Nghệ An: “Quặng tặc” hoạt động vào ban đêm

(Dân trí) - Khai thác thủ công, nhỏ lẻ, nhóm “quặng tặc” thường hoạt động chui vào ban đêm để tránh cơ quan chức năng.

Một nhóm người khai thác quặng trái phép tại đồi Kên Kên đã bị cơ quan chức năng dẹp bỏ.
Một nhóm người khai thác quặng trái phép tại đồi Kên Kên đã bị cơ quan chức năng dẹp bỏ.

Ngày 12/12/2014, Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành, tỉnh Nghệ An có báo cáo về tình trạng có một nhóm quặng tặc hoạt động tinh vi vào ban đêm nhằm tránh cơ quan chức năng.

Cụ thể, trong thời gian cuối năm 2014, đầu năm 2015, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực đồi Kên Kên (thuộc tiểu khu 877A, khoảnh 2, lô 1 - Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Yên Thành), thuộc địa bàn quản lý hành chính xã Tiến Thành diễn ra khá phức tạp.

Và mới đây nhất vào ngày 10/12/2014, Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành đã phối hợp với Công an xã Tiến Thành kiểm tra hiện trường. Qua kiểm, đột nhập đột xuất cơ quan chức năng đã phát hiện tại hiện trường, ngoài những hầm hố cũ, các đối tượng quặng tặc tiếp tục đào bới thêm trên một số diện tích mới khác của vùng đồi Kên Kên.

Các đối tượng đào thêm 3 hầm khác nhau, đi sâu vào lòng núi gần 6m, rộng 1m, cao 1m đồng thời phát hiện 80 bao xi măng đựng đất có lẫn khoáng sản được cất dấu tại lán trại gần đó của hộ gia đình ông Trần Vũ Lai (chủ rừng sát khu vực khai thác).

Ngay lập tức, đoàn công tác đã tiến hành tháo dỡ lán trại, tịch thu một số dụng cụ và vứt bỏ số bao bì nói trên.

Báo cáo tình hình hoạt động của quặng tặc tại RPH Yên Thành.
Báo cáo tình hình hoạt động của quặng tặc tại RPH Yên Thành.

Ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành cho biết, khu vực khai thác thường có gần 10 người do ông Trần Văn Lợi (trú xã Phúc Thành) cầm đầu tổ chức khai thác. Sau đó vận chuyển bằng xe máy số khoáng sản nói trên đến nhà ông Lợi (tại xóm Liên Sơn, xã Phúc Thành).

Cũng trong báo cáo này ghi: Theo nhận định thì vấn đề khai thác khoáng sản trái phép tiếp tục hoạt động theo chiều hướng phức tạp, ngoài những đối tượng nói trên còn nhiều đối tượng khác cùng thực hiện khai thác khoáng sản trái phép nên có khả năng sẽ xảy ra tranh chấp và gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 14/1/2015, trao đổi với PV Dân trí, ông Phan Tiến Sỹ - Trưởng ban quản lý rừng phòng hộ Yên Thành, cho biết: “Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép nói trên là có thật. Tuy nhiên những năm trước thì khá nhiều. Nhưng hiện còn một số hộ dân khai thác nhỏ lẻ và đã bị cơ quan chức năng vào cuộc nên đã giảm hẳn. Hiện khu vực đất đồi Kên Kên đã được phê duyệt cho một dự án trồng nguyên liệu”.

Nguyễn Phê