Nam Định: Bất ngờ bị cắt chế độ thương binh, người lính bất bình đi đòi danh dự!

(Dân trí) - Đang hưởng chế độ thương binh theo đúng quy định, bỗng dưng ông Nhuận nhận được thông báo bị cắt chế độ vì hồ sơ thương tật có dấu hiệu “giả mạo, khai man”. Bất bình vì mình bị cắt chế độ vô lý, ông Nhuận và đồng đội ròng rã suốt 20 tháng trời đi đòi lại “danh dự”.

Người thương binh mất danh dự vì “giả mạo, khai man” hồ sơ

Tham gia nhập ngũ vào tháng 5/1965, ông Đoàn Văn Nhuận (SN 1944), trú tại xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định từng vào sinh ra tử chiến đấu, làm nhiệm vụ mở đường, đảm bảo giao thông tại Trung đoàn 83 Công binh (E83) thuộc Quân khu 5.

Trong thời gian chiến đấu và làm nhiệm vụ, ông Nhuận đã từng bị thương 2 lần do trúng bom của kẻ thù, trong đó có lần bị nặng nhất là vào 15/9/1971 phải điều trị tại Trạm xá Trung đoàn E83 từ ngày 16/9/1971 đến ngày 25/10/1971.

Ông Đoàn Văn Nhuận bị cắt chế độ thương binh vì có dấu hiệu hồ sơ bị tẩy xóa, chỉnh sửa. Nhưng ông khẳng định mình không hề làm việc đấy
Ông Đoàn Văn Nhuận bị cắt chế độ thương binh vì có dấu hiệu hồ sơ bị tẩy xóa, chỉnh sửa. Nhưng ông khẳng định mình không hề làm việc đấy

Vào năm 1976, Trung đoàn E83 chuyển về trực thuộc Bộ Tư lệnh Hải quân, đổi tên thành Lữ đoàn 83 và đến ngày 5/1/1977, ông Nhuận được đơn vị cấp Giấy chứng nhận thương tật số 240/CN.

Trở về quê nhà sau những năm làm nhiệm vụ vất vả vào năm 2011, khi Pháp lệnh về người có công có hiệu lực, ông Nhuận mang bản gốc Giấy chứng nhận thương tật số 240 và các giấy tờ liên quan đi làm thủ tục thương binh và bắt đầu được nhận chế độ thương binh loại A, hạng 4/4 từ tháng 1/2012 với tỉ lệ giám định suy giảm sức lao động vĩnh viễn 31%.

Sau 4 năm hưởng chế độ thương binh, bỗng dưng đến tháng 8/2016, ông Nhuận được mời lên xã và để nghe Quyết định số 88 của Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định về việc đình chỉ chế độ thương binh và yêu cầu ông phải hoàn trả khoản trợ cấp đã nhận trước đó là hơn 56 triệu đồng.

Lý do cắt chế độ là do trong quá trình Thanh tra Bộ LĐ-TB&XH kiểm tra, phát hiện giấy tở, hồ sơ của ông Đoàn Văn Nhuận có dấu hiệu “giả mạo, khai man” vì kết quả giám định hình sự giấy Chứng nhận bị thương của ông Nhuận đã bị tẩy xoá, viết lại, ngày cấp trên giấy là 5/1/1977 nhưng bị ghi đè lên lớp giấy bóng kính (ép plastic) bên ngoài thành ngày 15/10/1971.

Sau khi biết sự việc trên, ông Nhuận vô cùng suy sụp tinh thần, vì bị nghi là làm hồ sơ “giả mạo, khai man” để hưởng chế độ. Bắt đầu từ đây, ông và đồng đội cũ của mình ròng rã 20 tháng trời bắt đầu “hành trình” đòi lại “danh dự” của người thương binh.

Từ khi bị cắt chế độ ông Nhuận và đồng đội 20 tháng trời bắt đầu cuộc hành trình đi đòi lại danh dự người lính, người thương binh
Từ khi bị cắt chế độ ông Nhuận và đồng đội 20 tháng trời bắt đầu cuộc hành trình đi đòi lại danh dự người lính, người thương binh

Theo ông Nhuận cho biết, vào ngày 19/1/2011, ông mang bản gốc giấy Chứng nhận bị thương số 240 để làm thủ tục chế độ thương binh. Quá trình làm thủ tục, từ tờ khai đến Biên bản đề nghị xác nhận thương binh của UBND xã Hải Lộc có đủ thành phần của xã đều đọc, đối chiếu với giấy này và ghi rõ trong các văn bản ngày cấp giấy chứng nhận này là ngày 5/1/1977.

Cũng trong ngày này ông Nhuận đã nộp bản gốc này và đến nay chưa từng tiếp cận lại nên không thể sửa vào đó. Còn việc ai sửa vào giấy chứng nhận này thì ông không biết.

20 tháng đi đòi lại “danh dự” bị mất

Bức xúc vì đồng đội tự dưng bị cắt chế độ lại bị hàm oan, Thượng tá Trần Thanh Tú (70 tuổi), nguyên Phó Chỉ huy trưởng về Chính trị, Bí thư Đảng ủy Trung đoàn 83, trú tại xã Hải Long, huyện Hải Hậu, người được ông Nhuận ủy quyền đi đòi quyền lợi đã báo sự việc với thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Trung đoàn trưởng E83 và cùng nhiều đồng đội khác đã nhiều lần “lần mò” khắp nơi để đòi lại quyền lợi, danh dự cho đồng đội mình.

