Từ vụ ô tô tông 6 xe máy ở Hà Nội: Có được rời hiện trường sau tai nạn?

Hoàng Diệu

(Dân trí) - Theo luật sư, người gây tai nạn phải ở lại hiện trường tới khi công an xuất hiện, trừ trường hợp xét thấy bị đe dọa đến sức khỏe, tính mạng, nhưng phải đến trình báo công an hoặc UBND nơi gần nhất.

Như Dân trí thông tin, tối 9/5, ô tô do ông N.B.A. (ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) di chuyển trên đường Kim Giang (đoạn thuộc xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội) thì xảy ra va chạm với 3 xe máy đang di chuyển, sau đó tông tiếp 3 xe máy khác đang dựng trên vỉa hè trước khi dừng lại. Vụ va chạm khiến 2 người đi xe máy phải nhập viện cấp cứu, các phương tiện bị hư hỏng nặng. 

Sau khi xảy ra sự việc, tài xế rời khỏi hiện trường. Sáng 10/5, người này tới làm việc tại cơ quan công an. Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, chất ma túy trong cơ thể. 

Vụ tai nạn khiến nhiều độc giả đặt câu hỏi về việc tài xế có được quyền rời hiện trường sau tai nạn hay không? Và với diễn biến sự việc như trên, ông A. có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý ra sao? 

Từ vụ ô tô tông 6 xe máy ở Hà Nội: Có được rời hiện trường sau tai nạn? - 1

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Luật sư Trần Minh Hùng (Trưởng Văn phòng luật sư Gia Đình, Đoàn Luật sư TPHCM) cho biết theo Điều 80 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, người điều khiển phương tiện sau khi gây tai nạn phải thực hiện những trách nhiệm sau: 

Thứ nhất, dừng ngay phương tiện, cảnh báo nguy hiểm, giữ nguyên hiện trường, trợ giúp người tai nạn và báo tin cho cơ quan chức năng, cơ sở khám chữa bệnh nơi gần nhất; 

Thứ hai, ở lại hiện trường vụ tai nạn tới khi người của cơ quan công an tới, trừ trường hợp phải đi cấp cứu, đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc xét thấy bị đe dọa đến sức khỏe, tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay cơ quan công an hoặc UBND nơi gần nhất; 

Thứ ba, cung cấp thông tin xác định danh tính về bản thân, người liên quan đến vụ tai nạn và thông tin liên quan của vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.

Như vậy, tài xế có 3 sự lựa chọn sau khi gây tai nạn là ở lại hiện trường, tới cơ sở y tế để cấp cứu hoặc tới cơ quan công an để trình báo. Đối với trường hợp này, cần xác định tài xế có bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải rời hiện trường vì bị đe dọa đến tính mạng hay không. Nếu không thuộc các trường hợp được phép rời đi, việc người này tự ý ra khỏi xe và bỏ đi là hành vi vi phạm pháp luật.

Theo khoản 8, Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP của Chính phủ, người có hành vi không dừng ngay phương tiện, không giữ nguyên hiện trường, không trợ giúp người bị nạn, không ở lại hiện trường hoặc không đến trình báo ngay với cơ quan công an, UBND gần nhất sau khi gây tai nạn giao thông có thể đối diện mức phạt 16-18 triệu đồng.

Từ vụ ô tô tông 6 xe máy ở Hà Nội: Có được rời hiện trường sau tai nạn? - 2

Xe máy nằm la liệt sau vụ tai nạn (Ảnh: Công an cung cấp).

Trường hợp kết quả xác minh của cơ quan công an cho thấy tài xế có yếu tố lỗi khi điều khiển phương tiện dẫn tới tai nạn và mức độ thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, mức độ thương tật của 1 người ở mức 61% trở lên hoặc tổng mức độ tổn hại sức khỏe của 2 người từ 61% trở lên, cơ quan điều tra có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015 để điều tra theo quy định. 

Nếu người vi phạm thuộc trường hợp bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn, có căn cứ để xem xét trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều này, khung hình phạt là 3-10 năm tù. 

Trường hợp không thuộc tình tiết định khung nêu trên, mức phạt cơ bản của tội danh này là phạt tiền 30-100 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù 1-5 năm.