Hà Nội:

Người dân lo lắng di tích pháo đài Xuân Tảo có nguy cơ trở thành... phế tích!

(Dân trí) - Trước phản ánh của người dân phường Xuân Tảo về việc pháo đài Xuân Tảo là di tích cách mạng kháng chiến, được đầu tư xây dựng, cải tạo và hoàn thành từ đầu năm 2015, tuy nhiên, đến nay, công trình này vẫn chưa được bàn giao chính thức, đưa vào sử dụng nhưng đã có dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Phóng viên báo Dân trí đã trực tiếp “mục sở thị” để ghi nhận hiện trạng này.

Pháo đài Xuân Tảo tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là một trong hai pháo đài đã nã những loạt pháo đầu tiên vào quân đội Pháp, mở màn 60 ngày đêm chiến đấu chống Thực dân Pháp năm 1946.
Pháo đài Xuân Tảo tại phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội là một trong hai pháo đài đã nã những loạt pháo đầu tiên vào quân đội Pháp, mở màn 60 ngày đêm chiến đấu chống Thực dân Pháp năm 1946.
Lễ gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến pháo đài Xuân Tảo diễn ra vào 7/10/2014, đúng dịp kỉ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, là hoạt động có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân và cán bộ hai phường Xuân Tảo và Xuân Đỉnh. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, công trình này đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng khi còn chưa được đưa vào sử dụng. Ngay cổng chính cũng không có nổi một ổ khoá mà phải móc tạm bằng dây chun.
Lễ gắn biển Di tích cách mạng kháng chiến pháo đài Xuân Tảo diễn ra vào 7/10/2014, đúng dịp kỉ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô, là hoạt động có ý nghĩa to lớn đối với nhân dân và cán bộ hai phường Xuân Tảo và Xuân Đỉnh. Tuy nhiên, chỉ sau 3 năm, công trình này đang có dấu hiệu xuống cấp nghiêm trọng khi còn chưa được đưa vào sử dụng. Ngay cổng chính cũng không có nổi một ổ khoá mà phải móc tạm bằng dây chun.
Tấm biển được gắn tên di tích cũng đã bong tróc hết từ lâu.
Tấm biển được gắn tên di tích cũng đã bong tróc hết từ lâu.
Phần sắt gắn biển di tích đã trơ ra hoen gỉ.
Phần sắt gắn biển di tích đã trơ ra hoen gỉ.
Trong các hạng mục xuống cấp, đáng chú ý là ụ pháo và khẩu pháo đặt trên ụ pháo. Được biết, khẩu pháo được làm bằng đồng nguyên khối sơn xanh.
Trong các hạng mục xuống cấp, đáng chú ý là ụ pháo và khẩu pháo đặt trên ụ pháo. Được biết, khẩu pháo được làm bằng đồng nguyên khối sơn xanh.
 Nhưng sau một thời gian hoàn thiện, bằng mắt thường có thể thấy khẩu pháo này đang có dấu hiệu nứt vỡ nhiều chỗ, bong tróc nhiều mảng, lộ ra cả cốt nòng pháo bên trong.
Nhưng sau một thời gian hoàn thiện, bằng mắt thường có thể thấy khẩu pháo này đang có dấu hiệu nứt vỡ nhiều chỗ, bong tróc nhiều mảng, lộ ra cả cốt nòng pháo bên trong.
Trước những hình ảnh này, người dân trong khu vực không khỏi đặt dấu hỏi lớn về chất liệu thực sự của khẩu pháo này có bằng đồng thực sự hay bằng chất liệu nào khác?
Trước những hình ảnh này, người dân trong khu vực không khỏi đặt dấu hỏi lớn về chất liệu thực sự của khẩu pháo này có bằng đồng thực sự hay bằng chất liệu nào khác?
Không khó để nhận ra những kẽ hở nứt toác trên nòng khẩu pháo.
Không khó để nhận ra những kẽ hở nứt toác trên nòng khẩu pháo.
 Trong khi đó, bên trong khu nhà trưng bày cũng đang xuống cấp.
Trong khi đó, bên trong khu nhà trưng bày cũng đang xuống cấp.
Trần nhà trưng bày bong tróc…
Trần nhà trưng bày bong tróc…
 Nhiều cánh cửa đã cong vênh, mối mọt, thậm chí có cửa sổ còn nứt toác ra như thế này.
Nhiều cánh cửa đã cong vênh, mối mọt, thậm chí có cửa sổ còn nứt toác ra như thế này.
Được biết, dự án cải tạo di tích lịch sử Pháo đài Xuân Tảo do UBND xã Xuân Đỉnh (nay được tách thành UBND phường Xuân Đỉnh và UBND phường Xuân Tảo) làm chủ đầu tư. Đây là một di tích lịch sử đã được gắn biển và có vai trò vô cùng quan trọng với nhân dân địa phương. Nhưng trước tình trạng ngày càng xuống cấp gây lãng phí không hề nhỏ, khiến người dân trong khu vực bức xúc và lo lắng trước nguy cơ di tích có khả năng… trở thành phế tích.
Được biết, dự án cải tạo di tích lịch sử Pháo đài Xuân Tảo do UBND xã Xuân Đỉnh (nay được tách thành UBND phường Xuân Đỉnh và UBND phường Xuân Tảo) làm chủ đầu tư. Đây là một di tích lịch sử đã được gắn biển và có vai trò vô cùng quan trọng với nhân dân địa phương. Nhưng trước tình trạng ngày càng xuống cấp gây lãng phí không hề nhỏ, khiến người dân trong khu vực bức xúc và lo lắng trước nguy cơ di tích có khả năng… trở thành phế tích.

Trao đổi với báo Dân trí, bà Đỗ Thị Hương Chà - Chủ tịch UBND phường Xuân Tảo cho biết: Hiện nay công trình di tích này chưa được bàn giao chính thức cho phường Xuân Tảo mà mới chỉ được bàn giao tạm thời. Thông tin về chủ đầu tư và các thủ tục liên quan đến việc xây dựng công trình di tích thì phải liên hệ với UBND phường Xuân Đỉnh.

Tuy nhiên để làm rõ một số vấn đề liên quan như di tích xuống cấp diễn ra trước hay sau khi bàn giao tạm thời; trách nhiệm của các bên khi để khu di tích cách mạng kháng chiến đang bị đe dọa thành ... "phế tích"; vì sao khu di tích chưa được bàn giao chính thức... phóng viên Dân trí đã đặt lịch làm việc với UBND phường Xuân Tảo và sẽ sớm có thông tin tiếp theo về vụ việc này.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Nguyễn Hùng