Bình Định:

Ngăn chặn “đất tặc” trên núi Mò O: Một phụ nữ ngất xỉu rồi tử vong?

(Dân trí) - Quá bức xúc vì doanh nghiệp khai thác đất trái phép trên núi Mò O, bà Bích la hét lớn thì bỗng bà ngất và nằm bất tỉnh tại hiện trường. Dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng bà này đã tử vong sau hơn 1 giờ cấp cứu.

Bình Định: Ngăn chặn “đất tặc” trên núi Mò O: Một phụ nữ ngất xỉu rồi tử vong?

Ngày 6/5, ông Nguyễn Đức Hoàng - Chủ tịch UBND xã Cát Tường (huyện Phù Cát) cho biết, tại địa phương vừa xảy ra vụ việc bà Trần Thị Bích (60 tuổi, thôn Chánh Lý, xã Cát Tường) bất ngờ ngất xỉu, rồi tử vong tại bệnh viện khi bà cùng nhiều người dân tham gia ngăn chặn doanh nghiệp khai thác đất trái phép trên núi Mò O tối qua (5/5).

Ngăn chặn “đất tặc” trên núi Mò O: Một phụ nữ ngất xỉu rồi tử vong? - 1
Anh Sơn (con trai bà Bích) bức xúc với cái chết oan ức của mẹ mình.

Theo ông Hoàng, khoảng 19h tối 5/5, Công an xã Cát Tường nhận được tin báo có khoảng 30 người dân thôn Chánh Lý đang chặn xe của Công ty TNHH Xây dựng Bình Diễm khai thác đất trái phép tại chân núi Mò O thuộc thôn Chánh Lý, xã Cát Tường.

Sau khi nhận được tin báo, Công an xã Cát Tường đã báo trực ban Công an huyện Phù Cát cùng với công chức địa chính, công chức tư pháp xuống hiện trường.

Tại hiện trường khu vực núi Mò O, Tổ công tác UBND xã Cát Tường phát hiện 1 xe máy đào, 1 xe ben tải mang biển số 43C-04570 trọng tải 15 tấn, lúc phát hiện xe không hoạt động. Lúc đó, có bà Trần Thị Bích (60 tuổi, thôn Chánh Lý) nằm xỉu cách ô tô tải biển số 43C - 04570 khoảng 5m.

Ngăn chặn “đất tặc” trên núi Mò O: Một phụ nữ ngất xỉu rồi tử vong? - 2
Hiện trường Công ty TNHH Xây dựng Bình Diễm đưa phương tiện vào chân núi Mò O khai thác khiến dân bức xúc chặn xe phản đối.

Công an xã cùng với người dân đưa bà Bích đi Trung tâm Y tế huyện Phù Cát cấp cứu và lập biên bản hiện trường khai thác đất trái phép.

Thời điểm tổ công tác đến kiểm tra cũng có nhiều bà con thôn Chánh Lý đến tại địa điểm khai thác trên để ngăn chặn việc khai thác trái phép của các Công ty Bình Diễm.

Theo ông Đặng Văn Giác, đại diện bà con có mặt tại hiện trường khai thác đất cho biết, vào lúc 16h00’ bà con cùng phát hiện một xe máy đào đang khai thác đất sỏi tại chân núi Mò O thôn Chánh Lý, chiếc máy đào này múc đất lên xe tải biển số 43C - 04570, còn có 3 xe ben nhãn hiệu Chiến Thắng đang đứng tại bãi khai thác đợi nhận đất.

Sau đó, bà con đến chặn xe và yêu cầu các tài xế dừng ngay việc khai thác thì các tài xế xe Chiến Thắng năn nỉ để cho xe họ đi vì xe cũng chưa nhận đất nên bà con cho 3 xe này rời đi khỏi hiện trường. Riêng xe tải biển số 43C - 04570 bà con yêu cầu đổ đất xuống ngay hiện trường nhưng không cho rời đi. Sau đó, tất cả các tài xế đã bỏ đi.

Ngăn chặn “đất tặc” trên núi Mò O: Một phụ nữ ngất xỉu rồi tử vong? - 3
Núi Mò O bị "xẻ thịt" nhưng chính quyền địa phương bất lực?

Ông Giác cho biết thêm, vào lúc 19h, bà Bích đang đi tập thể dục thì nghe việc khai thác nói trên đã bức xúc chạy đến khu vực khai thác và cùng với bà con ngăn chặn việc khai thác. Khoảng 20 sáu, lúc 19h20’ vì quá bức xúc đã la hét lớn nhằm ngăn chặn việc khai thác nên bà Bích đã ngất và nằm bất tỉnh tại hiện trường. Sau đó, mọi người đưa bà đi bệnh viện cấp cứu nhưng bà đã tử vong lúc 21h cùng ngày.

“Sau khi nghe thông tin bà Bích đã mất chúng tôi mời các cơ quan pháp y tỉnh để khám nghiệm để làm rõ nguyên nhân cái chết. Tôi đã xác minh là bà Bích tự ngất xỉu chứ không phải do có người xô bà ngã như thông tin ban đầu nghe dân phản ánh. Tôi cũng nghe nói bà có tiền sử bệnh huyết áp, cái này giờ phải chờ cơ quan pháp y khám nghiệm làm rõ”, ông Hoàng nói.

Trong khi đó, anh Phạm Trường Sơn (28 tuổi, con trai bà Bích), bức xúc: “Tình trạng khai thác đất trái phép ở núi Mò O đã diễn ra nhiều tháng nay, tôi đã làm đơn tố cáo gửi chính quyền địa phương nhưng xã không vào cuộc xử lý kịp thời. Nếu chính quyền địa phương vào cuộc xử lý dứt điểm, không để kéo dài, người dân không bức xúc thì đâu dẫn đến cái chết oan ức của mẹ tôi. Tôi đề nghị cơ quan có thẩm quyền làm rõ nguyên nhân cái chết của mẹ tôi, xử lý cán bộ bao che cho doanh nghiệp khai thác đất”.

Trước đó, báo Dân trí đã có nhiều bài phản ánh về việc nhiều doanh nghiệp đua nhau vào “xẻ thịt” núi Mò O thôn Chánh Lý, xã Cát Tường, huyện Phù Cát khiến người dân bức xúc. Trong khi đó, chính quyền địa phương từ xã đến huyện thì lúng túng trong việc kiên quyết xử lý.

Doãn Công