Tăng mức phạt với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục

Khả Vân

(Dân trí) - Trước đây, nhiều vụ việc được báo chí phản ánh về những người có hành vi sàm sỡ hay cử chỉ, lời nói trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác chỉ bị áp dụng mức phạt từ 100-300.000 đồng.

Điển hình như năm 2019 xảy ra vụ ông Đỗ Mạnh H. (37 tuổi) - người bị tố có hành vi sàm sỡ, cưỡng ép và ôm hôn cô gái trong thang máy một chung cư ở phường Nhân Chính (Hà Nội), đã bị xử phạt về hành vi: "Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác", quy định điểm a, khoản 1, Điều 5, Nghị định 167/2013/NĐ-CP (mức phạt đối với hành vi này là từ 100 nghìn đến 300 nghìn đồng).

Theo đó, ông Đỗ Mạnh H. bị lập biên bản xử phạt với số tiền... 200 nghìn đồng.

Sự việc xảy ra khiến dư luận bức xúc, nhiều chuyên gia pháp lý đồng quan điểm cho rằng, chế tài xử lý quá nhẹ, không đủ sức răn đe.

Tăng mức phạt với hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục - 1

Hành vi sàm sỡ, cưỡng ép và ôm hôn cô gái trong thang máy chung cư của ông Đỗ Mạnh H. chỉ bị phạt 200.000 vào thời điểm năm 2019.

Mới đây, ngày 31/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội.

Theo quy định mới tại Nghị định 144/2021, người có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục người khác sẽ bị phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng.

Ngoài ra, mức phạt tiền từ 05 - 08 triệu đồng như trên đồng thời còn áp dụng với các hành vi vi phạm khác như:

- Dâm ô với người dưới 16 tuổi nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Khiêu dâm, kích dục ở nơi công cộng;

- Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác nhưng không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Gây rối trật tự công cộng có mang theo vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ …

Nghị định 144/2021 có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.