Phú Yên: Rừng phòng hộ bị "cạo trọc", kiểm lâm khẳng định không có?

Trung Thi

(Dân trí) - Nhiều diện tích rừng phòng hộ ở huyện Sơn Hòa (Phú Yên) bị phá trắng, tuy nhiên các cơ quan chức năng lại khẳng định không có sự việc trên (!?)

Phú Yên: Hàng loạt diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn bị "cạo trọc"

Theo nguồn tin báo từ người dân, phóng viên Dân trí đã tìm đến khu vực rừng phòng hộ đang bị tàn phá nặng nề tại thôn Tân Thành, xã Sơn Hội (huyện Sơn Hòa) để ghi nhận thực tế các vụ phá rừng.

Phú Yên: Rừng phòng hộ bị cạo trọc, kiểm lâm khẳng định không có? - 1

Các khoảnh rừng bị chặt phá không thương tiếc, sau đó dùng lửa "cạo trọc".

Tại đây, PV chứng kiến có nhiều khoảnh rừng bị chặt phá để trồng keo. Còn lại những gốc cây, thân gỗ lớn nằm rải rác, cụ thể: Khu vực rừng ở dốc suối Dĩ có diện tích hơn 2 ha với nhiều loại cây rừng có đường kính từ 20-70cm thuộc từ nhóm III đến nhóm V (như lim, bằng lăng) vừa bị cưa ngang gốc nằm la liệt.

Phú Yên: Rừng phòng hộ bị cạo trọc, kiểm lâm khẳng định không có? - 2

Rừng già được thay bằng những cây keo bé tí hon.

Tại khu vực rừng giáp ranh với thôn Suối Mây, xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân, Phú Yên), nhiều cây rừng như ké, bằng lăng, cóc da đá (nhóm IV,V) cũng vừa bị triệt hạ, nhựa cây vẫn còn ứa ra. Đặc biệt, nhiều thân cây rừng đã được sơn đỏ dấu X và chữ cấm phá rừng, nhưng vẫn bị phá hoại không hề thương tiếc.

Đáng chú ý là khu vực rừng đầu nguồn của sông Trà Bương (dòng sông chảy về huyện Đồng Xuân) đã bị "cạo trọc" hoàn toàn.

Phú Yên: Rừng phòng hộ bị cạo trọc, kiểm lâm khẳng định không có? - 3

Dấu tích cho thấy, nhiều cây rừng được chặt phá từ lâu.

Phú Yên: Rừng phòng hộ bị cạo trọc, kiểm lâm khẳng định không có? - 4

Nhưng vẫn có nhiều cây mới vừa đốn hạ, thân cây còn tươi.

Khu vực rừng này bị tàn phá để trồng keo, dấu vết để lại cho thấy rất nhiều thân gỗ lớn dài 15-20m bị đốt cháy sém trước đó, nằm ngổn ngang. Những gốc cây, thân gỗ to có đường kính 0,5-1m thuộc các nhóm gỗ quý như bằng lăng, ké, lim, giẻ… được cưa xẻ lấy gỗ tại chỗ, hiện trường vẫn còn nhiều tấm ván bìa còn sót lại.

Theo người dân địa phương, tình trạng phá rừng diễn ra từ các năm 2019-2020, ước tính diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn bị phá để trồng keo lên đến 20-30 ha. Đặc biệt, từ tháng 3/2021 đến nay có nhiều diện tích rừng phòng hộ đầu nguồn bị phát trắng, cây gỗ còn đổ ngổn ngang.

Phú Yên: Rừng phòng hộ bị cạo trọc, kiểm lâm khẳng định không có? - 5

Những cây gỗ tốt được xẻ ván để đưa ra khỏi rừng.

"Thủ đoạn của những người phá rừng làm rẫy trồng keo rất tinh vi. Ban đầu họ vào thẳng rừng già, chặt dọn những thân cây nhỏ, sau đó đến gần mùa mưa là dùng cưa lốc cắt đổ ngã cây lớn. Những cây làm được nhà, họ xẻ tại chỗ, còn lại đốt cháy để đưa cây keo non vào trồng. Cứ như thế, hàng chục ha rừng phòng hộ bị lấn chiếm mỗi năm" - một người dân dẫn đường phóng viên đi thực tế cho hay.

Dù nhiều diện tích rừng bị tàn phá, tuy nhiên điều lạ lùng là Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa (đơn vị quản lý khu vực rừng trên - thuộc Sở NN&PTNT tỉnh Phú Yên) không hề hay biết.

Phú Yên: Rừng phòng hộ bị cạo trọc, kiểm lâm khẳng định không có? - 6

Theo Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa, trong vòng 5-6 năm nay, trên địa bàn chưa có vụ phá rừng nào?

Ngày 30/8, trao đổi với PV Dân trí về tình trạng phá rừng như đã phản ánh, ông Đặng Việt Dũng, Phó Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa cho biết, lâm phần của Ban quản lý có diện tích hơn 14.000 ha, trên địa bàn 5 xã. Chủ yếu diện tích rừng tập trung ở hai xã Phước Tân và Sơn Hội (trên 90%), trong đó có gần 10.000 ha rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương.

Ông Đặng Việt Dũng cũng khẳng định, khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn những năm qua được bảo vệ rất nghiêm ngặt, 5-6 năm qua chưa phát hiện vụ phá rừng nào.

"Đối với rừng tự nhiên thì chúng tôi không để bà con phá, vì thứ nhất là mình sẽ bị quy tội thiếu trách nhiệm, thứ 2 là người dân đi tù tội. Đối với rừng phòng hộ, chỉ cần phát khoảng 2.000-3.000 m2 là đủ truy cứu trách nhiệm hình sự rồi" - ông Đặng Việt Dũng nói.