Cần Thơ:

Quốc lộ thành sông sau một cơn mưa lớn

(Dân trí) - Khoảng 5 giờ chiều ngày 10/9, một cơn mưa lớn kéo dài hơn 30 phút đã biến quốc lộ 91 (Cần Thơ đi An Giang) đoạn từ Sân bay Trà Nóc đến Khu Công nghiệp Trà Nóc thành sông, có đoạn ngập sâu gần 0,5m.

Quốc lộ thành sông sau một cơn mưa lớn - 1
Cơn mưa lớn đã làm nhiều đoạn nước ngập gần nửa mét
Một bác chạy xe ôm cho biết: “Cơn mưa bắt đầu khoảng 5 giờ chiều, đặc biệt ông trời chỉ trút nước xuống ở 2 quận Ôn Môn và một phần của quận Bình Thủy thôi. Bởi vậy chỉ sau hơn 30 phút thì đoạn đường này thành sông như thế này luôn!”

Theo chúng tôi quan sát, đoạn đường ngập sâu nhất là đoạn từ dưới dốc cầu Sang Trắng 1 kéo dài đến Sân bay Trà Nóc (dài khoảng 7 km). Có đoạn ngập sâu gần 0,5m làm nhiều xe mô tô chết máy và nhiều người té ngã do không xác đinh được lề đường.

Trong khi đó, một số công nhân đi bộ hoặc đi bằng xe đạp chọn giải pháp an toàn là vào trú ẩn ở các trạm xe buýt để chờ nước rút bớt rồi mới đi về.
Quốc lộ thành sông sau một cơn mưa lớn - 2
Cửa Sân bay Cần Thơ sau cơn mưa

“Cứ đến mùa nước nổi này thì đoạn đường từ Sân bay Trà Nóc kéo dài đến Khu Công nghiệp Trà Nóc này dễ dàng thành sông nếu như có một cơn mưa nặng hạt trút xuống. Nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là cống rãnh rút chậm, cộng với mặt đường cũng hơi thấp hơn so với mặt nước sông Hậu”. Một người dân cho biết.

Ngô Nguyễn