Những đồng đội cũ của ông Nhuận đã đi tìm lại nhiều nhân chứng vụ việc là ông Lê Văn Nhiên (là y sỹ thuộc Trung đoàn 83 Công Binh, người trực tiếp điều trị cho ông Nhuận năm 1971 đang sinh sống tại tỉnh Thái Bình) và ông Lê Nhật Cát, nguyên Trung đoàn phó Trung đoàn 83 Công binh, người ký giấy Chứng nhận thương binh số 240 cho ông Nhuận, đang sống tại thành phố Nha Trang để kiến nghị trả lại quyền lợi chính đáng cho ông Nhuận.

Những đồng đội cũ của ông Nhuận đã đi tìm lại nhiều nhân chứng và chứng cứ chứng minh ông Nhuận trong sạch và là thương binh thật sự
Những đồng đội cũ của ông Nhuận đã đi tìm lại nhiều nhân chứng và chứng cứ chứng minh ông Nhuận trong sạch và là thương binh thật sự

Đáng chú ý là trong quá trình tìm kiếm bằng chứng, ông Tú và đồng đội đã tìm được 2 bằng chứng rất quan trọng có thể làm rõ sự thật là lý lịch quân nhân của ông Đoàn Văn Nhuận và giấy Chứng nhận bị thương số 272 do Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định cấp đổi cho giấy Chứng nhận bị thương số 240 để ông Nhuận thực hiện khám giám định thực hiện chế độ. Tại lý lịch quân nhân số hiệu 65153015, Trung đoàn 83 xác nhận ông Nhuận bị thương ngày 15/9/1971, phải điều trị tại bệnh xá Trung đoàn từ ngày 16/9 đến ngày 25/9/1971.

Còn tại giấy Chứng nhận bị thương số 272 có sai lệch so với giấy Chứng nhận thương tật số 240 và tất cả các giấy tờ trước đó. Cụ thể, giấy số 272 ghi ngày ra viện là ngày 9/10/1971 chứ không phải là ngày 25/10/1971. Đặc biệt, giấy chứng nhận số 272 ghi rõ lý do cấp là “cấp đổi giấy Chứng nhận bị thương 240/CN ngày 15/10/1971”.

Theo ông Trần Thanh Tú thì cho biết: “Chúng tôi cho rằng hồ sơ bị sai lệch, bị sửa chữa trong khoảng thời gian làm thủ tục ở Huyện đội Hải Hậu và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định. Còn do đâu mà sai, ai làm sai thì chúng tôi không biết!”.

Đến ngày 14/9/2017, sau khi có xác minh từ phía các cơ quan chức năng Sở LĐ-TB&XH đã ra quyết định số 8836 về việc “khôi phục chế độ ưu đãi thương binh” với ông Đoàn Văn Nhuận
Đến ngày 14/9/2017, sau khi có xác minh từ phía các cơ quan chức năng Sở LĐ-TB&XH đã ra quyết định số 8836 về việc “khôi phục chế độ ưu đãi thương binh” với ông Đoàn Văn Nhuận

Theo ông Đỗ Kim Danh, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nam Định cho biết việc cắt chế độ của ông Nhuận là có thật và do Thanh tra Bộ quyết định. Nếu Lữ đoàn 83 đã xác nhận lý lịch quân nhân của ông Nhuận đủ tính pháp lý, việc ông Nhuận bị thương là có thực thì đủ cơ sở cấp lại chế độ cho ông Nhuận.

Ông Danh cũng cho biết có sự sai lệch ngày, tháng, năm trong giấy Chứng nhận bị thương số 272 do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nam Định cấp so với một số giấy tờ khác trong hồ sơ. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB&XH chỉ thẩm định, duyệt và chi trả chế độ. Việc làm thủ tục, hồ sơ là do phía quân đội.

Đến ngày 14/9/2017, sau khi có xác minh từ phía các cơ quan chức năng Sở LĐ-TB&XH đã ra quyết định số 8836 về việc “khôi phục chế độ ưu đãi thương binh” với ông Đoàn Văn Nhuận. Theo Quyết định này thì ông Nhuận sẽ được khôi phục chế độ ưu đãi thương binh ở tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do thương tật 31% kể từ ngày 1/1/2016 trở đi.

Phòng Kế hoạch – Tài chính Sở LĐ-TB&XH thực hiện chi trả trợ cấp thương tật hàng tháng ở tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 31%, mức 1.408.000 đồng đối với ông Đoàn Văn Nhuận kể từ 1/10/2017 trở đi. Đồng thời, cấp kinh phí chi trả khoản truy lĩnh trợ cấp thương tật từ ngày 1/1/2016 đến ngày 30/9/2017.

Liên quan đến sự việc giấy Chứng nhận bị thương số 272 sai ngày và dấu hiệu tẩy xoá giấy chứng nhận 240 phía Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nam Định cho biết hiện việc đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Đức Văn