Hồi âm:

TP. Hà Nội chỉ đạo làm rõ vụ khiếu nại Chủ tịch phường Phương Liên

(Dân trí) - Nhận được công văn chuyển đơn của báo Dân trí, UBND TP. Hà Nội đã ký văn bản gửi UBND quận Đống Đa yêu cầu xem xét, giải quyết đơn tố cáo của công dân về việc Chủ tịch phường Phương Liên, Bùi Minh Hoàng lợi dụng quyền hạn khiến người dân điêu đứng.

Văn bản số 2222036/PC-BTCD đề ngày 24/4/2013, do ông Trần Ngọc Hoàn, Phó Ban thường trực, Ban Tiếp công dân UBND TP. Hà Nội ký gửi UBND quận Đống Đa nêu rõ: “Ban Tiếp công dân UBND TP. Hà Nội nhận được văn bản số 29/BBĐ-2013 ngày 21/3/2013 của báo điện tử Dân trí chuyển đơn của ông Trịnh Đại Cương, trú tại số 3, ngách 34/23, Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội.
 
Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội
Văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội

Đơn có nội dung khiếu nại về việc ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phương Liên, quận Đống Đa không xác nhận hiện trạng nhà ở cho các hộ dân tại tập thể 37 Đê La Thành để các hộ gia đình được mua diện tích phụ nằm khép kín trong căn hộ theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.

Theo quy định của pháp luật, Ban Tiếp công dân UBND TP. Hà Nội chuyển đơn trên đến UBND quận Đống Đa để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị thông báo kết quả giải quyết về Ban Tiếp công dân UBND thành phố để theo dõi, tổng hợp, báo cáo UBND thành phố”.

Trước đó, ngày 28/3/2013, Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cũng có phiếu chuyển đơn của ông Trịnh Đại Cương đến Chủ tịch UBND quận Đống Đa đề nghị xem xét, giải quyết nội dung đơn tố cáo ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phương Liên lợi dụng quyền hạn không xác nhận phần diện tích đất ngoài hợp đồng, dẫn đến gia đình ông chưa được mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.
 
Khu phụ nằm trong nhà nhưng ông Trịnh Đại Cương lại không được xác nhận để mua
Khu phụ nằm trong nhà nhưng ông Trịnh Đại Cương lại không được xác nhận để mua

Như thông tin báo Dân trí đã đưa, ông Trịnh Đại Cương, HKTT tại số 3 ngách 34/23 phố Nguyên Hồng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, là chủ sở hữu căn hộ ở tập thể 37 Đê La Thành, phường Phương Liên, quận Đống Đa phản ánh: Ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phương Liên cố ý làm trái quy định, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Cương.

Căn hộ tập thể ông Trịnh Đại Cương đang sở hữu được ông Lê Văn Đại và vợ là Trần Thị Huế chuyển nhượng hợp đồng cho thuê. Toàn bộ 8 căn hộ tập thể 37 Đê La Thành đều nằm ngoài quy hoạch của quận Đống Đa và TP. Hà Nội. Kể từ khi được chuyển nhượng, ông Trịnh Đại Cương không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện khiếu nại với các hộ cùng tập thể.

Đơn tố cáo của ông Trịnh Đại Cương cho biết, tháng 5/2006, ông Bùi Minh Hoàng, Chủ tịch UBND phường Phương Liên đã xác nhận vào “Đơn đề nghị bán nhà cho người đang ở thuê và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở” của 8 hộ dân tập thể 37 Đê La Thành, để các hộ nộp lên Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà số 2 mua nhà theo NĐ 61/CP.

Tuy nhiên, khi Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà số 2 phát cho các hộ “Bản vẽ xác nhận giáp ranh” vào tháng 8/2006 để các hộ xin xác nhận của phường về hiện trạng sử dụng đất, bổ sung hồ sơ làm thủ tục bán cả diện tích chính(trong hợp đồng) và diện tích phụ là bếp và vệ sinh (ngoài hợp đồng) nằm khép kín trong từng căn hộ thì Chủ tịch UBND phường Phương Liên lại kiên quyết không xác nhận, dù diện tích phụ các hộ dân sử dụng ổn định từ năm 1978.
 
Bức tường siêu mỏng được đặc cách tồn tại cách UBND phường Phương Liên hơn 100m
Bức tường siêu mỏng được "đặc cách" tồn tại cách UBND phường Phương Liên hơn 100m

Ngày 28/12/2007, Chủ tịch Bùi Minh Hoàng tiếp tục gửi công văn số 311/CV - CB dến Xí nghiệp Quản lý và Phát triển nhà số 2 khẳng định không xác nhận để các hộ dân tập thể 37 Đê La Thành mua đất ngoài hợp đồng, đồng thời đề nghị Xí nghiệp chưa xem xét bán diện tích ngoài hợp đồng cho các hộ dân tại đây.

Kể từ năm 2006 đến nay, chủ cũ là ông Lê Văn Đại, sau đó là ông Trịnh Đại Cương đã nhiều lần làm đơn đề nghị gửi đến UBND phường Phương Liên nhưng đều không được xác nhận với lý do đất đang có tranh chấp, nhưng lại không đưa ra văn bản để chứng minh việc tranh chấp.

Vì thiếu chữ ký xác nhận hiện trạng của phường Phương Liên, đến năm 2010 căn hộ ông Trịnh Đại Cương mua lại của ông Lê Văn Đại chỉ được cấp 22,5m2 , còn 6,7m2 gồm bếp và khu vệ sinh không được cấp sổ, mặc dù phần diện tích này nằm trọn vẹn trong căn hộ và chủ cũ đã sử dụng từ năm 1978 đến nay. Bên cạnh đó, những giấy tờ ông Cương đang nắm giữ gồm: Đơn đề nghị bán nhà, Hồ sơ kỹ thuật thửa đất, Bản vẽ giáp ranh đều ghi tổng diện tích là 29,2m2 , tức là bao gồm cả diện tích trong và ngoài hợp đồng.

Trong lúc người dân có đủ điều kiện không được xác nhận mua phần diện tích phụ nằm trong nhà, thì ngay ngoài mặt phố Xã Đàn, UBND phường Phương Liên lại cho tồn tại bức tường siêu nhỏ, siêu bé cao 2,5m - dày 25cm và còn nằm trên chỉ giới đường đỏ mà không bị xử lý theo Quyết đinh số 39/2005/QĐ/TTg ngày 28/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 15/2011/QĐ - UBND ngày 06/5/2011 của UBND TP Hà Nội.

Để đảm bảo quyền và nghĩa vụ hợp pháp, ông Trịnh Đại Cương tiếp tục đề nghị UBND phường Phương Liên xác nhận hiện trạng sử dụng đất để gia đình ông được mua phần diện tích phụ. Nếu chính quyền địa phương cho rằng phần đất đang có tranh chấp, hoặc xây dựng sai quy định, ông Cương kiến nghị UBND phường Phương Liên thành lập tổ công tác liên ngành đi kiểm tra và lập biên bản công khai.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc