Quảng Nam: Sẽ xử lý đối tượng cản trở tiểu thương dời đến chợ Kế Xuyên mới

(Dân trí) - Hôm nay (6/12), chợ Kế Xuyên cũ sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh để tiểu thương di dời xuống chợ mới theo thông báo của UBND huyện Thăng Bình. Nếu ai cố tình cản trở bà con tiểu thương di dời xuống chợ mới sẽ bị xử lý nghiêm…

Đó là khẳng định của ông Hồng Quốc Cường - Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình khi trao đổi với PV về vụ việc. Vào chiều ngày 5/12, huyện Thăng Bình cũng đã tổ chức họp báo công bố thông tin chấm dứt hoạt động chợ Kế Xuyên cũ.

Huyện Thăng Bình họp báo về di dời chợ Kế Xuyên cũ
Huyện Thăng Bình họp báo về di dời chợ Kế Xuyên cũ

Sở dĩ, huyện Thăng Bình phải tổ chức họp báo vì sự việc kéo dài vài năm nay nhưng chưa được giải quyết dứt điểm vì một số hộ dân ra sức ngăn cản việc di dời chợ và liên tục gởi đơn lên các cấp từ Trung ương đến tỉnh và huyện về việc sai phạm trong quá trình xây dựng chợ Kế Xuyên mới cũng như chợ này xây dựng gần trường học. (Dân trí đã có bài viết: Quảng Nam: Có việc “xúi giục” tiểu thương không di dời đến chợ mới?)

Theo thông báo của huyện Thăng Bình, chợ Kế Xuyên mới có diện tích gần 3ha (trong đó diện tích đất bố trí khu dân cư gần 1,47ha, đất thương mại dịch vụ hơn 0,56ha, đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật hơn 0,96ha) thuộc khu vực Đồng Trụ (thôn Trà Long, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình, Quảng Nam). Tổng kinh phí đầu tư xây dựng 22 tỷ đồng.

Đây là dự án được Sở Thương mại (nay là Sở Công Thương) tỉnh Quảng Nam kiểm tra thực tế và thống nhất việc di dời chợ Kế Xuyên cũ từ năm 2007; đồng thời đề xuất và được UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất đưa vào quuy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Chợ Kế Xuyên cũ vẫn hoạt động bình thường
Chợ Kế Xuyên cũ vẫn hoạt động bình thường

Trên cơ sở quy hoạch phát triển ngành thương mại tỉnh Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 của tỉnh Quảng Nam; quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Bình Trung và đề nghị của UBND xã Bình Trung, UBND huyện Thăng Bình đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh thỏa thuận địa điểm để xây dựng chợ Kế Xuyên mới. Trên cơ sở đó, các ngành chức năng tỉnh Quảng Nam đã tiến hành khảo sát, kiểm tra thực địa và tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất thỏa thuận địa điểm lập dự án xây dựng chợ Kế Xuyên và khu dân cư chợ tại xã Bình Trung, ban hành Thông báo về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng chợ Kế Xuyên và khu dân cư quanh chợ tại xã Bình Trung, huyện Thăng Bình.

Chủ tịch huyện Thăng Bình - ông Hồng Quốc Cường - cho biết, dự án xây dựng chợ Kế Xuyên mới và khu dân cư quanh chợ này nằm cách chợ Kế Xuyên cũ khoảng 500m về hướng Đông Nam, trên diện tích đất lúa 5% do UBND xã Bình Trung quản lý.

Theo Chủ tịch huyện Thăng Bình, việc xây dựng chợ Kế Xuyên mới xuất phát từ thực trạng chợ Kế Xuyên cũ được hành thành và xây dựng từ trước năm 1975. Mặc dù năm 1995, UBND xã Bình Trung có sửa chữa nhỏ song do hiện trường nhà lồng chợ đã xuống cấp trầm trọng, khu vực buôn bán chật hẹp, hệ thống cống rãnh thoát nước quanh chợ không có, gây ô nhiễm môi trường nặng, khu vực vệ sinh công cộng không đảm bảo; hệ thống phòng cháy chữa cháy không có, các tuyến đường vào chợ chật hẹp, khó khăn trong cứu hộ, cứu nạn khi có sự cố cháy xảy ra.

Ngoài ra, chợ nằm sát QL1A, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, không đảm bảo cho việc họp, buôn bán tại khu vực chợ; hơn nữa, diện tích khuôn viên chợ quá nhỏ (khoảng 700m2) không đảm bảo việc đầu tư, nâng cấp chợ nông thôn mới. Do đó, việc xây dựng chợ Kế Xuyên mới nhằm đảm bảo các điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh buôn bán của bà con tiểu thương cũng như đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân địa phương.

Dự án xây dựng chợ Kế Xuyên mới và khu dân cư chợ được Công ty TNHH MTV Tân Phương Toàn (đơn vị trúng thầu theo chủ trương xã hội hóa) đầu tư dự án đã lập hồ sơ, thủ tục có liên qua và trình cơ quan thẩm quyền giải quyết đúng theo quy định.

