Hà Nội:

Quận Cầu Giấy giải tỏa chợ tạm trên đường Lê Đức Thọ kéo dài

(Dân trí) - Thực hiện văn bản số 2007/VP-CT của UBND TP Hà Nội chỉ đạo giải tỏa chợ đêm tạm trên tuyến đường Lê Đức Thọ kéo dài, từ ngày 27/12/2013, UBND quận Cầu Giấy và các cơ quan chức năng bắt đầu ra quân di chuyển chợ tạm về chợ Minh Khai, huyện Từ Liêm.

Ngày 14/5/2013, UBND TP Hà Nội ban hành văn bản số 2007/VP-CT truyền đạt ý kiến của ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc chấp thuận đề xuất của Sở Công thương di chuyển, giải tỏa chợ tạm nông sản Dịch Vọng trên địa bàn quận Cầu Giấy về chợ đầu mối Minh Khai, huyện Từ Liêm nhằm lập lại văn minh đô thị trong khu vực.
 
Các hộ kinh doanh ở chợ tạm sẽ di chuyển về chợ đầu mối Minh Khai
Các hộ kinh doanh ở chợ tạm sẽ di chuyển về chợ đầu mối Minh Khai

Sau khi UBND TP có ý kiến chỉ đạo và quận Cầu Giấy có văn bản đề nghị phối hợp di chuyển các hộ kinh doanh khu vực chợ tạm, ngày 24/7/2013, UBND huyện Từ Liêm ban hành văn bản số 1034 thông báo việc chấp thuận với phương án di chuyển chợ tạm về chợ đầu mối Minh Khai.

Để thực hiện nội dung văn bản số 2007/VP-CT, trong các ngày 10,19, 24/12/2013, UBND quận Cầu Giấy, UBND phường Mai Dịch và các bộ phận chức năng đã họp thống nhất kế hoạch di chuyển, lực lượng tham gia di chuyển, thông báo kế hoạch di chuyển đến hộ kinh doanh. Theo kế hoạch phê duyệt, từ ngày 25/12/2013 các lực lượng chức năng bắt đầu triển khai di chuyển, sắp xếp các hộ kinh doanh ở chợ tạm về chợ đầu mối Minh Khai, huyện Từ Liêm.
 
Ông Trần Việt Hà (bên phải) họp chỉ đạo triển khai kế hoạch di chuyển chợ tạm
Ông Trần Việt Hà (bên phải) họp chỉ đạo triển khai kế hoạch di chuyển chợ tạm

Phát biểu tại cuộc họp chiều ngày 26/12/2013, ông Trần Việt Hà - Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy cho biết công tác chuẩn bị di chuyển chợ tạm trên phố Lê Đức Thọ kéo dài về chợ đầu mối Minh Khai đã hoàn tất, các hộ kinh doanh nằm trong diện di chuyển đều được tuyên truyền, vận động thực hiện nghiêm túc chủ trương của TP Hà Nội, Công ty Đầu tư và Phát triển nông nghiệp Hà Nội đã sẵn sàng tiếp nhận các hộ kinh doanh di chuyển về. Việc di chuyển chợ tạm bắt đầu triển khai từ 0 đến 6h sáng từ ngày 27/12/2013 - 5/1/2014.

Theo thông tin từ Ban Quản lý chợ đầu mối Minh Khai cho biết, tính đến ngày 26/12/2013, Ban Quản lý đã chuẩn bị sẵn gần 900 vị trí tiếp nhận các hộ về kinh doanh. Trong ngày 27/12/2013, các tiểu thương sẽ biết rõ vị trí được bố trí kinh doanh khi chuyển về chợ đầu mối Minh Khai, huyện Từ Liêm.

Thành Vinh