Hồi âm:

Quận Tây Hồ xác minh đơn tố cáo Chủ tịch phường Yên Phụ

(Dân trí) - Về vụ sử dụng văn bản hết hiệu lực của Chủ tịch phường Yên Phụ để san phẳng hoa màu, cây cối của ông Đặng Quang Tuấn, trú tại số 10B Lý Nam Đế, Hà Nội. Chủ tịch UBND quận Tây Hồ đã có quyết định xác minh đơn tố cáo của công dân.

Quyết định về việc xác minh đơn tố cáo dấu hiệu làm trái của Chủ tịch phường Yên Phụ
Quyết định về việc xác minh đơn tố cáo dấu hiệu làm trái của Chủ tịch phường Yên Phụ
 
Ngày 22/10/2013, UBND quận Tây Hồ đã ra Quyết định số 3160/QĐ - UBND về việc giao nhiệm vụ xác minh đơn tố cáo. Quyết định số 3160/QĐ - UBND ghi rõ: “Thụ lý để xác minh đơn tố cáo của công dân phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, đối với Chủ tịch UBND phường Yên Phụ, về hành vi: Ban hành thông báo số 103/TB-UBND ngày 07/9/2013 là trái pháp luật. Thời gian thụ lý, xem xét đơn là 60 ngày kể từ ngày ký quyết định thụ lý (không kể ngày nghỉ, ngày lễ).

Giao ông Phạm Thế Vinh - Phó Chánh thanh tra quận; ông Nguyễn Đức Huấn - Thanh tra viên tiến hành xác minh, kếtluận nội dung tố cáo của công dân”.

Như thông tin đã đưa, ông Đặng Quang Tuấn, thường trú tại số 10B Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội gửi đến báo Dân trí phản ánh: Thửa đất tại địa chỉ cụm 47, tổ 7, ngõ 76 An Dương, phường Yên Phụ là đất trồng cây từ mấy chục năm nay, hàng năm có đóng thuế đất nông nghiệp, không tranh chấp, khiếu kiện, có hàng rào bao quanh.

Ngày 9/9/2013, ông Tuấn nhận được thông báo số 103/TB-UBND ngày 7/9/2013 của UBND phường Yên Phụ về việc xử lý các trường hợp vi phạm sử dụng đất và vi phạm trật tự xây dựng đô thị tại khu vực ngõ 76 An Dương thuộc khu đất bãi sông Hồng phường Yên Phụ, quận Tây Hồ.
 
Thông báo 103 do Chủ tịch phường Yên Phụ ký và ban hành
Thông báo 103 do Chủ tịch phường Yên Phụ ký và ban hành

Nhận được thông báo này, ông Tuấn vô cùng bất ngờ, bởi lẽ: Ngay phần căn cứ để ra thông báo đã viện dẫn pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002. Đây là pháp lệnh đã hết hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2013, pháp lệnh này đã bị thay thế bằng Luật xử lý vi phạm hành chính (Luật số 15/2012/QH13) có hiệu lực từ ngày 1/7/2013.

Nội dung thông báo cho rằng ông Tuấn có hành vi vi phạm luật đất đai, đê điều, trật tự xây dựng và yêu cầu công dân tự di chuyển vật dụng, cây cối, hoa màu.

Ngày 10/9/2013, UBND phường Yên Phụ đã tiến hành san ủi, phá toàn bộ cây cối, hoa màu và dùng dây thép gai rào lại thửa đất của ông Tuấn.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương