Quảng Bình: Chợ tiền tỷ mới hoạt động đã nứt toác!

(Dân trí) - Nhiều tiểu thương ở xã miền núi Cao Quảng, huyện Tuyên Hoá bức xúc phản ánh đến Báo điện tử Dân trí về thực trạng xuống cấp nghiêm trọng tại Chợ Trung tâm xã Cao Quảng. Điều đáng nói, khu chợ này mới đưa vào hoạt động khoảng nửa năm nay.

Nứt toác sau 6 tháng đi vào hoạt động

Chợ Trung tâm xã Cao Quảng được đầu tư 5,5 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Phát triển nông thôn bền vững vì người nghèo (SRDP) Quảng Bình hỗ trợ 3,6 tỷ đồng, ngân sách Trung ương hỗ trợ 1,2 tỷ đồng, số còn lại trích từ ngân sách địa phương.

Quảng Bình: Chợ tiền tỷ mới hoạt động đã nứt toác! - 1

Khu chợ được đầu tư hơn 5 tỷ đồng có dấu hiệu hư hỏng.

Dự án do UBND xã Cao Quảng làm chủ đầu tư, Công ty TNHH Toàn Thắng (có trụ sở tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn) thi công; Công ty TNHH Tư vấn giám sát CTXD Số 3 (đóng tại thị xã Ba Đồn) làm giám sát thi công. Còn người giám sát cộng đồng trực tiếp là ông Nguyễn Quốc Huy, Chủ tịch UBMTTQ xã Cao Quảng.

Quảng Bình: Chợ tiền tỷ mới hoạt động đã nứt toác! - 2

Công trình được khởi công xây dựng đầu năm 2018, đến cuối năm thì hoàn thiện, nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ ngày 6/6/2019. Mặc dù mới đưa vào hoạt động nhưng nhiều hạng mục ở khu chợ này đã biểu hiện sự xuống cấp.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngay cổng đình chính vào chợ đã xuất hiện nhiều điểm nứt toác khá rộng, dọc tường của đình chợ cũng xuất vết nứt chằng chịt. Ngoài ra, tường bao khuôn của chợ cũng có hiện tượng nứt gãy, phần mái của dãy ki ốt gần như tách ra khỏi tường.

Quảng Bình: Chợ tiền tỷ mới hoạt động đã nứt toác! - 3

Vết nứt lộ rõ trên tường.

Bà N., một người dân sống gần khu vựa chợ này bất an: “Cao Quảng là xã miền núi, giao thương rất khó khăn nên từ ngày có chợ mới dân chúng tôi mừng vui lắm. Thế nhưng, thấy cảnh chợ mới đưa vào hoạt động được ít tháng đã hư hỏng khắp nơi, trời mưa cái là nước ngập cả chợ. Chúng tôi mong chính quyền địa phương cần quan tâm, sớm khắc phục tình trạng trên để cho tiểu thương cũng như người dân yên tâm khi vào chợ”.

Quảng Bình: Chợ tiền tỷ mới hoạt động đã nứt toác! - 4

Hàng rào cũng bị nứt nẻ.

Được biết, để có được một gian hàng kinh doanh, buôn bán tại chợ này, các tiểu thương phải mua và đầu tư thêm cũng hết khoảng trên 100 triệu đồng. “Thực trạng chợ mới đưa vào sử dụng nhưng đã bộc lộ sự xuống cấp rất nhanh chóng và nghiêm trọng, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có phương án khắc phục. Nếu cứ để tình trạng này kéo dài, chúng tôi sẽ không đóng tiền nữa”, nhiều tiểu thương đang kinh doanh tại khu chợ này bức xúc.

Chủ đầu tư đỗ lỗi cho gạch không nung (?!)

Trao đổi với PV về vấn đề này, ông Mai Xuân Tuyên, Chủ tịch UBND xã Cao Quảng cho biết, trong quá trình thi công, chúng tôi giám sát rất chặt chẽ, nhà thầu thi công cũng làm đảm bảo, giám sát cộng đồng thường xuyên. Sau khi đưa vào hoạt động, xã cũng thường xuyên đi kiểm tra nhưng không phát hiện hư hỏng”.

Tuy nhiên, sau khi PV cung cấp những hình ảnh ghi nhận sự xuống cấp tại khu chợ thì vị chủ tịch xã này lại đổ lỗi tường nứt là do thiết kế dùng gạch không nung, còn trên dầm mái bị rạn nứt bê tông là do “kết cấu rời chứ không phải kết cấu liền nên cho phép nứt”? Riêng lỗi nước mưa xuống là do thiết kế chưa tính đến?

Quảng Bình: Chợ tiền tỷ mới hoạt động đã nứt toác! - 5

Những dấu hiệu nứt nẻ tại khu chợ tiền tỷ.

Việc chủ đầu tư UBND xã Cao Quảng đổ lỗi cho việc tường nứt là do dùng gạch không nung, PV Dân trí đã liên hệ với một số nhà thầu xây dựng lớn ở tỉnh Quảng Bình thì được biết, hiện có rất nhiều công trình dùng gạch không nung nhưng sau nhiều năm hoạt động vẫn không có biểu hiện nứt toác.

Vị này dẫn chứng một số công trình lớn như trụ sở UBND thành phố Đồng Hới cùng Trung tâm một cửa liên thông với số vốn 150 tỷ đồng hay tòa nhà Huyện ủy Quảng Trạch, có tổng vốn đầu tư hơn 80 tỷ đồng, cũng được xây gạch không nung, do Công ty TNHH Đức Thắng thi công, đưa vào sử dụng từ vài năm nay nhưng không hề có dấu hiệu bị nứt toác như Chợ Trung tâm xã Cao Quảng.

Nhóm PV