Hà Nội:

“Mất dấu" nhóm côn đồ đánh người "thập tử nhất sinh" ngay giữa ban ngày

(Dân trí) - Bị nhóm côn đồ hành hung giữa ban ngày dẫn tới thương tích 42%, anh Nguyễn Xuân Bắc nhiều lần có đơn tố cáo đích danh thủ phạm tới Công an huyện Mê Linh. Tuy nhiên, sau hơn 1 năm khởi tố vụ án, Công an huyện Mê Linh không thể xác định được bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra.

Trong Đơn đề nghị khẩn cấp gửi báo Dân trí, anh Nguyễn Xuân Bắc (SN 1988), trú tại thôn Yên Vinh - Thanh Lâm - Mê Linh (Hà Nội) cho biết: Chiều ngày 24/2/2013, anh đi chơi hội làng tại thôn Phù Trì - Thanh Lâm cùng bạn đã bị một nhóm đối tượng (được anh Bắc xác định cụ thể) chặn đường dùng các hung khí: dao, kiếm, tuýp sắt, gạch đá...truy sát dã man, cướp đi điện thoại di động, đồng hồ, tiền...

Sau đó, anh Bắc cho biết đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Phúc Yên với các thương tích: Đa chấn thương vùng đầu mặt, gẫy xương hàm dưới, gẫy mể nhiều răng, rách 2 mí mắt, bầm dập ngực...Kết quả giám định thương tích lên tới 42% sức khỏe.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Bắc đã làm đơn tố cáo sự việc cùng cụ thể nhóm đối tượng gây án lên Công an huyện Mê Linh. Tuy nhiên, anh Bắc cùng gia đình bức xúc cho rằng: Công an huyện Mê Linh có dấu hiệu bất thường khi chậm điều tra, kết luận vụ án. Qua nhiều lần gia đình gửi đơn đến các cơ quan hữu quan cấp trên, các cơ quan này đều có công văn yêu cầu Công an huyện Mê Linh nhanh chóng giải quyết.

Anh Nguyễn Xuân Bắc với tình trạng đa chấn thương sau khi bị hành hung.
Anh Nguyễn Xuân Bắc với tình trạng đa chấn thương sau khi bị hành hung.
Anh Nguyễn Xuân Bắc với tình trạng đa chấn thương sau khi bị hành hung.

Sau khi báo Dân trí đăng tải sự việc, Công an huyện Mê Linh có công văn cho biết đã quyết định tam đình chỉ điều tra do không thể xác định được các bị can gây án.

Theo công văn, vụ việc được xác định xảy ra vào khoảng 13h ngày 24/2/2013, nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Xuân Bắc (SN 1988); Nguyễn Hoài Nam (SN 1985) ở Yên Vinh - Thanh Lâm - Mê Linh (Hà Nội); Nguyễn Minh Thành (SN 1994) ở xã Vân Nội; Nguyễn Quang Trung (SN 1979) ở xã Bắc Hồng - Đông Anh; Phạm Xuân Tùng (SN 1979) ở phường Trưng Trắc; Nguyễn Thanh Hà (SN 1981) ở phường Hùng Vương - TX Phúc Yên (Vĩnh Phúc) ngồi uống nước ở nhà Hoài Nam.

Sau đó, Nam rủ nhóm bạn đi chơi hội làng Phù Trì, xã Kinh Hoa, huyện Mê Linh. Tại đây, một thanh niên tên Nguyễn Trọng Cường (SN 1994), trú tại thôn Phù Trì đi cùng một thanh niên lạ mặt đến hỏi nhóm thanh niên trên "ai là Nam?". Anh Nguyễn Xuân Bắc, em trai Nam đứng dậy nhận mình là Nam. 2 thanh niên bỏ nghe vậy bỏ ra ngoài.

Khoảng 13h30 phút, nhóm thanh niên ra về. Đến cổng làng Phù Trì, anh Bắc điều khiển xe chở anh Hà đã bị một nhóm đối tượng dùng gạch ném và hành hung dẫn đến thương tích anh Bắc 42%, anh Tùng 04%.

Ngày 3/4/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích" để điều tra vụ việc.

Trong quá trình điều tra, Công an huyện Mê Linh đã phát hiện một vụ việc cố ý gây thương tích khác xảy ra vào ngày 2/2/2013 mà nạn nhân chính là anh Nguyễn Hoài Nam (anh ruột Bắc). Nạn nhân bị đánh trọng thương với tỷ lệ thương tích đến 11%. Tuy nhiên, Công an xã Thanh Lâm đã "ỉm" không báo cáo công an huyện. Sau khi phát hiện, Công an huyện Mê Linh đã rút hồ sơ vụ việc điều tra và khởi tố 2 bị can Nguyễn Quang Huấn (SN 1989) và Nguyễn Minh Phi (SN 1994), đều trú tại thôn Phù Trì.

Với đối tượng tên Khải mà nạn nhân Nguyễn Xuân Bắc tố cáo liên quan đến vụ hành hung đã bị Công an huyện Mê Linh bắt trong một vụ đánh bác khác.

Công an huyện Mê Linh cho biết các đối tượng trên không thừa nhận liên quan đến vụ cố ý gây thương tích vào ngày 24/2/1013.

Với các đối tượng khác mà anh Nguyễn Xuân Bắc tố cáo đích danh, Công an huyện Mê Linh cho biết đã áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhưng các đối tượng đều không thừa nhận có mặt tại hiện trường, không tham gia gây án. Còn đối tượng lạ mặt đi cùng Nguyễn Trọng Cường, Công an huyện Mê Linh tiến hành xác minh được đối tượng tên Tâm, người Hà Nội nhưng chưa xác định được địa chỉ nên chưa triệu tập làm việc được.

Theo công văn của Công an huyện Mê Linh, cả 3 ngành từ pháp Công an - Viện kiểm sát - Tòa án nhân dân huyện Mê Linh nhiều lần họp, đánh giá xác định chưa đủ căn cứ vững chắc để khởi tố bị can gây thương tích cho Nguyễn Xuân Bắc và Phạm Văn Tùng. 3 ngành tư pháp huyện Mê Linh báo cáo cả 3 ngành tư pháp TP Hà Nội cũng đồng quan điểm và yêu cầu Công an huyện Mê Linh tiếp tục điều tra làm rõ.

Cho đến khi hết thời hạn điều tra nhưng các đối tượng gây án vãn chưa được làm rõ. Vì vậy, ngày 3/4/2014, Công an huyện Mê Linh đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án. Tuy nhiên, đơn vị này cho biết vẫn áp dụng các biện pháp điều tra nghiệp vụ để làm rõ, khi nào có căn cứ sẽ phục hồi điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Đặc biệt, theo gia đình nạn nhân, suốt thời gian vụ án đang được điều tra, nhiều đối tượng đã đã liên tục đe dọa và có những hành vi "dằn mặt" bằng cách gọi điện thoại, nhắn tin, đáp gạch đá vào nhà nạn nhân hòng yêu cầu anh Bắc phải rút đơn tố cáo.

Tuy nhiên, Công an huyện Mê Linh kết luận nội dung tố cáo này của gia đình anh Bắc là không có căn cứ.

Anh Thế