Thái Bình: Khách hàng “sập bẫy” Giám đốc ngân hàng

(Dân trí) – Sau gần 2 năm có đơn trình báo việc bị một Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần chiếm đoạt 660 triệu đồng, bà Vũ Thị Toan vẫn chưa hề nhận được một thông tin hồi âm nào từ Công an tỉnh Thái Bình.

Thái Bình: Khách hàng “sập bẫy” Giám đốc ngân hàng - 1
Giấy vay tiền của ông Cù Quang Hiển (Ảnh: Vũ Văn Tiến)
 
Báo Điện tử Dân trí nhận được đơn tố cáo của bà Vũ Thị Toan, trú tại xóm 1, xã Phong Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình phản ánh: Từ ngày chi nhánh của một ngân hàng thương mại cổ phần mở tại 355 Lý Bôn, Thành phố Thái Bình, bà Toan là một trong những khách hàng tham gia gửi tiền và đã mở tài khoản tại ngân hàng này.
 
Trong thời gian đi lại ngân để gửi tiền và rút tiền bà Toan có quen biết cán bộ và các nhân viên của ngân hàng này. Trong số đó có ông Cù Quang Hiển là Quyền Giám đốc chi nhánh.
Thái Bình: Khách hàng “sập bẫy” Giám đốc ngân hàng - 2
Sau khi nghe những lời "có cánh", bà Toan tiếp tục bị "sập bẫy"
ông Hiển 500 triệu đồng (Ảnh: Vũ Văn Tiến)

Ngày 22/1 và 15/7/2009, lợi dụng lòng tin của khách hàng, ông Cù Quang Hiển đã vay tổng số 660 triệu đồng của bà Toan. Sau khi “ẵm” được số tiền trên, ông Cù Quang Hiển đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nhận thấy đây là hành vi lợi dụng chức vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng, bà Toan đã làm đơn trình báo sự việc gửi đến Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, làm rõ vụ việc trên.

Tuy nhiên, đã gần 2 năm trôi qua, bà Toan vẫn chưa nhận được thông tin gì từ Công an tỉnh Thái Bình về sự việc này.
Vũ Văn Tiến