Gia Lai:

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ "hút máu" rừng xanh báo Dân trí phản ánh

Phạm Hoàng

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã chỉ đạo UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương điều tra, xác minh loạt bài phản ánh vụ phá rừng tại xã Hải Yang (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai).

Vừa qua, báo Dân trí đã có loạt bài điều tra: "Bàng hoàng cả đoàn xe độ chế rầm rập tiến vào phá nát rừng xanh Tây Nguyên".

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ hút máu rừng xanh báo Dân trí phản ánh - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo điều tra vụ "hút máu" rừng xanh báo Dân trí phản ánh.

Sau loạt bài điều tra của báo Dân trí về việc phá rừng trái phép xảy ra tại làng Bông Hiot (xã Hải Yang), Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng địa phương điều tra, xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên báo Dân trí, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; Kết quả báo về Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/3/2021.

Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Gia Lai thực hiện nghiêm việc rà soát, xử lý tình trạng chặt phá rừng, khai thác gỗ trái phép theo Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 3974/VPCP-NN ngày 21/5/2020 của Văn phòng Chính phủ.

Theo đó, trong những ngày đầu năm, phóng viên Dân trí đã bí mật đột nhập vào "công trường" khai thác gỗ trái phép tại cánh rừng cách làng Bông Hiot (xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, Gia Lai) khoảng 5km. Tại đây, chúng tôi đã phát hiện nhiều nhóm lâm tặc đang ngang nhiên xẻ cây rừng. Hàng loạt cây rừng bị xẻ trong một ngày nhưng lực lượng chức năng không biết. 

Cận cảnh ghi lại nhóm lâm tặc đang "xẻ thịt" rừng xanh

Ngay từ cửa rừng làng Bông Hiot (xã Hải Yang, Đăk Đoa, Gia Lai) tiếng cưa từ 4 phía rừng đang "thét gầm". Từng đoàn xe sắt độ chế băng băng qua cánh rừng để vào "công trường" khai thác gỗ trái phép. Những cây rừng có đường kính lớn đều bị lâm tặc đốn hạ, chim rừng bay xào xạc cả rừng xanh.

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ hút máu rừng xanh báo Dân trí phản ánh - 2
Phóng viên đã bí mật "đột nhập" vào công trường đang khai thác gỗ lậu

Khắp cánh rừng là cảnh "ngổn ngang" cây rừng bị "xẻ thịt"… gỗ hộp, gỗ tròn nằm dưới gốc cây đang ứ mủ. Cây rừng bị cưa hạ đã qua nhiều ngày nằm la liệt hai bên con đường đi lên đỉnh núi. Dưới dòng suối những cây lớn cũng bị đốn hạ ở nhiều điểm. Mảnh bìa, cành nhánh bị bỏ lại giữa suối.

UBND tỉnh Gia Lai đã có công văn yêu cầu Công an tỉnh Gia Lai phối hợp cùng cơ quan chức năng khẩn trương hỗ trợ lực lượng ở huyện Đăk Đoa điều tra xử lý.

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ hút máu rừng xanh báo Dân trí phản ánh - 3
Những cây rừng mới bị đốn hạ, nhựa cây đang còn ứ mủ
Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra vụ hút máu rừng xanh báo Dân trí phản ánh - 4
Những cây mới bị đốn hạ nằm rải rác khắp rừng xanh

Trao đổi với PV Dân trí, ông Vũ Anh Văn (Phó ban phụ trách Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa) thông tin: "Ngay sau khi vụ phá rừng báo phát hiện, Ban đã kịp thời phối hợp cùng cơ quan chức năng đã vào hiện trường kiểm tra, xác minh thông tin. Hiện nay, mọi hồ sơ đã bàn giao cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra làm rõ. Là đơn vị chủ rừng, cơ quan đã họp kiểm điểm, trong tuần tới cơ quan sẽ tiếp tục họp để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan".

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.