Sự thiếu hụt về ý thức trách nhiệm?

Nhân đọc bài <a href="http://dantri.com.vn/diendandantri/2008/8/244682.vip">“Vô trách nhiệm hay tội ác”</a> trên Diễn đàn Dân trí, tôi thực sự đồng cảm và có một số ý kiến muốn chia sẻ với mọi người.

Sẽ thật không công bằng nếu đánh đồng mọi nhà thầu công trình đều làm việc vô trách nhiệm, không rào chắn cẩn thận những hố sâu đang thi công dở dang, tuy nhiên chỉ  một số trường hợp làm ăn ẩu đã gây ra tại nạn thật thương tâm cho người đi đường. Hy vọng đó là  hồi chuông cảnh tỉnh cho các nhà thầu công trình khác ở TPHCM cũng như ở nhiều nơi khác. Từ đấy có thể rút ra  những bài học về tinh thần trách nhiệm và ý thức bảo vệ an toàn lao động.

 

Bài viết tranh luận của bạn về vấn đề này xin gửi đến Diễn đàn Dân trí qua địa chỉ e-mail: thaolam@dantri.com.vn

Trên thế giới, người ta luôn đề cao tinh thần trách nhiệm đối với người dân. Một phụ nữ bị phỏng vì nước sôi café kiện công ty café và đã thắng kiện, làm cho công ty này phải bồi thường vì... không ghi lời cảnh báo lên bao café.

 

Trong một lần cùng đi chơi với dượng tôi vốn sống ở nước ngoài, khi bắt gặp một cột điện nằm trên đường (gần lề), dượng cười bảo: Nếu ở Mỹ gặp trường hợp này, thế nào cũng có người cố ý lái xe đâm vào cột điện đó để lấy tiền bảo hiểm, còn ở Việt Nam có thể sẽ đổ lỗi cho người đó vì tay lái non hoặc  bị say xỉn nên đâm vào. Như vậy là trách nhiệm thuộc về người dân, và đừng mơ có chuyện tiền bảo hiểm hay đền bù tai nạn giao thông do để cột điện không đúng chỗ...

 

Có người sẽ bảo tôi thật khập khiễng khi so sánh chuyện xảy ra ở nước ta với chuyện ở nước ngoài, ở ta khác, ở họ khác. Hình như ở nước ta, việc chối bỏ trách nhiệm đã trở thành thói quen cố hữu của nhiều người, tôi thấy điều đó đúng, tôi chỉ lấy ví dụ từ những điều tôi được biết, tuy vậy dù ở đâu đi nữa, thì theo tôi quyền lợi của người dân cũng phải được coi trọng hàng đầu.

 

Đã rất nhiều lần, tôi từng nghe người ta tự phê trong bản kiểm điểm của mình "thiếu tinh thần trách nhiệm", đi đâu tôi cũng gặp từ này trong nhiều trường hợp; điều đó là do đâu ? Có phải do nhà trường và xã hội chúng ta chưa quan tâm đúng mức đến việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho mỗi người công dân?

 

Bài học về ý thức trách nhiệm và an toàn lao động từ ngày còn đi học, có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi nhớ ở một tiết thực hành điện tử, tôi làm rớt con điện trở nhỏ xíu, thầy chấm tôi 0 điểm mặc dù tôi thực hành bài hôm đó rất tốt. Hôm khác, tôi vội nộp bài quá, quấn que hàn lại không đều, thầy trừ của tôi nửa số điểm... Tôi thiết nghĩ ở những nơi đào tạo về kỹ thuật, về công trình, nơi nào cũng làm gắt về an toàn lao động như các thầy tôi, ắt hẳn sẽ không xảy ra những tình huống thương tâm như Diễn đàn Dân trí đã nêu.

 

Dù chưa có con, nhưng thấy nhiều người cho con ăn nhiều quá làm con mình bị béo phì, tôi thấy họ thiếu trách nhiệm với chúng, để sau này rất dễ bị nhiều bệnh tật; lại có người để cho con bị suy dinh dưỡng, tôi cũng cảm thấy tội, như vô hình trung nhiều bậc làm cha làm mẹ nào đó đã không làm tròn trách nhiệm với con cái, trong khi chúng còn nhỏ dại, chưa đủ trí khôn để tự giữ gìn sức khỏe.

 

Từ công việc trong gia đình đến mọi công việc ngoài xã hội, đâu đâu cũng đòi hỏi ý thức trách nhiệm của mọi người. Tiếc rằng sự thiếu trách nhiệm trong xã hội ta vẫn còn phổ biến. Tôi thiển nghĩ như vậy, không biết có đúng không.

 

Nguyễn Tuấn

 

LTS Dân trí - Biết đề cao ý thức trách nhiệm của cá nhân trong mọi công việc cũng như mọi tình huống ứng xử chính là thái độ sống có trách nhiệm của mọi người trong xã hội văn minh. Tiếc rằng trong nhiều trường hợp, người Việt Nam ta chưa thể hiện đúng tinh thần trách nhiệm đó, cho nên đã để xảy ra nhiều tai nạn giao thông; gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ở nhiều nơi, rồi các vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra hết nơi này đến nơi khác…

 

Nhằm khắc phục tình trạng nói trên, cần quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục ý thức trách nhiệm cho mọi người công dân ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng như chăm lo xây dựng nền nếp quản lý trong mọi lĩnh vực hoạt động đi đôi với việc tăng cường thực thi pháp luật nghiêm minh nhằm giữ vững kỷ cương và nâng cao hiệu quả của mọi lĩnh vực hoạt động trong xã hội.