Thú vị kết quả bình chọn ngày Valentine: Chị em chọn tiền hay hoa?

Thế Hưng

(Dân trí) - Kết quả khảo sát về món quà độc giả Dân trí thích được nhận dịp Valentine được cánh đàn ông nhận xét "không có gì bất ngờ". Đa phần, độc giả có xu hướng thích các món quà thực tế hơn sự lãng mạn.

Dịp lễ tình nhân, Dân trí đã mở cuộc khảo sát gồm 3 lựa chọn về món quà độc giả mong muốn nhận được gồm: bó hoa hồng ngoại giá hàng chục triệu đồng, món quà đắt tiền hay tiền mặt. Sau một tuần bình chọn, món quà được nhiều phiếu bình chọn nhất lại bất ngờ là… tiền mặt.

Thậm chí, món quà đầy tính "thực tế" chiếm tới gần 81% bình chọn từ độc giả, món quà đắt tiền xếp thứ hai chiếm 15,6% bình chọn. Sự lãng mạn từ 99 bông hồng đỏ Explore Ecuador chỉ được 3,4% độc giả Dân trí lựa chọn. 

Thú vị kết quả bình chọn ngày Valentine: Chị em chọn tiền hay hoa? - 1

99 bông hồng đỏ Explore Ecuador có giá lên tới gần 24.000.000 triệu đồng (Ảnh: Thế Hưng).

Khảo sát hướng tới phụ nữ nhiều hơn, thế nhưng thay vì nhận được bó hoa "khủng" đầy hãnh diện thì độc giả nữ Dân trí lại thực tế hơn suy nghĩ của đàn ông. Nhiều độc giả thậm chí đã gửi lời bình luận tới và khẳng định, họ quyết định chọn tiền mặt mà không cần đọc các đáp án khác. 

Thay vì bó hoa 20 triệu đồng, độc giả Quỳnh Mai cho biết, chị sẽ cầm tiền mặt để đi mua điện thoại mới, váy hoặc túi hàng hiệu mà chị mơ ước bấy lâu. "Nhận bó hoa 20 triệu đồng quá lãng phí. Hơn nữa, chồng tôi cũng sẽ không tặng chiếc túi hàng hiệu tôi yêu thích nên nhận tiền mặt vẫn thiết thực hơn cả", chị Mai cho hay.

Tuy nhiên, mỗi người lại có quan điểm khác nhau. Với những độc giả lựa chọn món quà đắt tiền như chị Ngọc Liên, cảm giác nhận được quà có giá trị từ người mình yêu rất hạnh phúc và sung sướng. Món quà đắt tiền vừa thể hiện sự quan tâm lại vừa nói lên được giá trị của người nhận. Đồng thời, món quà đắt tiền vừa mang lại giá trị tinh thần và cả giá trị về vật chất. 

Dù được đánh giá "vẹn cả đôi đường" hơn hai phương án còn lại, nhưng phương án món quà đắt tiền cũng không nhận được quá nhiều sự lựa chọn. Bình chọn bó hoa hồng ngoại giá hàng chục triệu đồng xếp cuối bảng, song nhiều độc giả cho rằng, con số trên cho thấy vẫn có 3,4% độc giả Dân trí thuộc tầng lớp giàu có và thích sống lãng mạn.

Một tài khoản có nickname Quỳnh Anh cho hay, số người nhận được bó hoa hàng chục triệu đồng không nhiều. Vì thế, không phải ai cũng được trải qua cảm giác đó để bình chọn.

Thế nhưng, nhận quà thế nào cũng phụ thuộc vào hoàn cảnh. Vì theo chị Quỳnh Anh, nếu người nhận đang có cuộc sống giàu có, họ sẽ vô cùng hạnh phúc khi nhận bó hoa 20 triệu đồng. Còn với những người có mức sống trung bình trở xuống, lựa chọn cũng thay đổi theo hoàn cảnh.

Theo khảo sát của PV, các bó hoa có giá hàng chục triệu đồng chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ tại các cửa hàng hoa tươi nhập khẩu. Đa phần, người mua vẫn lựa chọn hoa nhập khẩu trong phân khúc giá từ 2.500.000-8.000.000 đồng/bó, đó đã là một bó hoa quá sang với nhiều người.