An Giang:

Tố giác sai phạm, một giảng viên bị mất việc, khai trừ Đảng?

(Dân trí) Từng đứng lên tố cáo những người làm giả hồ sơ đất và ông Ngọc còn tố nhiều sai phạm về thu chi tài chính ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng và nhiều cán bộ bị kỷ luật. Từ người có công, ông Ngọc thành người “có tội” bị khai trừ Đảng, mất việc.


Người mạnh dạng tố cáo nhiều sai phạm nêu trên là ông Lê Văn Ngọc – Nguyên giảng viên, Đảng viên Khoa Nhà nước Pháp luật trường Chính trị Tôn Đức Thắng, tỉnh An Giang.  Tuy nhiên, “kết quả” cho hàng chục năm trời kiên quyết đấu tranh, khiếu nại sai phạm về quản lý đất đai tại phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên và những sai phạm trong việc thu chi tài chính tại trường Chính trị Tôn Đức Thắng là việc ông Ngọc bị khai trừ khỏi Đảng, mất việc… cũng từ kết luận còn nhiều khuất tất số 506/KL – UBND do ông Chủ tịch UBND TP Long Xuyên ký vào ngày 16/4/2012.

Phát hiện sai phạm

Ông Ngọc trình bày, năm 2002, ông Ngọc mua một mảnh đất của ông Trần Văn Khuýnh (sinh năm 1940, ngụ khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) có tổng diện tích 5.200m2, tọa lạc tại tổ 8, khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, trong đó có 3.962m2 đất được cấp GCN QSDĐ năm 1991 và 1.238m2 đất chưa được cấp GCN QSDĐ. Ngay sau khi tiến hành việc mua bán, đối với mảnh đất 3.962m2 ông Ngọc đã làm thủ tục sang tên và được cấp GCN QSDĐ số 00658/iA gồm các thửa đất số 766 +767+768+769, tờ bản đồ số 03. Riêng mảnh đất 1.238m2 do chưa có GCN QSDĐ nên ông Ngọc và ông Khuýnh chỉ chuyển nhượng phần đất này bằng giấy tay.

Cuối năm 2002, ông Ngọc tiến hành sang lấp mặt bằng mảnh đất 1.238m2 chuẩn bị xin cấp GCN QSDĐ thì đầu năm 2003 bà Trần Thị Yến đến xiết nợ một phần đất mà ông Ngọc đang bơm cát, bằng 2 nền nhà. Sau đó bà Yến giới thiệu thêm ông Bùi Xuân Toàn, ông Doãn Quốc Thành, bà Nguyễn Thị Thu Hiền đến mua mỗi người một nền. Cuối năm 2004, bà Nguyễn Thị Dung, bà Bùi Kim Phượng, bà Chung Thị Mỹ Linh, ông Dương Thành Thủy đến mua mỗi người 01 nền. Như vậy, ông Ngọc bán 09 nền đất với diện tích khoảng 900m2 (thuộc mảnh đất 1.238m2) và trừ đường nội bộ, diện tích sang lấp thì ông Ngọc còn lại trên 200m2.

An Giang: Tố giác sai phạm, một giảng viên bị mất việc, khai trừ Đảng?
Hơn 10 năm trời tố cáo những người làm giả hồ sơ đất và khiếu nại kết luận của UBND TP Long Xuyên... Kết quả, ông Ngọc bị khai trừ Đảng, bị mất việc...

Do đất chưa có GCN QSDĐ nên ông Ngọc tiến hành chuyển nhượng với các hộ mua đất bằng hình thức giấy tay và cùng thỏa thuận trong giấy chuyển nhượng là bên mua tự chịu các khoảng phí, thuế khi làm hồ sơ chuyển nhượng đất và phải phối hợp với ông Ngọc để làm hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định pháp luật.

Tuy nhiên, các hộ mua đất của ông Ngọc không làm theo cam kết đã viết trong giấy tay. Hộ bà Dung, Linh, Phượng, Thủy tự ý lập hồ sơ giả mạo chữ ký khai người mua là ông Trịnh Văn By (Phường Mỹ Thạnh) mua đất của ông Trần Văn Khuýnh vào năm 1991 với tổng diện tích đất 637,8m2 . Với diện tích này đã bao trùm luôn diện tích 200m2 đất của ông Ngọc.

