Hồi âm:

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ khiếu kiện cấp sổ đỏ tại Từ Liêm

(Dân trí)- Thanh tra Chính phủ vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị làm rõ vụ hàng chục hộ dân ở tổ 14, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm phải sống trong cảnh "mỏi mòn" chờ sổ đỏ.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ khiếu kiện cấp sổ đỏ tại Từ Liêm  - 1
Trải qua rất nhiều "thủ tục", nhưng hàng chục hộ dân
tại thị trấn Cầu Diễn vẫn chưa làm được sổ đỏ. (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Thanh tra Chính phủ vừa ban hành công văn số 3201/TTCP-VP, ngày 5/12/2011 gửi Chủ tịch UBND TP. Hà Nội nêu rõ: Thanh tra Chính phủ nhận được công văn số 33/BBĐ-2011 ngày 1/8/2011 của Báo Điện tử Dân trí chuyển đơn của ông Trần Đình Áp (đại diện một số hộ dân cùng ký tên trong đơn), địa chỉ: số 85, tổ 14, thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Đơn có nội dung: Đề nghị xem xét lại Quyết định số 7398/QĐ-UB ngày 31/10/2002 của UBND TP. Hà Nội về việc thu hồi 27.520m2 đất tại thị trấn Cầu Diễn do Công ty Giống gia súc Hà Nội quản lý, giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ba Đình làm chủ đầu tư dự án “Xây dựng khu nhà ở bán”, vì cho rằng diện tích đất của 19 hộ dân không nằm trong phần đất của Công ty Giống gia súc Hà Nội.

Ngoài ra, các hộ dân còn khiếu nại một số nội dung liên quan đến việc cấp GCNQSDĐ tại tổ 14, trị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm.

Sau khi xem xét đơn, căn cứ vào quy định của pháp luật, Thanh tra Chính phủ chuyển đơn đề nghị của ông Trần Đình Áp đến Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chỉ đạo xem xét giải quyết theo thẩm quyền. Đề nghị thông báo kết quả về Thanh tra Chính phủ.
Thanh tra Chính phủ vào cuộc vụ khiếu kiện cấp sổ đỏ tại Từ Liêm  - 2
Công văn của Thanh tra Chính phủ gửi UBND TP. Hà Nội
(Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Như Dân trí đã phản ánh, các hộ dân trên sinh sống ở đây đã từ 35- 40 năm, một số ít nhất cũng trên 10 năm, có giấy tờ mua bán đất được chính quyền địa phương xác nhận, hàng năm các hộ dân đều đóng thuế đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh diện tích đất ở của các hộ dân, cách một con mương là khu đất trồng lúa, thả cá thuộc Công ty Giống gia súc Hà Nội. Diện tích đất giáp ranh giữa Công ty và các hộ dân chưa hề có sự tranh chấp nào về đất đai.

Năm 2002, Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Ba Đình lập Dự án đầu tư xây dựng “khu nhà ở để bán”, dù không điều tra khảo sát nhưng công ty Cổ phần này vẫn thuê kiến trúc sư vẽ sơ đồ và tính toán lấn sang đất khu dân cư của 19 hộ dân trên với diện tích 3000m2.

Trên thực tế, nhà và đất ở của các hộ dân có giấy tờ mua bán được UBND thị trấn Cầu Diễn xác nhận là đất không có tranh chấp. Các hộ dân vẫn nộp thuế đầy đủ diện tích đất ở trên theo quy định của nhà nước. Theo quy định, các hộ dân trên đủ tiêu chuẩn được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, khi kê khai hồ sơ để xin cấp GCNQSDĐ, các hộ dân lại bị “ngâm” hồ sơ suốt cả chục năm nay.

Hiện tại nhiều hộ dân ở khu vực này vì nhu cầu cuộc sống đã xây dựng các công trình kiên cố và phải chấp nhận “đi đêm” bằng… “nhiều cách” khác nhau thì mới làm được.

Người dân ở đây đã phải thốt lên: “Hàng chục năm mệt mỏi, hàng chồng đơn gửi các cơ quan chức năng mà không được giải quyết… Cái sổ đỏ mỏng manh sao mà có  sức nặng ghê gớm đối với mỗi căn nhà, mỗi cuộc đời con người ở đây đến vậy?”.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Thu Hà