Hà Nội:

Quận Cầu Giấy cưỡng chế thu hồi đất dự án đường Tô Hiệu kéo dài

(Dân trí) - Phục vụ cho dự án đường Tô Hiệu kéo dài giai đoạn 2, ngày 6/11/2012, quận Cầu Giấy đã thông báo kế hoạch cưỡng chế với hộ gia đình không chịu di dời theo chủ trương của TP. Theo kế hoạch, sáng 8/11/2012, các cơ quan chức năng tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Tại buổi họp với các ban ngành liên quan, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy, ông Dương Cao Thanh cho biết, trong quá trình thực hiện dự án quận Cầu Giấy đã thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đúng quy định đối với gia đình ông Nguyễn Đức Bích. Nhưng đến thời điểm này (ngày 6/11/2012), ông Nguyễn Đức Bích chưa thực hiện bàn giao mặt bằng tại phường Mai Dịch là 292,5m2 và 94m2 trên địa bàn phường Dịch Vọng Hậu.
 
Công trình nằm trong diện bị cưỡng chế ngày 8/11/2012
Công trình nằm trong diện bị cưỡng chế ngày 8/11/2012

Kể từ năm 2011 đến nay, UBND quận Cầu Giấy và các cơ quan chức năng đã nhiều lần tiến hành vận động nhưng đều không nhận được thiện chí hợp tác của hộ nhà ông Nguyễn Đức Bích. Việc này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ triển khai dự án xây dựng đường Tô Hiệu kéo dài giai đoạn 2 (nay đổi tên thành đường Trần Quốc Hoàn).

Sau nhiều cuộc họp với các ban ngành liên quan, UBND quận Cầu Giấy quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với hộ gia đình ông Nguyễn Đức Bích vào sáng ngày 8/11/2012, nếu ông Bích không thực hiện việc bàn giao mặt bằng.
 
Trước khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất thuộc dự án xây dựng đường Tô Hiệu kéo dài giai đoạn 2 đã được phê duyệt, ngày 2/11/2012, UBND quận Cầu Giấy đã thông báo cho hộ ông Nguyễn Đức Bích; ngày 2/11/2012, UBND phường Mai Dịch, phường Dịch Vọng Hậu thông báo bằng văn bản đến các hộ kinh doanh thuê 2 địa điểm trên di chuyển tài sản khỏi khu vực cưỡng chế; Ngày 3/11/2012, thực hiện việc cắt điện, cắt nước đảm bảo an toàn trong khi cưỡng chế.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt, sau khi lực lượng chức năng hoàn thành việc tổ chức cưỡng chế, Ban quản lý dự án sẽ tiến hành thi công ngay phần diện tích thu hồi của nhà ông Nguyễn Đức Bích theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.

Trong buổi họp với các ban ngành liên quan, UBND quận Cầu Giấy cũng cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế hộ gia đình bà Nguyễn Thị Lịch tại phường Dịch Vọng Hậu vào ngày 13/11/2012, để thực hiện dự ná xây dựng Trường THCS Dịch Vọng Hậu. Đây là hộ gia đình đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ tái định cư nhưng chưa bàn giao mặt bằng.

Vũ Văn Tiến - Ngọc Cương