Hồi âm:

Nhịp cầu bạn đọc số 8

(Dân trí) - Tuần qua (từ 24 -30/3), Báo Điện tử Dân trí đã nhận được đơn thư kiến nghị, tố cáo của các ông, bà sau và theo đúng quy định của Luật Báo chí, tòa soạn đã chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét giải quyết.

- Đơn kiến nghị của ông Lê Minh Đức, trú tại Tân An 1, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ phản ánh:
 
Tòa án Nhân dân huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ xử vụ án ông Lê Văn Phúc kiện ông Đức đòi thừa kế 360,7m2 đất không đúng với pháp luật. Tòa án Nhân dân huyện Yên Lập đã xử tới 3 lần mà vẫn xử sai pháp luật mặc dù Tòa án Nhân dân Tối cao cũng đã 2 lần hủy án, yêu cầu xử lại nhưng Tòa án Nhân dân huyện Yên Lập vẫn không xử theo ý kiến của Tòa án Nhân dân Tối cao.

Cũng trong nội dung đơn kiến nghị, ông Đức khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan làm rõ vụ việc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông Đức.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Lê Minh Đức đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kiến nghị của ông Lê Văn Thịnh, trú tại số 106, nhà A, ngõ 422 Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội phản ánh việc ông Đoàn Sơn Hà ở số nhà 205 (tầng 2, giáp ranh với nhà ông Lê Văn Thịnh) làm đường ống vệ sinh, làm bếp đun trên trần nhà ông Thịnh làm nhà ông Thịnh bị dột, ẩm mốc, xây tầng 3 làm lún nứt nhà ông Thịnh, và việc gia đình ông Thịnh mua ngôi nhà số 106, ngõ 422 Trương Định trên với tổng diện tích 18m2, đã được UBND phường Tân Mai xác nhận từ năm 2002. Đến năm 2009, khi gia đình ông đi làm giấy chứng nhận Quyền sở hữu nhà ở và Quyền sử dụng đất ở thì ông Nguyễn Đức Hải là Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai chỉ chứng nhận cho gia đình ông có 6,7m2.

Trong nội dung đơn kiến nghị, ông Thịnh trình bày, gia đình ông đã phải chịu cảnh khổ sở trong nhiều năm, mỗi khi có mưa xuống là nhà lại bị dột. Gia đình ông cũng đã nhiều lần gửi đơn nhờ xem xét nhưng đến nay hiện trạng ngôi nhà ông Thịnh vẫn chưa được khắc phục.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Lê Văn Thịnh Đến ông Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.

- Đơn kêu cứu khẩn cấp của ông Ngô Văn Thanh (Ngô Phóng Thanh), sinh năm 1957, cùng vợ là bà Phạn Thị Diện, sinh năm 1959, trú tại xóm 4, xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên phản ánh:

TAND tỉnh Thái Nguyên ra bản án dân sự phúc thẩm số 21/2011/DSPT trái pháp luật, để tiếp đó Cơ quan Thi hành án huyện Đại Từ lại có dấu hiệu thông đồng với bị đơn là ông Hoàng Đạo Quý, chiếm đoạt của gia đình ông 125m2 đất.

Trong nội dung đơn kêu cứu, ông Thanh trình bày, vụ án thụ lý từ ngày 7/11/2008 song mãi đến 25/11/2010 mới đưa ra xét xử và trong bản án phúc thẩm số 21/2011/DSPT lại không nhắc nhở gì, điều đó là không đúng pháp luật.

Ban Biên tập Báo Điện tử Dân trí trân trọng chuyển đơn của ông Ngô Văn Thanh đến ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao; ông Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao xem xét, giải quyết và thông báo bằng văn bản kết quả giải quyết để toà soạn có cơ sở thông tin đến bạn đọc theo quy định của Luật Khiếu nại tố cáo và Luật Báo chí.
 
Anh Đức (tổng hợp)