Bạn đọc viết:

Những hình ảnh không đẹp ở lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung

(Dân trí) - Lễ hội Chử Đồng Tử - Tiên Dung năm nay được tổ chức hoành tráng với rất nhiều hoạt động, nhưng đi kèm là những dịch vụ “lạ” cũng xuất hiện, các trò chơi ăn tiền vẫn diễn ra công khai, còn đồ chơi Trung Quốc bày bán khắp nơi.

Cứ có lễ hội là có hàng ngàn dịch vụ ăn theo. Từ hàng ăn, quán nước cho đến các dịch vụ buôn bán khác đều “đua nhau” mượn đất hội để kiếm ăn, tăng thu nhập.
 
Đồ chơi Trung Quốc bày bán la liệt khắp lễ hội
Đồ chơi Trung Quốc bày bán la liệt khắp lễ hội

Lễ hội Chử Đồng Tử -Tiên Dung (Khoái Châu - Hưng Yên) diễn ra trong 3 ngày, từ mồng 10 đến 12/2 (âm lịch). Đến hội, du khách không chỉ được xem các nghi lễ truyền thống như: rước kiệu, rước nước, chơi các trò chơi dân gian hay thắp hương lễ chùa mà còn có dịp chứng kiến những dịch vụ không liên quan đến lễ hội.

Đi kèm là vô số các trò chơi ăn tiền được mở công khai để “móc túi” du khách về dự lễ hội.

Sau đây là những hình ảnh về các dịch vụ “ăn theo” không đẹp mắt ở lễ hội:
 
Nhiều sạp hàng mở dịch vụ bấm lỗ tai với lời quảng cáo ý vị: không đau, không chảy máu.
Nhiều sạp hàng mở dịch vụ bấm lỗ tai với lời quảng cáo ý vị: không đau, không chảy máu.
 
Du khách đi xem hội vẫn có thể kiểm tra sức khỏe với những hàng cân đo điện tử
Du khách đi xem hội vẫn có thể kiểm tra sức khỏe với những hàng cân đo điện tử


Thậm chí có thể làm biển số xe nếu có nhu cầu
Thậm chí có thể làm biển số xe nếu có nhu cầu
 
Đồ lưu niệm xuất xứ từ Trung Quốc có thể mua ở bất kỳ đâu
Đồ lưu niệm xuất xứ từ Trung Quốc có thể mua ở bất kỳ đâu

Đào Lan Anh

Đào Lan Anh