Sập bẫy trò trúng thưởng "ảo" qua facebook

(Dân trí) - Nhẹ dạ tin vào tin nhắn trúng thưởng xe máy SH 125i trên facebook, một nữ công nhân tại Bình Phước đã bị đường dây tội phạm công nghệ cao lừa đảo hơn 50 triệu qua hình thức nạp card chỉ trong 3 ngày.

Thông tin trúng thưởng mà chị L. đã thấy trên trang web www.tuanlocvang.vn
Thông tin trúng thưởng mà chị L. đã thấy trên trang web www.tuanlocvang.vn

Tội phạm sử dụng công nghệ cao hoặc lừa đảo qua mạng xã hội như facebook, zalo, viber… đã xuất hiện từ rất lâu nhưng nhiều người vẫn “sập bẫy” bọn chúng.

Phản ánh vào đường dây nóng Báo Dân trí, chị L. (ngụ Bình Phước) cho biết, khoảng chiều 14/3, khi đang lướt facebook thì chị nhận được tin nhắn facebook từ một người bạn trên có nick name “dongnhi nguyen” với nội dung “Tài khoản facebook của bạn đã may mắn được hệ thống quay giải thưởng lựa chọn ngẫu nhiên sở hữu giải nhất 1 xe máy SH 125I kèm theo phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng. Bạn hãy truy cập vào trang web www.tuanlocvang.vn để hoàn tất hồ sơ nhận thưởng”.

Chị L. đã truy cập vào ngay trang web trên và liên hệ với số điện thoại tư vấn trên trang web là 0962.010... để liên hệ nhận giải.

Ngay lúc đó, hai nhân viên tên Lê Tuấn và Hải liên tục dùng số điện thoại trên thúc giục chị L. nhanh chóng làm hồ sơ trên trang web để nhận giải. Nghĩ mình trúng giải thật chị bèn lập tức hoàn tất hồ sơ bao gồm: Thông tin cá nhân, số điện thoại liên hệ trên trang web tuanlocvang.vn.

Những thông tin đăng tải trên trang web www.tuanlocvang.vn nhằm đưa con mồi vào tròng
Những thông tin đăng tải trên trang web www.tuanlocvang.vn nhằm đưa "con mồi" vào tròng

Sau khi chị L. hoàn tất hồ sơ, nhân viên tên Tuấn liền gọi cho chị L. thông báo việc hoàn tất hồ sơ tạm thời, để chắc chắn nhận giải chị phải đóng “phí” hồ sơ 1,5 triệu đồng bằng hình thức nạp card để ban tổ chức. Tin vào lời của những kẻ lừa đảo chị L. liền mua card về nạp trực tiếp lên hệ thống trang web tuanlocvang.vn.

Sau khi nhận được tiền, nhân viên tên Hải liền gọi cho chị L. cần đóng thuế 5,7 triệu tiền thuế nhận giải. Sau một hồi suy nghĩ, chị L. liền mua 5,7 triệu tiền card và gửi trực tiếp lên hệ thống như lần đầu tiên. Lúc này, trên trang web tuanlocvang.vn liền hiển thị danh sách người trúng thưởng là tên chị L. nên chị càng tin tưởng, đồng thời không còn nghi ngờ gì về sự lừa đảo của chương trình.

Theo như thời hạn trên trang web thì 10h sáng ngày 17/3 nhân viên của công ty sẽ mang xe SH và toàn bộ quà tặng kèm theo đến nhà chị Linh để trao thưởng.

Ngày 16/3, khi vừa mới chuyển tiền chưa được bao lâu hai nhân viên trên lại gọi cho chị L. và yêu cầu chị phải đóng thêm 7,5 triệu phí cho Bộ Văn hoá và 12,5 triệu cho Bộ truyền thông, 10,5 triệu tiền bảo mật và 12,5 triệu tiền cho Bộ Công thương và một số chi phí khác với số tiền là 47,5 triệu đồng. Để dụ dỗ chị L., nhân viên tên Hải trao đổi công ty sẽ hỗ trợ chị xăng xe trong vòng 1 năm. Vì sát ngày lĩnh thưởng và nghĩ đến số tiền thưởng quá lớn chị đành tiếp tục đi vay mượn bạn bè để mua card nạp lên hệ thống như những lần trước.

Đến 6h sáng ngày 17/3 (chỉ cách giờ nhận giải 4 giờ - PV) nhân viên tên Hải lại tiếp tục gọi cho chị Linh với nội dung xe của chị L. đang bị Cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi bắt giữ trong quá trình vận chuyển từ Hà Nội vào. Nếu chị muốn nhận giải thì nạp thêm 20 triệu đồng để ban tổ chức “lo phí”. Nếu chị không chuyển thì chị sẽ bị huỷ giải thưởng và khoảng 1 tháng sau liên hệ với ban tổ chức để lấy lại tiền. Tá hoả, chị L. liên tục gọi vào số điện thoại của ban tổ chức thì chỉ nghe giọng của một trong hai nhân viên tên Lê Tuấn và Hải mà không hề có ban tổ chức.

Ngay sau khi biết bị phát hiện, web của tuanlocvang.vn đã huỷ bỏ và số điện thoại trên trang web cũng không liên hệ được. Khi biết mình bị lừa, thì tổng số tiền chị L. nạp lên hệ thống thông qua hình thức thẻ cào điện thoại là 54,7 triệu đồng, trong đó, 45 triệu chị L. đi vay mượn.

Hiện chị L. đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an địa phương để làm rõ.

Từ thông tin của bạn đọc, PV Dân trí nhiều lần tiếp cận với số điện thoại 0962.010...  trước đó đã liên hệ với chị L. nhưng không có người nghe máy, hệ thống web cũng không thể truy cập được.

Chị L. đã bị lừa hơn 50 triệu đồng bởi những thủ đoạn tinh vi
Chị L. đã bị lừa hơn 50 triệu đồng bởi những thủ đoạn tinh vi

Thủ đoạn lừa đảo thông qua facebook đã từng xảy ra ở nhiều tỉnh thành. Gần đây nhất, ngày 30/1, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ ba đối tượng Trần Văn Quang (30 tuổi), Trần Huỳnh Đức, Phạm Minh Tú và Lương Văn Bửu (đều 15 tuổi và ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) về tội “Lừa đảo và chiếm đoạt tài sản”.

Bọn chúng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng qua hai chương trình: ““tuần lộc vàng tri ân khách hàng Zalo”, “nhắn gửi lời yêu thương qua mạng Beetalk”.

Theo Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an dự báo, trong năm 2015 các hành vi lừa đảo trên mạng xã hội sẽ tiếp tục gia tăng, đặc biệt là Facebook. Đặc biệt thủ đoạn cướp nick facebook, giả mạo người thân nhờ mua thẻ cào điện thoại hay lừa chuyển tiền tuy không mới nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy. Năm 2014, có nạn nhân đã bị chiếm đoạt lên tới trên 300 triệu đồng.

“Hiện có khoảng hơn 25 triệu người sử dụng mạng xã hội Facebook, chiếm gần 1/3 dân số. Với lượng người sử dụng khổng lồ như vậy, đây sẽ còn là “mảnh đất màu mỡ” để tội phạm mạng thực hiện các hành vi phạm tội. Dù những chiêu lừa không mới, hết sức đơn giản nhưng lại đánh trúng lòng tham, “ham của rẻ” của người dân nên nhiều người vẫn sập bẫy bọn chúng. Tốt nhất mọi người không nên tham gia vào các giao dịch ảo trên mạng” – Một lãnh đạo C50 chia sẻ.

Trung Kiên - Xuân Hinh