Còn các hộ Doãn Quốc Thành, Nguyễn Thị Thu Hiền tự ý giả mạo hồ sơ khai là mua đất của ông Trần Văn Khuýnh vào thời điểm 1991 với tổng diện tích 171,4m2. Hộ Trần Thị Yến, Nguyễn Xuân Toàn tự ý giả mạo hố sơ mua đất của ông Ngọc vào năm 1999 với tổng diện tích 300m2. Riêng hộ Trần Văn Thiết không hề mua bán với ông Ngọc nhưng tự làm hồ sơ giả khai mua đất của ông Ngọc vào năm 1999 với diện tích 90m2.

Như vậy, theo ông Ngọc trừ hộ ông Trần Văn Thiết là giả mạo hồ sơ chiếm đoạt tài sản của ông, các hộ còn lại đều làm giả hồ sơ để nhằm mục đích qua mặt cơ quan chức năng trốn thuế khi được cấp GCN QSDĐ và chuyển mục đích sử dụng đất.

An Giang: Tố giác sai phạm, một giảng viên bị mất việc, khai trừ Đảng?
Ông Ngọc chỉ mảnh đất 3.962m2 hiện đang được người dân thuê trồng hoa màu. Nhưng từ năm 2009, Phòng TN - MT TP Long Xuyên đã qui kết ông Ngọc phân lô, bán nền

Khi phát hiện sai phạm (2004), ông Ngọc đã trình báo ngay cho cán bộ Trưởng khóm Đông Thạnh A là ông Nguyễn Ngọc Đức để báo cấp trên ngăn chặn sự việc. Năm 2005, ông Ngọc đến tận phòng TN – MT TP. Long Xuyên “bắt” tận tay khi cơ quan chức năng cấp GCN QSDĐ cho ông Trịnh Văn By (được các hộ nói trên ủy quyền đi làm GCN QSDĐ) và nhiều hồ sơ giả mạo tách thửa khác. Từ chứng cứ này, ông Ngọc yêu cầu Phòng TN – MT TP Long Xuyên lập biên bản vi phạm, kiến nghị khẩn cấp đến Trưởng Phòng TN – MT và Chủ tịch BND TP. Long Xuyên (tháng 7/2006)  ngưng và xử lý vụ việc nhưng Trưởng Phòng TN – MT vẫn không thực hiện và tiếp tục cấp phép GCN QSDĐ cho ông Nguyễn Văn By.

Đặc biệt, để giải trình về việc ông Ngọc kiến nghị can thiệp khẩn cấp đối với trường hợp cấp GCN QSDĐ đối với ông Nguyễn Văn By, Trưởng Phòng TN – MT TP. Long Xuyên, ông Đặng Ngọc Tấn làm báo cáo gửi cho UBND TP. Long Xuyên (số 41/BC.TNMT vào ngày 22/5/2009), nhận xét: Phần đất được cấp GCN QSDĐ có diện tích 3.962m2 loại đất lúa, chuyên dùng và thủy lợi, ông Ngọc tự ý sang lắp mặt bằng, phân nền bán cho người khác trong khi đất chưa chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm Nghị định 182/2004/NĐ –CP về việc sử dụng đất không đúng mục đích.

Nhận thấy báo cáo của Phòng TN –MT TP Long Xuyên có sự nhầm lẫn nghiêm trọng về thửa đất, vì ông Ngọc thực hiện việc sang lấp, phân lô bán nền trên diện tích đất 1.238m2. Ông Ngọc khiếu nại đến Phòng TN – MT, khiếu nại đến UBND TP. Long Xuyên… nhưng không cơ quan nào giải quyết. Trái lại, năm 2011, ông Ngọc nhận được quyết định thanh tra của UBND TP. Long Xuyên về việc quản lý, sử dụng và chuyển nhượng khu đất tọa lạc tại khóm Đông Thạnh A, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên do ông Ngọc đứng tên.

