Hồi âm:

Thanh tra Bộ Công an đề nghị giải quyết khiếu nại của công dân

(Dân trí)- Thiếu tướng Trịnh Văn Chương, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an vừa ký văn bản chuyển đơn của ông Bùi Văn Đặng tố cáo Công an huyện Thạch Thất kéo dài thời gian điều tra vụ hiếp dâm và lấy lời khai của nạn nhân một cách “bất thường”.

Thanh tra Bộ Công an đề nghị giải quyết khiếu nại của công dân
Công văn của Thanh tra Bộ Công an gửi Báo Dân trí (Ảnh: Thu Hà)
 
Công văn số 211/TB-V24, ngày 27/2/2012 của Thanh tra Bộ Công an nêu rõ: Thanh tra Bộ Công an nhận được phiếu chuyển đơn số 14/BBĐ-2012 của báo Điện tử Dân trí kèm theo đơn của ông Bùi Văn Đặng trú tại Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội khiếu nại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất thiếu trách nhiệm trong việc điều tra vụ án hiếp dâm mà cháu Bùi Thị Tây (con gái ông Đặng) là nạn nhân.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật khiếu nại, tố cáo ngày 2/12/1998, các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo ngày 15/6/2004; ngày 29/11/2005 và Nghị định 136/2006/NĐ-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo.

Thanh tra Bộ Công an chuyển đơn của ông Bùi Văn Đặng đến Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật.

Thu Hà