Sóc Trăng: Một phóng viên“tố” bị chủ doanh nghiệp đe dọa ngay trong buổi làm việc

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Công ty Tân Huê Viên thuê đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp (huyện Châu Thành, Sóc Trăng) để xây công trình “khủng”, một phóng viên ở Sóc Trăng khi tìm hiểu viết bài về dự án này "tố" đã bị chủ doanh nghiệp có hành vi đe dọa.

Mới đây, phóng viên Nguyễn Duy Khang (công tác tại báo Tri thức trực tuyến) cho biết, anh có viết bài về việc Công ty Tân Huê Viên thuê đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp để xây dựng dự án Liên Hoa Bảo Tháp, có đặt tượng Phật Dược Sư dát vàng. Từ đó, đặt ra vấn đề việc đặt tượng Phật Dược Sư sẽ hình thành khu du lịch tâm linh, thờ cúng trong tương lai.

Trong quá trình tìm hiểu thông tin, khi phóng viên Duy Khang cùng một số phóng viên khác đến Công ty Tân Huê Viên để gặp ông Thái Tuấn - Giám đốc công ty, thì ông Tuấn được cho là có hành vi đe dọa phóng viên Duy Khang nhưng nhân viên của ông và các phóng viên ngăn lại.

Sóc Trăng: Một phóng viên“tố” bị chủ doanh nghiệp đe dọa ngay trong buổi làm việc - 1

Giám đốc Công ty Tân Huê Viên chỉ tay, lớn tiếng về phía phóng viên Duy Khang. (ngoài cùng). (Ảnh cắt từ clip)

Theo một clip được phóng viên ghi lại tại buổi gặp, ông Thái Tuấn chỉ tay về phía phóng viên Duy Khang và nói: “Kinh doanh tâm linh, mày nói cái gì trong đó. Mày nhớ tao không phải nhà nước nha. Tao doanh nghiệp, tao muốn cắt thằng nào tao cắt, mày đừng giỡn chơi với tao, tụi mày không có cửa đâu, tao không sợ thằng nào hết. Nhiều người gọi vô đây nè, xin ý kiến tao, tao ừ một cái là mày với vợ con mày không không có ở đây đâu…”.

Trước sự việc trên, phóng viên Duy Khang cho biết anh đã làm đơn trình báo vụ việc đến cơ quan công an địa phương.

Sóc Trăng: Một phóng viên“tố” bị chủ doanh nghiệp đe dọa ngay trong buổi làm việc - 2
Sóc Trăng: Một phóng viên“tố” bị chủ doanh nghiệp đe dọa ngay trong buổi làm việc - 3

Công trình Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên được xay dựng trong khu đất thuê của Khu công nghiệp An Nghiệp (Sóc Trăng).

Liên quan đến dự án của Công ty Tân Huê Viên, trước đó, tại một cuộc họp giao ban báo chí do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng tổ chức, các phóng viên đã hỏi chính quyền việc Công ty Tân Huê Viên xây dự án Liên Hoa Bảo Tháp và đặt tượng Phật Dược Sư có phù hợp không ? Sau này nhà nước thu hồi khu đất này để làm việc khác thì xử lý như thế nào ?...

Tại buổi họp, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng đã tiếp thu ý kiến của các phóng viên, hứa sẽ tổng hợp trình lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng xem xét để trả lời báo chí.

Sóc Trăng: Một phóng viên“tố” bị chủ doanh nghiệp đe dọa ngay trong buổi làm việc - 4

Trong đó có "điểm nhấn" là tượng Phật Dược Sư dát vàng được đặt trong Liên Hoa Bảo Tháp.

Như Dân trí đã phản ánh, ngày 6/3/2018, Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm - Bánh pía - Lạp xưởng Tân Huê Viên (Công ty Tân Huê Viên) tổ chức khởi công dự án Liên Hoa Bảo Tháp. Thời gian hoàn thành dự kiến là đầu năm 2020.

Công ty Tân Huê Viên đã thuê trên 42.000m2 đất trong Khu công nghiệp An Nghiệp (huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng) để thực hiện dự án này, với nhiều hạng mục.

Đáng chú ý, trong đó có hạng mục công trình Liên Hoa Bảo Tháp có chiều cao 68m, gồm 3 tầng; tầng 3 được dự kiến đặt tượng Phật Dược Sư đúc bằng đồng đỏ dát 30kg vàng 24K.

Ông Thái Tuấn - Giám đốc Công ty Tân Huê Viên cho rằng, đây là điểm dừng chân, không bán vé. Việc đặt tượng Phật Dược Sư là để cầu cho quốc thái dân an, nhằm mục đích muốn phục vụ du lịch, tạo “điểm nhấn” riêng biệt chứ không có thầy tu cúng bái theo kiểu thờ tự, tôn giáo.

Trưởng Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Sóc Trăng xác nhận khu đất Công ty Tân Huê Viên xây Liên Hoa Bảo Tháp là thuê của nhà nước 49 năm. Công trình này do Ban quản lý các Khu công nghiệp Sóc Trăng cấp phép xây dựng vì khu đất này được quy hoạch du lịch - dịch vụ.

Còn Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Sóc Trăng cho biết, năm 2018, Công ty Tân Huê Viên đã đăng ký đầu tư thực hiện dự án mở rộng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đã được các ngành chức năng xem xét trình cấp thẩm quyền phê duyệt thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Trong đó, công trình Liên Hoa Bảo Tháp được xem như là một công viên phục vụ du khách dừng chân nghỉ ngơi, thưởng ngoạn cảnh đẹp. Việc đặt tượng Phật Dược Sư là để cầu sức khỏe, sự bình an, là loại hình tín ngưỡng dân gian, chứ không phải là hoạt động tôn giáo hay kinh doanh tâm linh.

H.D