Tư vấn pháp luật:

Tôi giành lại quyền nuôi con có hợp pháp không?

(Dân trí) - Tôi và chồng ly hôn đã được 3 năm, thời gian đó tôi làm việc tại nước ngoài nên nhường quyền nuôi con cho chồng. Nay chồng tôi đã lập gia đình mới, vậy tôi muốn giành lại quyền nuôi con có hợp pháp không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

(Phạm Thị Hồng Gấm; Email:otchithien2008@yahoo.com). 

Tôi giành lại quyền nuôi con có hợp pháp không?

Ảnh minh họa
Trả lời:

Tại Điều 93 Luật hôn nhân và gia đình quy định về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn như sau: “Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên, Toà án có thể quyết định thay đổi người trực tiếp nuôi con.

Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện trong trường hợp người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên”.

Như vậy theo quy định nêu trên  vì lợi ích của con chị có quyền xin thay đổi người trực tiếp nuôi con nếu chồng chị- người trực tiếp nuôi con không bảo đảm quyền lợi về mọi mặt của con và phải tính đến nguyện vọng của con, nếu con từ đủ 9 tuổi trở lên.

Luật sư Nguyễn Thị Phượng

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG ĐẠI VIỆT

Địa chỉ: Số 335 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội

Tư vấn tổng đài 04 -1088 phím số 4 -4 hoặc phím 4-5

Điện thoại: 04 3 747 8888 – Fax: 04 3 747 3966

Hot-line: 093 366 8166

Ban Bạn đọc