Quảng Bình: Khẩn trương thu hồi nhiều dự án “treo”

Đặng Tài

(Dân trí) - Sở TN-MT Quảng Bình cho biết, Sở này đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, đồng thời phối hợp với Sở KH-ĐT để trình UBND tỉnh này ra quyết định thu hồi đất 3 dự án chậm tiến độ.

Đó là các dự án Nhà máy luyện gang và sản xuất phôi thép tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch của Công ty TNHH Anh Trang với diện tích 28,7ha; dự án xây dựng Nhà máy sản xuất bột đá vôi chất lượng cao Linh Thành tại xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa của Công ty CP khai thác và sản xuất bột đá chất lượng cao Linh Thành-Quảng Bình với diện tích 123.269m2.

Quảng Bình: Khẩn trương thu hồi nhiều dự án “treo” - 1
Quảng Bình: Khẩn trương thu hồi nhiều dự án “treo” - 2

Nhà máy luyện gang và sản xuất phôi thép tại xã Quảng Phú, huyện Quảng Trạch rơi vào tình cảnh hoang phế.

Dự án xây dựng khu nghỉ mát và giải trí Phong Nha tại xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch của Công ty TNHH Phát triển văn minh đô thị với diện tích 500.151m2.

Được biết, 3 dự án nói trên đã thuê đất nhưng chậm tiến độ nhiều năm, không thuộc trường hợp giãn tiến độ, gia hạn sử dụng đất theo quy định của Luật Đầu tư và Luật Đất đai, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Riêng dự án Nhà máy luyện gang, sản xuất phôi thép Quảng Bình, giữa năm 2019, Báo điện tử Dân trí cũng đã có bài phản ánh về thực trạng hoang phế của nhà máy này.

Quảng Bình: Khẩn trương thu hồi nhiều dự án “treo” - 3
Quảng Bình: Khẩn trương thu hồi nhiều dự án “treo” - 4

Nhà máy luyện gang, sản xuất phôi thép Quảng Bình bỏ hoang suốt thời gian dài

Theo đó, năm 2008, Dự án nhà máy luyện gang, sản xuất phôi thép Quảng Bình với tổng mức đầu tư hơn 1 ngàn tỷ đồng được khởi công xây dựng. Tuy nhiên, sau 11 năm, dự án này đã rơi vào tình cảnh bỏ hoang.

Theo điều tra của phóng viên, trong quá trình thực hiện dự án, Công ty TNHH Anh Trang có vay của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Quảng Bình hàng trăm tỷ đồng. Do doanh nghiệp không trả được nợ cho nên VDB đã khởi kiện Công ty TNHH Anh Trang ra tòa do vi phạm hợp đồng vay vốn.

Quảng Bình: Khẩn trương thu hồi nhiều dự án “treo” - 5

Cơ quan chức năng tại Quảng Bình đang khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để  thu hồi đất 3 dự án chậm tiến độ.

Tuy tòa án đã phán quyết buộc doanh nghiệp phải trả nợ cho ngân hàng, song Công ty TNHH Anh Trang không còn khả năng chi trả. Vì vậy VDB đã phối hợp Chi cục Thi hành án huyện Quảng Trạch phát mại tài sản gắn liền với đất.

Trước đó, vào năm 2016, Bộ Công Thương đã có văn bản loại dự án gang thép này ra khỏi quy hoạch do triển khai chậm, năng lực nhà đầu tư kém.

Được biết, hiện nay tỉnh Quảng Bình có đến 171 dự án chậm tiến độ. Đặc biệt, trong đó có 25 dự án nằm ở khu “đất vàng” của tỉnh.