Quảng Bình: Hàng chục hộ dân ngang nhiên lấn chiếm đất rừng để trồng keo

Đặng Tài

(Dân trí) - Mặc dù đất rừng được đơn vị quản lý khoanh vùng, lên phương án chuẩn bị trồng cây, tuy nhiên hàng chục hộ dân vẫn ngang nhiên lấn chiếm, dùng nhiều diện tích đất để trồng keo.

Sự việc nói trên xảy ra tại xã Liên Trường, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình). Diện tích đất rừng bị lấn chiếm trái phép hiện do Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình quản lý và đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thực hiện kế hoạch trồng rừng vụ thu đông 2020, Đội sản xuất Quảng Trạch, đơn vị trực thuộc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình đã trực tiếp đảm nhận việc trồng rừng tại Tiểu khu (TK) 188E, xã Liên Trường.

Quảng Bình: Hàng chục hộ dân ngang nhiên lấn chiếm đất rừng để trồng keo - 1

Khu vực rừng bị người dân lấn chiếm, trồng keo.

Đơn vị quản lý rừng đã huy động lực lượng, tiến hành đào hào bảo vệ, xử lý thực bì để trồng cây. Tuy nhiên khi chưa kịp trồng thì vấp phải sự lấn chiếm trái phép của hàng chục hộ dân trên địa bàn.

Có hàng trăm lượt người dân ở các thôn 5, 8, 9, xã Liên Trường đã kéo vào khu vực TK 188E, mang cây keo giống trồng lên phần đất do Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình quản lý.

Theo thống kê của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình, diện tích đất rừng người dân lấn chiếm trồng keo trái phép khoảng 6,5 ha. Số lượng keo trồng trái phép mật độ trung bình từ 1.000 cây đến 1.500 cây/ha.

Trước tình trạng đất rừng bị lấn chiếm, cán bộ bảo vệ rừng, công nhân Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình đã tiến hành giải tỏa số lượng keo trồng trái phép, trả lại nguyên trạng đất, tuy nhiên lại gặp phải sự cản trở của nhiều người dân.

Một số đối tượng còn có hành vi xúi giục, kích động, lăng mạ, chửi bới cán bộ, nhân viên Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình đang làm nhiệm vụ.

Quảng Bình: Hàng chục hộ dân ngang nhiên lấn chiếm đất rừng để trồng keo - 2

Cán bộ bảo vệ rừng tiến hành giải tỏa số lượng keo trồng trái phép, trả lại nguyên trạng đất, tuy nhiên lại gặp phải sự cản trở của nhiều người dân.

Liên quan đến vấn đề này, ông Trần Bình Trọng, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình cho rằng, việc người dân kéo vào TK 188E để lấn chiếm, trồng keo trái phép và cả việc tụ tập đông người là có người đứng đằng sau kích động, tổ chức.

Hiện đơn vị quản lý rừng cũng đã báo cáo sự việc cho chính quyền xã Liên Trường, UBND huyện Quảng Trạch, đơn vị công an, đề nghị vào cuộc làm rõ vụ việc nêu trên.

"Sự việc lấn chiếm này sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ trồng rừng của công ty, gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn. Chúng tôi mong muốn các cơ quan, chính quyền địa phương nhanh chóng vào cuộc và xử lý dứt điểm. Vì nếu vụ việc này không được xử lý triệt để thì sẽ trở thành tiền lệ xấu trong việc lấn chiếm đất rừng", ông Trọng bày tỏ.

Về phía lãnh đạo huyện Quảng Trạch, huyện này cho biết cũng đã nắm bắt toàn bộ diễn biến sự việc và sẽ cùng với Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình, chính quyền xã Liên Trường tiến hành xử lý dứt điểm, bảo đảm đúng pháp luật.