Nghệ An:

Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới

(Dân trí) - Những khoang thuyền đầy cá, những nụ cười hớn hở trên khuôn mặt của các ngư dân vùng biển Cửa Lò, Cửa Hội... khi được đón "lộc biển" những ngày đầu năm.



Sau những ngày nghỉ Tết nguyên đán, ngư dân Cửa Lò, Cửa Hội… đã chọn ngày để xuất hành đi biển đầu năm. Tại Cảng cá Nghi Thủy vào sáng sớm ngày 5 và 6 Tết đã tấp nập và nhộn nhịp. Trên bến cá, bà con ngư dân đứng ngóng chờ những chuyến ra khơi trở về với những khoang thuyền đầy ắp tôm cá.

“Năm nay bà con chúng tôi được mùa cá đìa hay con gọi là cá kình con. Sau khi đưa vào bờ thì nhập cho các công ty làm thức ăn cho gia súc, xay bột. Năm ngoái, gia đình cũng đạt hơn 4 triệu tấn cá/năm cho cặp tàu tàu mười tấn. Trừ chi phí, trả nhân công thì mỗi chuyến vươn khơi trở về cũng lãi từ 15-17 triệu đồng”, anh Phùng Bá Thu, khối 9, Nghi Thủy, Cửa Lò chia sẻ.

Trong khi đó, tại mảnh đất Làng Quỳnh (Quỳnh Lưu) sau một tháng đánh bắt cá trên biển, chủ tàu Hà Đức Hùng (xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) niềm vui như nhân lên khi khoang tàu đầy ắp cá… Mưa thuận gió hòa cộng với việc đầu tư đóng mới tàu công suất lớn giúp anh tự tin vươn khơi.

Được biết, năm 2014 sản lượng đánh bắt thủy hải sản của Quỳnh Lưu lên tới trên 50 nghìn tấn. Số tàu thuyền công suất từ 90 đến 1.000 CV lên đến trên 700 chiếc. Để giảm tải áp lực cho các cảng cá, địa phương đã ưu tiên quy hoạch vùng hậu cần cảng cá, chế biến thủy hải sản và đã thu hút được 11 DN đăng ký đầu tư, xây dựng các bến cá, phục vụ nhu cầu trao đổi hàng hóa cũng như chế biến thủy sản trên địa bàn.

Năm 2014, Nghệ An đóng mới trên 100 tàu trên 90CV, nâng tổng số tàu công suất trên 90CV lên 1.200 chiếc, sản lượng khai thác, đánh bắt đạt trên 100 nghìn tấn. Để phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá, đảm bảo phục vụ tốt cho tàu yên tâm vươn khơi, năm 2014 tỉnh đã phê duyệt đầu tư các dự án nâng cấp, cải tạo 3 cảng cá Lạch Cờn, Lạch Quèn và Cửa Hội, đáp ứng cho tàu công suất từ400 đến 100CV. Tổng mức đầu tư các dự án lên đến gần 300 tỷ đồng. Các dự án này dự kiến đến cuối năm 2016 sẽ hoàn thành các hạng mục cơ bản.

Đặc biệt, trong năm 2014, tỉnh Nghệ An có 3 phương tiện được đóng mới với công suất 1.126CV gồm tàu NA90448TS của anh Hồ Tiếp (xã Quỳnh Nghĩa), tàu NA99668TS của anh Hà Đức Trung và tàu NA99777TS của anh Bùi Văn Lộc (xã Tiến Thủy). Trị giá mỗi phương tiện đóng mới hơn 7 tỷ đồng.

Đây cũng là 3 phương tiện tàu thuyền có công suất lớn nhất tỉnh Nghệ An. Nhờ đó bà con ngư dân càng có thêm điều kiện để vươn ra những ngư trường rộng lớn như Hoàng Sa, Trường Sa…

Sau những chuyến đi từ ngày đầu năm mới, nay trở về khoang thuyền đầy ắp “lộc biển” mang tới cho ngư dân hy vọng về một năm bội thu, trời yên biển lặng.

Một số hình ảnh ngư dân được mùa lộc biển đầu năm:

Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới
Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới
Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới

Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới

Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới
Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới
Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới

Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới

Ngư dân được mùa lộc biển đầu năm mới

Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.

Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.
Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.
Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.
Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.
Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.
Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.

Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.
Niềm vui của các ngư dân trong những ngày đầu năm mới.

Cá được đưa vào các khu chợ để bán.
Cá được đưa vào các khu chợ để bán.


Nguyễn Duy