Vụ nữ giám đốc "biến mất" giữa cuộc làm việc với báo chí:

Mỏ đá làm sai, tổng giám đốc có thái độ xem thường báo chí?

(Dân trí) - Sau bài “Nữ giám đốc “biến mất” giữa cuộc làm việc với báo chí?”, chúng tôi đã có cuộc làm việc tiếp với các bên liên quan và cơ quan chức năng. Nhưng phía mỏ đá Việt Nhật vẫn có thái độ “ngang ngạnh” dù đã làm sai.<br><a href='http://dantri.com.vn/ban-doc/nu-giam-doc-bien-mat-giua-cuoc-lam-viec-voi-bao-chi-948459.htm'><b>&nbsp;>>&nbsp; Nữ giám đốc “biến mất” giữa cuộc làm việc với báo chí?</b></a>


Tổng giám đốc có thái độ xem thường báo chí?

Sau khi PV làm việc không thành với bà Phạm Trương Uyên Phương, Giám đốc mỏ đá Việt Nhật, chúng tôi phải liên lạc với ông Lê Văn Xê - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Hương Thủy (đơn vị nắm phần lớn quyền mỏ đˡ Việt Nhật) thì sau đó, bà Phương mới điện thoại lại để đặt lịch làm việc với các cơ quan báo chí.

Tại buổi làm việc, ông Xê đã “nhắc nhở” với bà Phương, rằng các báo lên làm việc thì phải tiếp, phải làm việc trọn vẹn chứ kiểu làm rồi bỏ ngang như vậy là không được. Bà Phương phân trần là hôm sau buổi làm việc “nửa chừng” đó, do lý do sức khỏe phải nhập viện nên không nghe điện thoại hay xemȠtin nhắn các báo nhắn tới được.

Bà Phạm Trương Uyên Phương - nữ giám đốc biến mất giữa cuộc làm việc với báo chí

Bà Phạm Trương Uyên Phương - nữ giám đốc "biến mất" giữa cuộc làm việc với báo chí

Sau đó, ông Xê “phủ đầu” với các báo: “Nếu các anh lên đây vì thằng Thiện phản ánh, thằng đó là một thằng Chí Phèo chuyên đi châm chọc mỏ đá chúng tôi thì chúng tôi xem thường”.

ȍ

Nhiều phóng viên của các cơ quan báo chí đặt câu hỏi: Nếu cho dù có người dân tên Thiện có mâu thuẫn với mỏ đáȠphản ánh lên báo chuyện sai phạm của mỏ thì trách nhiệm của báo chí vẫn phải tới xác minh xem sự thật đúng sai thế nào. Tại sao ông tổng giám đốc lại có thái độ xem thường bˡo chí? Thì ông Xê không trả lời được. Từ đó, vị tổng giám đốc này rất gay gắt, luôn to tiếng trong buổi làm việc.

Ông Xê nói, nếu nhà báo muốn biết đoạn khe bị lấp như thế nào thì phải đích tɨân tự điều tra, làm một chuyến khảo sát từ đầu nguồn đến cuối nguồn thì sẽ hiểu ngọn ngành (?). Nhưng về việc đã có ý kiến của địa phương làm việc với mỏ là khe bị lấp do hoạt động của mỏ đá; Qua mục sở thị, rất rõ một điều là ở gần nơi mỏ đá khai thác, một đoạn khe Bướm đã bị lấp do các vật liệu từ mỏ đá đổ ra, đại diện mỏ giải thích thế nào?

Ông Xê cho rằngĐó không phải là các chất liệu thải mà là vật liệu để làm gạch, đáng giá tiền rất nhiều (?!). Ông Xê và bà Phương khẳng định khe không bị lấp như phản ánh. Họ cũng cho biết thêm là trong vài tháng phải tiếp hàng chục đoàn lên kiểm tra rất mệt mỏi.