Chợ Kế Xuyên mới thưa thớt người mua bán
Chợ Kế Xuyên mới thưa thớt người mua bán

UBND huyện Thăng Bình cũng đã có thông báo về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh, buôn bán và phá dỡ các hạng mục công trình tại chợ Kế Xuyên cũ. Theo đó, thời gian các tiểu thương di dời hàng hóa, tài sản ra khỏi chợ Kế Xuyên cũ kể từ ngày 21/11/2016 đến hết ngày 5/12/2016; thời gian chấm dứt các hoạt động kinh doanh, buôn bán và phá dỡ các hạng mục công trình chợ Kế Xuyên cũ kể từ ngày 6/12/2016.

Trong thời gian này, huyện Thăng Bình đề nghị nhân dân tuyệt đối không đến khu vực chợ, không tham gia tụ tập đông người, gây cản trở việc di dời, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, trong suốt thời gian tiến hành quy hoạch, tiến hành đầu tư xây dựng chợ Kế Xuyên mới, huyện Thăng Bình và xã Bình Trung đã tập trung tuyên truyền, giải thích cặn kẽ để nhân dân biết, đồng thuận và chấp hành.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các văn bản về chủ trương di dời chợ và chấm dứt hoạt động kinh doanh tại chợ Kế Xuyên cũ đã có một số tiểu thương chưa đồng tình, có đơn kiến nghị, tố cáo đến các cấp ở Trung ương, tỉnh, huyện với nội dung về các vấn đề: Đề nghị xem xét việc thu hồi, sử dụng 3 ha lúa nước 2 vụ để thực hiện việc xây dựng chợ Kế Xuyên và khu dân cư quanh chợ; quản lý việc thu tiền khai thác quỹ đất chênh lệch so với mức phê duyệt; Công ty TNHH MTV Tân Phương Toàn được giao làm chủ đầu tư theo quy định nào? Xây dựng chợ Kế Xuyên và khu dân cư quanh chợ sát cạnh, đối diện với trường TH Nguyễn Du gây ô nhiễm môi trường và mất an toàn giao thông; đề nghị làm rõ trách nhiệm của những tập thể và cá nhân có liên quan trong việc thu hồi đất chưa đảm bảo trình tự pháp luật quy định; thẩm quyền ban hành quyết định về chấm dứt toàn bộ hoạt động kinh doanh, buôn bán tại chợ Kế Xuyên cũ.

Ông Hồng Quốc Cường trao đổi với PV

Tại buổi họp báo chiều ngày 5/12, ông Phan Hòa, Trưởng ban Tuyên giáo huyện Thăng Bình cho biết, các nội dung kiến nghị, tố cáo của người dân đã được UBND tỉnh, UBND huyện trả lời theo đúng quy định hiện hành.

Ông Phan Hòa khẳng định, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền, tổ chức đối thoại với các tiểu thương cũng như công khai các văn bản, quy định về chính sách hỗ trợ quá trình di dời nơi buôn bán của tiểu thương sang chợ kế Xuyên mới; trong đó đã hỗ trợ một lần bằng tiền đối với các trường hợp khó khăn, ngừng kinh doanh do chuyển chợ.

Theo đó, các hộ có nhà kinh doanh, buôn bán tại chợ Kế Xuyên cũ 2,5 triệu đồng/hộ; các hộ đang kinh doanh, buôn bán tại mặt bằng ki-ốt chợ Kế Xuyên cũ 2 triệu đồng/hộ; các hộ tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại mặt bằng nhà lồng trong chợ Kế Xuyên cũ 1,5 triệu đồng/hộ.

Huyện cũng hỗ trợ một lần bằng tiền đối với các tiểu thương kinh doanh, buôn bán di dời từ chợ Kế Xuyên cũ đến chợ Kế Xuyên mới để kinh doanh 1 triệu đồng/hộ; các hộ tiểu thương kinh doanh, buôn bán tại chợ Kế Xuyên cũ tại mặt bằng ki ốt là 1,5 triệu đồng/hộ; buôn bán tại mặt bằng nhà lồng, mặt bằng chợ phụ 1 triệu đồng/hộ; các hộ kinh doanh, buôn bán còn lại 500 nghìn đồng/hộ. Tổng giá trị hỗ trợ trên là 445 triệu đồng, từ nguồn ngân sách huyện Thăng Bình hỗ trợ.

Tại buổi họp báo, UBND huyện Thăng Bình khẳng định, trong thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương di dời vào chợ Kế Xuyên mới buôn bán, kinh doanh.

Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình khẳng định, trường hợp các tiểu thương cố tình không chấp hành thì chính quyền địa phương sẽ áp dụng các biện pháp cưỡng chế di dời. Đối với những trường hợp tụ tập đông người trái quy định pháp luật, đã được nhắc nhở, vận động, thuyết phục mà không tự giác giải tán, cố tình vi phạm, chống đối, cản trở lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ, lôi kéo tiểu thương không di dời đến chợ mới… sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 6/12, là thời hạn chấm dứt hoạt động của chợ Kế Xuyên cũ nhưng theo quan sát của PV, dù trời mưa to nhưng vẫn còn rất đông tiểu thương buôn bán bình thường. Trong khi đó, tại chợ Kế Xuyên mới tình hình buôn bán vẫn chưa sôi động.

Công Bính