Tòa tuyên đất trống, chính quyền “bảo” phân lô, bán nền…

Sau gần 1 năm thanh tra, ngày 20/4/2012, ông Ngọc nhận được kết luận thanh tra số 506/ KL – UBND ngày 16/4/2012 của UBND TP. Long Xuyên về việc sử dụng, quản lý, chuyển nhượng đất đai của ông Ngọc. Tại kết luận này, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên lúc bấy giờ là ông Trần Văn Nhỏ tiếp tục khẳng định ông Ngọc tự ý sang lấp, phân lô bán nền trên diện tích đất 3.962m2 … là trốn thuế, vi phạm pháp luật, chuyển cho cơ quan điều tra.

An Giang: Tố giác sai phạm, một giảng viên bị mất việc, khai trừ Đảng?
Theo ông Ngọc từ kết luận thanh tra 506 của UBND TP Long Xuyên, Đảng ủy khối dân Chính Đảng đã nâng từ hình thức kỷ luật cảnh cáo lên khai trừ Đảng đối với ông Ngọc

Điều trái khuấy ở đây là, chính mảnh đất 3.962m2 này ông Ngọc cho một người dân địa phương thuê trồng lúa và họ không chịu trả đất cho ông Ngọc nên ông Ngọc đã kiện ra tòa và TAND TP Long Xuyên đã có bản án buộc người thuê đất trả lại đất cho ông Ngọc. Và khi Chi cục thi hành án dân sự TP. Long Xuyên lập biên bản giao nhận tài sản giữa hai bên vào ngày 5/4/2012 xác nhận “toàn bộ khu đất ông Ngọc là đất trống”. Và hiện nay (8/2014) mảnh đất này đang được ông Ngọc cho một người dân thuê để trồng hoa màu.

Ông Ngọc chia sẻ: “Nguồn gốc đất của tôi rất rõ ràng và việc tôi sang lấp bán nền thuộc mảnh đất 1.238m2 bằng giấy tay vào thời điểm năm 2003, đầu năm 2004 là pháp luật không cấm. Nhất là khi biết những người mua đất làm giả hồ sơ để được cấp GCN QSDĐ và trốn thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất, tôi đổ công tố cáo từ cấp thấp nhất đến cao nhất ở tỉnh An Giang nhưng chẳng hiểu sao cơ quan có thẩm quyền để cho họ làm trót lọt hồ sơ và đến năm 2009 mới xử lí. Đáng nói nhất là từ báo cáo số 41 ngày 22/5/2009 của Trưởng Phòng TN - MT Đặng Ngọc Tấn cho UBND TP. Long Xuyên và cả kết luận thanh tra số 506/KL - UBND của Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Trần Văn Nhỏ đều qui tội cho tôi phân lô bán nền trên mảnh đất 3.962m2” là hoàn toàn sai sự thật. Từ kết luận thanh tra này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp chính trị, danh dự của một giảng viên, Đảng viên trường Đảng và cả cuộc sống của gia đình khi tôi bị tổ chức khai trừ Đảng, nhà Trường tinh giảm biên chế đối với tôi.”

An Giang: Tố giác sai phạm, một giảng viên bị mất việc, khai trừ Đảng?
Đây là mảnh đất 1.238m2 mà ông Ngọc sang lấp, bán nền.... Hiện nay là sân bóng chuyền cho thanh niên trong xóm chơi thể thao

Điều đáng nói là ngày 20/5/2013 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã ra quyết định không khởi tố hình sự số 31 xung quanh việc cấp GCN QSDĐ và chuyển nhượng đất đai của ông Ngọc và đã thông báo đến UBND TP. Long Xuyên. Tuy nhiên, đến nay ông Ngọc vẫn chưa được UBND TP Long Xuyên giải quyết khiếu nại. Mới đây,  21/01/2014, Chủ tịch UBND TP Long Xuyên Trần Văn Nhỏ còn mạnh dạng trả lời với cơ quan báo đài qua công văn số 170/UBND – TT rằng: Vụ việc của ông Ngọc khiếu nại quyết định số 506 của UBND TP Long Xuyên đang được cơ quan điều tra Công an TP Long Xuyên thụ lí, tiến hành điều tra.Khi có kết quả sẽ xử lí theo đúng qui định pháp luật?

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Nguyễn Hành