồng gió ôn hòa mà dòng hải lưu Gulf Stream (dòng hải lưu ấm và chảy nhanh ở Đại Tây dương xuất phát từ Vịnh Mexico). Thực tế là khí hậu ở đây khá ôn hòa so với vị trí địa lý vùng cực bắc. Chiều dài đất nước là 1,600 km, hoặc 1,000 dặm, đo từ Nam đến Bắc, vì thế phong cảnh thiên nhiên và khí hậu ở các vùng miền rất khác nhau.

Thụy Điển có 4 mùa khác biệt – đông, xuân, hạ và thu. Vào mùa đông, nhiệt độ thường xuống dưới mức đóng băng nhưng nhiệt độ sẽ tăng lên trên +25 độ C và thậm chí còn cao hơn vào mùa hè.

Thông thường nhiệt độ vào tháng 12 dao động từ 0 xuống -10 độ và ở Järvsö nhiệt độ thấp hơn 1 chút từ -5 xuống -15 độ. Tuy nhiên, theo người dân ở đây cho biết, đã rất lâu rồi nhiệt độ Stockholm mới xuống đến -19 độ như mùa đông năm nay.

Dưới đây là một số hình ảnh PV Dân trí ghi nhận tình trạng tuyết phủ trắng trời tại Thủ đô Stockholm:
Tuyết phủ trắng trời trên quê hương ban nhạc ABBA
Tuyết phủ trắng trời trên quê hương ban nhạc ABBA
Tuyết phủ trắng trời trên quê hương ban nhạc ABBA
Tuyết phủ trắng trời trên quê hương ban nhạc ABBA
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
 
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Có rất nhiều phương tiện giao thông bị tuyết bao phủ
 
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Các đường phố cũng vắng vẻ hơn khi nhiệt độ ngoài trời xuống đến -19 độ C
 
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
Không khí lễ Giáng sinh đã phần nào sưởi ấm mùa đông giá lạnh tại Stockholm
 
Cách đây 42 năm (11-1-1969), Thụy Điển là nước phương Tây đầu tiên công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - lúc ấy đang trong khói lửa của cuộc chiến tranh khốc liệt. Thụy Điển cũng là một trong những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam. Cựu Thủ tướng Olof Palme từng đích thân xuống đường lấy chữ ký phản đối Mỹ ném bom Việt Nam. Ngày 23-12-1972, ông đọc diễn văn trên đài phát thanh quốc gia, so sánh hành động ném bom Hà Nội của Mỹ với những cuộc tàn sát nổi tiếng trong lịch sử. Việc này làm chính quyền Mỹ giận dữ và đóng băng quan hệ ngoại giao với Thụy Điển trong suốt một năm.
 
Thụy Điển cũng là nước phương Tây viện trợ cho Việt Nam sớm nhất, liên tục từ đầu những năm 1970. Sau chiến tranh, họ trở thành nước Tây Bắc Âu viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam (gần 2,6 tỉ USD tính đến năm 2006). Một loạt công trình đã được Thụy Điển đầu tư xây dựng: BV Nhi Olof Palme (nay là Viện Nhi Trung ương), BV Đa khoa Uông Bí, Nhà máy giấy Bãi Bằng, Nhà máy giấy Tân Mai, v.v…
 
 
Vũ Văn Tiến (từ Stockholm, Thụy Điển)