TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo "thắt ruột"!

(Dân trí) - Tình trạng này xảy ra tại khu vực ấp 1, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM. Theo phản ánh của người dân tại đây, từ khi có nước máy thì họ không dám dùng ăn uống mà chỉ dùng để tưới cây, rửa xe… vì nước quá bẩn.

TPHCM: Nước máy quá bẩn, chỉ dùng để... tưới cây

Người dân sống tại đây cho biết, tình trạng này đã diễn ra từ lâu, nhất là sau mỗi lần cúp nước. Lúc đó, nước máy thường bị đục, ngả màu cánh gián.

Mỗi lần nước có màu lạ thì người dân phải xả bỏ một lượng lớn nước để chờ dòng nước trong, rất lãng phí. Thậm chí có hộ còn phải bỏ ra hơn một trăm ngàn mỗi tuần để mua nước đóng chai để uống, nấu ăn. 

TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 1
Ông Phước cho biết nước máy nhà ông chỉ dùng vào tưới cây, ngay cả việc tắm giặt cũng hạn chế
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 2
Dùng nước máy trong việc rửa chén bát cũng khá kỹ, ông phải rửa lại bằng nước giếng của nhà trước khi phơi dưới nắng
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 3
Van khóa màu xanh là nguồn nước máy, van đỏ là nguồn nước dự trữ trong nhà của ông Phước
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 4
Vo gạo bằng nước giếng nhà dự trữ và ông Phước dùng nước đóng chai để nấu cơm
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 5
Hai đường ống dẫn nước lên bồn phục vụ cho việc tắm giặt nhưng đường ống của nhà máy luôn trong tình trạng khóa van. “Lúc trước dùng nước máy dẫn lên bồn đâu biết nó bị đục. Đến khi dẫn nước xuống máy giặt thì mới biết, mấy cái áo trắng vàng ố hết, xả bỏ nguyên bồn nước, tôi khóa luôn đến giờ không dám dùng nữa”, ông Phước cho biết.
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 6
Nhà ông Võ Văn Sơn cũng trong tình trạng tương tự. Ông Sơn phải dùng chiếc máy lọc nước lọc lại nguồn nước máy mới có thể sử dụng được
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 7
Ông Sơn cũng không nhớ 2 hay 3 lần thay đổi thiết bị lọc, mỗi lần thay như thế nhà ông tốn hơn năm trăm ngàn đồng
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 8
Ông Sơn là người thích uống trà nên phải mua thêm nước đóng bình như thế này để nấu nước sôi, châm trà
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 9
Hóa đơn tiền nước của hộ nhà ông Sơn
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 10
Bà Nguyễn Thị Hài cho biết tình trạng nước đổi màu thường xuất hiện sau khi cúp nước. “Lúc có nước lại, có khi tôi phải đổ bỏ gần chục xô nước như thế này thì mới được dòng nước trong”, bà Hài chia sẻ.
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 11
Nước uống và nấu ăn bà Hài phải dùng từ nước của máy lọc
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 12
Cũng giống nhà ông Phước, nước cuối cùng để nấu cơm bà Hài dùng nước từ bình lọc, không dám dùng nước máy
TPHCM: Nước máy quá bẩn chỉ dùng để... tưới cây, người dân lo thắt ruột! - 13
“Nói chứ có nước máy là mừng, ngày xưa không có phải dùng nước của hộ tư nhân bơm, mỗi ngày bơm 1 giờ mà phải thức dậy sớm. Hôm nào dậy trễ thì coi như là không có nước, đi vệ sinh cũng không dám vì không có nước dội, rau củ quả thì không dám mua loại rửa nhiều nước, chỉ dám mua loại có vỏ, gọt xong rửa sơ sơ. Giờ có nước máy thì không ăn uống được cũng dùng vào việc khác. Nói chung có là mừng”, bà Hài tự an ủi.

Các hộ dân nơi đây cũng có phản ánh với đơn vị cấp nước nhưng chỉ dừng lại ở việc ghi nhận, thậm chí khi bà Nguyễn Thị Hài phản ánh với nhân viên thu tiền thì nhận lại câu trả lời khá vô cảm: “Việc này không phải việc của tôi”. 

Cho đến giờ người dân cũng không biết được chất lượng nguồn nước có thật sự an toàn. Chính vì thế rất mong các đơn vị liên quan lấy mẫu, xác định chất lượng nước để người dân an tâm với nguồn nước đang sử dụng.

Người dân đang từng ngày mong chờ các ngành chức năng phối hợp, xử lý tình trạng trên để có một dòng nước sạch phục vụ sinh hoạt, tránh lãng phí nước.

Phạm Nguyễn