Nghệ An: Bất cập tiền hỗ trợ thiệt hại do thiên tai

(Dân trí) - Tiền Nhà nước hỗ trợ thiệt hại lúa, hoa màu do thiên tai gây ra được phân phát cho người dân đã lâu nhưng những bất cập là kẻ được, người chưa, hoặc nhận được nhưng chưa đủ đang gây bức xúc trong nhân dân.

Đơn phản ánh của các hộ dân.
Đơn phản ánh của các hộ dân.

Trong đơn thư của người dân gửi PV Dân trí phản ánh, năm 2013 và 2014, cùng với nhiều địa phương khác trên địa bàn tỉnh Nghệ An chịu nhiều thiệt hại do thiên tai thì người dân xóm 6 (xã Trung Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) cũng được Nhà nước hỗ trợ thiệt hại nông nghiệp do lúa bị lốc xoáy cuốn, thiệt hại hoa màu và lúa ngập úng, ngô trổ bông không hạt.

Dù đã được chính quyền phân phát tiền hỗ trợ này tới cho người dân xóm 6 và những xóm khác của xã. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hộ gia đình chưa nhận được hoặc nhận được nhưng chưa đủ số tiền.

Bác Dương Thị Hòa (xóm 6, Trung Sơn, Đô Lương, Nghệ An) cho biết: “Khi phân phát tiền hỗ trợ ngô không trổ bông do hạn hán và lúa, hoa màu ngập úng năm 2014, nhà tôi có 18 thước được hỗ trợ 120 ngàn, thực tế số tiền Nhà nước hỗ trợ bao nhiêu thì tôi không biết. Tôi chỉ nhận được tiền hỗ trợ ngô còn tiền lúa, hoa màu ngập úng, lốc xoáy thì chưa nhận được trong khi đó nhà tôi chủ yếu là ruộng sâu”.

Người dân xóm 6 cho rằng, nhiều gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Người dân xóm 6 cho rằng, nhiều gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Bác Phạm Văn Sửu ngôi bên phàn nàn: “Năm 2013, nhà tôi có 2 sào 5 thước bị lốc xoáy nhưng có được nhận được tiền đền bù gì đâu”.

Còn ông Nguyễn Văn Năm buồn bã nói: “Tôi làm 6 sào, năm 2014 mất 1 sào rưỡi. Cùng một vùng đất, có 4 hộ gia đình làm nhưng có 2 hộ thì nhận được tiền hỗ trợ còn 2 hộ thì không nhận được trong khi đó tất cả đều thiệt hại như nhau. Còn năm 2013, tôi có 1 sào lốc xoáy mà không được đền bù, còn người dân trong xóm thì nhận được, như vậy là sao?”. Ông Năm đặt câu hỏi.

Các hộ dân nơi đây cũng cho biết, để được hưởng chế độ hỗ trợ này, thì việc kê khai danh sách là do xóm trưởng đứng ra lập bảng. Còn họ không hề hay biết, cũng không được thông qua họp dân, cũng không thấy thông báo trên loa phát thanh… Chỉ đến khi một số hộ dân đi nhận tiền trên xã về báo lại thì một số hộ bị thiệt hại không nhận được mới ngã ngửa rằng gia đình mình cũng bị, sao lại không được.

Người dân xóm 6 cho rằng, nhiều gia đình vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.
Danh sách nhận hỗ trợ trong đó có ông xóm trưởng xóm 6 tên hai vợ chồng đều có, trong khi đó nhiều gia đình bị thiệt hại nhưng vẫn không có.

Bà Nguyễn Thị Hồng - người từng công tác ở mặt trận xóm nói: “Khi tôi đi họp thì xã thông báo sẽ có hỗ trợ thiệt hại rau màu năm 2012 và 2013 nhưng khi phát tiền thì chỉ có năm 2013, dân lên xã hỏi thì chính quyền xã trả lời rằng chỉ phát tiền hỗ trợ năm 2013”.

“Trong danh sách hỗ trợ tiền thiệt hại thiên tai năm 2013 có 93 hộ dân được nhận tiền nhưng thực chất trong xóm chỉ có khoảng 20 hộ làm thôi”, bà Dương Thị Hòa cho biết thêm.

Cũng trong bản danh sách này, người dân phản ánh có nhiều hộ gia đình có tên cả chồng và vợ đều được nhận tiền. Quan kiểm tra thực tế chúng tôi phát hiện tên của ông xóm trưởng là ông Lê Xuân Năm và vợ đều có tên trong bản danh sách này.

Người dân bức xúc mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề này.
Người dân bức xúc mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ vấn đề này.

Nói về vấn đề này, bác Nguyễn Thị Hồng - nguyên ban mặt trận xóm cho biết: “Khi họp chi bộ, chúng tôi thắc mắc, ông xóm trưởng trả lời là chồng nhận tiền ngô còn vợ nhận hoa màu. Còn nữa, năm 2013, nhà tôi có làm lúa nhưng lúa không hề thiệt hại nhưng trong danh sách do xóm trưởng lập ra thì vẫn có 120.000 ngàn tiền hỗ trợ. Tôi không cần thiết từng đó tiền nhưng phải làm cho công bằng, dân chủ đúng chính sách của Nhà nước”.

Trao đổi vấn đề trên với chính quyền xã Trung Sơn, ông Đoàn Văn Linh - Phó chủ tịch UBND xã cho biết: “Thực hiện Công văn của UBND huyện, xã đã thành lập đoàn và tiến hành xác minh. Sự việc trong danh sách có tên chồng và tên vợ cùng được nhận tiền, trong đó có cả tên của đồng chí xóm trưởng là có thực. Còn tiền người dân có tên trong danh sách mà chưa được nhận tiền hỗ trợ thiên tai đầy đủ thì chúng tôi đang đợi đồng chí xóm trưởng giải trình, mới có thể xác minh”.

Cảnh Huệ