Phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội): Nhà xây thô thành “xóm liều”, chính quyền và chủ đầu tư đùn đẩy trách nhiệm

Khu nhà xây thô gồm 34 căn hộ liền kề nằm ngay trong Khu đô thị mới Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) để hoang hóa suốt gần chục năm trời, bị đập phá sang sửa nham nhở, trở thành nơi tá túc của công nhân xây dựng, bãi rửa xe, kho chứa vật liệu... Tuy nhiên, Chủ đầu tư và Ban quản lí dự án Yên Hòa đều cho rằng đó không thuộc trách nhiệm của mình (?!)

Những căn nhà vô chủ
Sống đối diện tòa nhà I1 từ ngày mới được bắt đầu xây dựng, đã gần chục năm  nay, bà Phúc (tổ 39, phường Yên Hòa, Cầu Giấy) vẫn không biết tòa nhà ấy được xây lên để... làm gì, do ai quản lí. Điều khiến bà Phúc cũng như các hộ dân nơi đây cảm thấy "phiền phức" nhất là thời gian gần đây, nhiều công nhân xây dựng dọn về khu nhà sinh sống. Họ đập tường vào sống trong tầng 1 và 2 của những căn hộ, mắc điện, lắp đường ống nước sinh hoạt như những hộ gia đình. Cảnh sống tạm bợ khiến khu nhà trở nên nhếch nhác, lộn xộn, mất an ninh trật tự.

Một góc quỹ nhà biến thành kho chứa vật liệu xây dựng.
Một góc quỹ nhà biến thành kho chứa vật liệu xây dựng.

"Từ khi cháu tôi mới sinh khu nhà đã hoàn thành, giờ cháu đã học lớp 2 mà khu nhà vẫn để không. Người trong làng thấy mặt bằng trống thì kéo nhau ra kinh doanh, không chỉ kinh doanh trong phạm vi tòa nhà I1 mà còn cơi nới lấn chiếm ra cả lòng đường khu vực xung quanh. Phía ngoài mặt đường thì thành bãi rửa xe, phía trong thì người dân quây tôn thành nhà xưởng chứa than, bình nước, vật liệu xây dựng. Kèm theo đó là từng đống cát sỏi đổ ngay bên cạnh khiến con phố trở nên nhếch nhác", bà Phúc nói.
Chỉ về phía tầng 1 căn hộ góc đối diện, bà Phúc bảo “Mới hôm qua lại có người đập tường san sửa, một người ở được thì người khác lại kéo đến ở thôi. Nhà này giờ trở thành nhà vô chủ rồi”.

Một người dân tại tổ 56,  phường Yên Hòa, chia sẻ thêm: "Trước đây, tường bao quanh khu nhà chỉ cao chừng 1,4 - 1,5 mét, một vài người dân trong khu vực thiếu ý thức đi qua thường ném rác vào trong đó, rác bốc mùi hôi thối, chúng tôi sống xung quanh phải lãnh đủ. Bên cạnh đó, con đường cạnh khu nhà cũng nhếch nhác xuống cấp ngập úng, đi lại rất khổ sở. Mới đây, công nhân làm đường ống thoát nổi để phục vụ cho việc ở tạm nhưng lại lắp đường ống nhựa, xe đi lại làm dập cống bốc mùi hôi thối, dân chúng tôi có ý kiến mới làm lại. Chúng tôi phản ánh với tổ trưởng khu phố thì tổ trưởng cho hay không thuộc quyền quản lí nên… mặc kệ”.

Chưa bàn giao nên chưa có trách nhiệm?
Theo ông Đoàn Trịnh Linh, Giám đốc Cty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội, nhóm nhà ở thấp tầng I1 trong khu đô thị mới Yên Hòa nằm trên khu đất diện tích 2.796 mét vuông, thuộc dự án đầu tư phát triển hạ tầng kĩ thuật đồng bộ Khu đô thị mới Yên Hòa gồm để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng tại chỗ tuyến đường 3.1. Từ năm 2000, có quyết định khu nhà này giữ lại làm quỹ nhà tái định cư. Do vậy việc xử lí và chức năng của nó như thế nào không nằm quyền hạn của Cty CP Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội mà nằm trong quyền hạn của Hội đồng giải phóng mặt bằng quận Cầu Giấy. Ông Linh cho biết, hiện nay phương án giải phóng mặt bằng chưa xong do người dân không hợp tác nên quỹ nhà này vẫn chưa được đưa vào sử dụng.

 “Trước đây, công tác xây dựng khu nhà khiến con đường bên cạnh nhom nhem mất vệ sinh, trời mưa gây úng ngập. Nhằm đảm bảo môi trường sống của người dân, chúng tôi đã cho nâng cấp sửa chữa con đường. Khoảng nửa tháng nay, đường đã sạch sẽ hơn nhiều. Còn về khu nhà, với tình trạng nhà xây thô để lâu chắc chắn sẽ xuống cấp và khó khăn trong việc khắc phục tình trạng hệ thống thoát nước. Những người đến ở trong tòa nhà là công nhân đang xây dựng tòa nhà G3AB trong khu đô thị ở tạm trong thời gian thi công sau đó sẽ rút”, ông Linh thừa nhận.

Trong khi đó, với trách nhiệm quản lí địa bàn dân cư thì UBND phường Yên Hòa lại bày tỏ quan điểm không thuộc thẩm quyền, nhà của ai người ấy tự trông giữ. Ngày 22/10, trao đổi với PV báo TTTĐ, ông Nguyễn Kim Sơn, Phó chủ tịch UBND phường Yên Hòa cho biết, do chưa được bàn giao nên thẩm quyền quản lí tòa nhà I1 không thuộc về phường mà thuộc về chủ đầu tư. Về phía phường Yên Hòa, do lực lượng mỏng nên không quán xuyến hết được. Ông Sơn hứa sẽ cho kiểm tra và xử lí. Tuy nhiên, sáng ngày 2/11, theo quan sát của phóng viên tình trạng khu nhà vẫn không có thay đổi gì khả quan.

Dư luận cho rằng tòa nhà I1 gồm 34 căn hộ liền kề được xây dựng thô làm quỹ nhà tái định cư bị lấn chiếm làm chỗ kinh doanh là có sự “tiếp tay” của đơn vị quản lí.
Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này tới bạn đọc vào các số báo tới.
 
Theo Tú Linh- Thành Lộc
Tuổi trẻ thủ đô