Nam sinh tử vong sau trận đòn roi, trách nhiệm của người bố ra sao?
(Dân trí) - Theo luật sư, hai vấn đề quan trọng cần làm rõ là tính chất, mức độ hành vi của người cha và nguyên nhân tử vong của con trai. Đây sẽ là căn cứ quan trọng để xác định trách nhiệm pháp lý.
Công an tỉnh Lào Cai đang tạm giữ hình sự Phùng Văn San (36 tuổi, ở xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. San là người bố liên quan tới cái chết của cháu A. (12 tuổi) xảy ra trên địa bàn xã Mỏ Vàng ngày 9/4.
Khai với công an, San khai nhận vào đêm 9/4 đã dùng dây điện đánh, bắt con đứng giữa nhà đến 3h30 sáng hôm sau mới cho đi ngủ. Trưa hôm sau, San đi làm về thì phát hiện con nằm tử vong trên ghế nhưng mặc kệ và tiếp tục đi làm. Tới khoảng 19h cùng ngày, người này lấy xe máy chở thi thể con chôn tại đồi quế của gia đình cách nhà khoảng 3km.

Khu vực phát hiện thi thể bé trai (Ảnh: Người dân cung cấp).
Dưới góc nhìn của người từng tham gia nhiều vụ án với vai trò kiểm sát viên, luật sư Dương Đức Thắng (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) nhìn nhận đối với sự việc này, có 2 vấn đề mấu chốt cần làm rõ để xác định trách nhiệm pháp lý, đó là tính chất hành vi của người cha và nguyên nhân dẫn tới việc nam sinh tử vong.
Về vấn đề thứ nhất, cơ quan điều tra sẽ làm rõ quá trình sử dụng dây điện của San để đánh con diễn ra như thế nào, tác động tới những vị trí nào trên cơ thể, thời gian diễn ra trong bao lâu, tần suất và lực tác động ở mức độ nào. Đây sẽ là căn cứ để xác định đây có phải hành vi nguy hiểm, có khả năng tước đoạt tính mạng của người khác ngay lập tức hay không.
Thứ hai, về nguyên nhân nam sinh tử vong, luật sư nhìn nhận cần thực hiện các biện pháp giám định pháp y xác định mức độ chấn thương, làm rõ nguyên nhân tử vong và xác định mối quan hệ nhân quả giữa việc nam sinh thiệt mạng với hành vi bạo hành của người cha.
Từ hai vấn đề nêu trên, nếu kết quả xác minh cho thấy việc người cha hành hung, bắt con đứng giữa nhà là nguyên nhân dẫn tới việc nam sinh bị đa chấn thương hoặc kiệt sức dẫn tới tử vong nhưng vị trí tác động, tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi chưa tới mức có thể lập tức tước đoạt tính mạng người khác, đây là hành vi có dấu hiệu của tội Cố ý gây thương tích theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015.
Với tình tiết định khung làm chết người, khung hình phạt có thể áp dụng là phạt tù 7-14 năm.
Nghiêm trọng hơn, nếu kết quả xác minh cho thấy có dấu hiệu của việc người cha sử dụng dây điện để đánh vào những vùng trọng yếu trên cơ thể con trai với tính chất, mức độ nguy hiểm, có thể lập tức tước đoạt tính mạng nạn nhân hoặc có các "hình phạt" khác có mức độ nghiêm trọng, có nguy cơ gây nguy hiểm tới tính mạng người khác, trách nhiệm hình sự về tội Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 có thể được xem xét.