Đoạn khe Bướm

Đoạn khe Bướm ȼ/span>gần mỏ đá Việt Nhật bị lấp bởi vật liệu từ khai thác của mỏ đá này đổ ra

Cuộc làm việc đã diễn ra căng thẳng mà không có thông tin thỏa đáng từ phía mỏ đá chứng minh đơn vị đã làm không sai như họ nói.

Khẳng định mỏ đá làm sai !

Vào chiều 6/10, PV đã có buổi làm việc với ông Cái Văn Vinh - Trưởng phòng Tài nguyên khoáng sản thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế về chuyện mỏ đá Việt Nhật. Ông Vinh khẳng định, hiện địa phương đã báo cáo lên có chuyện gây bồi lấp khe Bướm nhưng Sở chưa về kiểm tra. Chỉ có cán bộ phòng ông đi theo đoàn của Bộ kiểm tra gần đây.

“Qua kiểm tra ban đầu, không phát hiện đá vụn từ mỏ đá chặn dòng mà là bùn. Đây là yếu tố xuất hiện do tác động gián tiếp của việc đổ thải từ mỏ đá Việt Nhật và một mỏ đá Coxano Hương Thọ gần đó. Chúng tôi sẽ lên kiểm tra tiếp. Nhưng đã c˳ yếu tố từ mỏ đá làm bồi lấp dòng chảy của khe thì chắc chắn mỏ đá Việt Nhật và mỏ đá kia đã làm sai. Việc này cần phải khắc phục” - ông Vinh trao đổi.

Về việc PV phản ánh một đoạn kɨe Bướm gần mỏ đá bị lấp do vật liệu từ mỏ đổ ra - mà theo như ông Xê nói, đó là vật liệu để làm gạch, ông Vinh cho hay, nếu đó là vật thải thì sai. Nhưng nếu là vật liệu để làm gạch, nếu khi chưa sử dụng làm gạɣh thì cũng phải di dời ra chứ không thể để tắc khe được. Ngoài ra, theo nguyên tắc, các đống vật liệu đổ ở đó cũng phải có kè chắn để ngăn vật liệu tránh tràn ra khe chứ không thể chặn dòng chảy của khe.

Đoạn khe Bướm

Phần vật liệu mà ông Xê nói không phải là vật thải ɮhưng để làm gạch - theo Sở Tài nguyên và Môi trường, việc đổ như vậy cũng sai

Chúng tôi cũng đã tiếp cận văn bản làm việc của UBND Thị xã Hương Trà về vấn đề bồi lắnɧ tại khe Bướm. Chính quyền đã xác định, khe nằm ở phần hạ lưu của 2 mỏ đá Việt Nhật và Coxano Hương Thọ và bị 2 mỏ này gây bồi lấp bởi đất thải. Tuy các mỏ đã có các giải pháp giảm thiều đất đá trội về hồ nhưng về mùa mưa lũ hàng năm vẫn còn một lượng Ȋbùn, đất bồi lắng gây cạn hồ. Việc này đã làm ảnh hưởng đến nước cung cấp sản xuất cho hơn 9 hecta lúa tại thôn Hải Cát 2, xã Hương Thọ.

Qua cuộc họp giữa chính quyền và 2 mỏ đá, UBND Thị xã Hương Trà đã có thông báo khẩn trương lập phương án nạo vét khe Bướm với tổng khối lượng 20.000m3 đất, cát, sỏi để có nước phục vụ sản xuất.

“Yêu cầu 2 công ty Coxano Hương Thọ và Công ty TNHH Việt Nhật trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, phải có các biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế tối đa tình trạng đất thải bồi lấp tại khe Nước (khe Bướm)Ȼ thực hiện nghiêm túc báo cáo Đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, nếu để xảy ra tình trạng vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật” - Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Phó chủ tịch UBND Thị xã Hʰơng Trà khẳng định một lần nữa sai phạm của Mỏ đá Việt Nhật (và mỏ đá Coxano Hương Thọ) tại thông báo số 919/TB-UBND ngày 26/6 vừa qua.  

Đại Dương