Mạn đàm về mở rộng tuyến đi bộ quanh phố cổ Hà Nội

(Dân trí) - Không chỉ bày tỏ đồng tình, ủng hộ dự định triển khai thêm một số tuyến phố đi bộ quanh phố cổ thủ đô, mà bạn đọc còn đóng góp nhiều ý kiến xây dựng tâm huyết.

Hồ Gươm và những con phố cổ đã gắn liền hình ảnh Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Vì thế, những ý tưởng, việc làm nhằm giữ gìn, tôn vinh những nét đẹp văn hóa lâu đời của dân tộc luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt từ phía người dân.

 

Tuy nhiên cũng có không ít người trăn trở về những khó khăn trước mắt cũng như những điều cần giải quyết khi thực hiện các ý tưởng, dự kiến rất có ý nghĩa đó,
 

Tổ chức các tuyến phố đi bộ là việc nên làm, nhưng phải có tiêu chí nhất quán và bền vững từ ban đầu. Tránh tình trạng “đánh trống bỏ dùi” như với chợ đêm Hà Nội. Đã là tuyến phố đi bộ thì nên khôi phục lại các món ăn, đồ uống, bán các mặt hàng truyền thống và ưu tiên cho những hộ gia đình trong phố cổ kinh doanh với những cam kết rõ ràng về đảm bảo vệ sinh, môi trường. Không để việc kinh doanh lộn xộn làm hỏng không gian trong các tuyến phố đi bộ” - Vũ Thắng: thangvd56@gmail.com  

 

Thiết nghĩ tuyến phố đi bộ nên cho loại hình xích lô chất lượng cao hoạt động, vừa mang vẻ đẹp của HN vừa giúp thuận tiện cho du khách. Thành lập những tốp bảo vệ, đảm bảo giữ gìn vệ sinh, không để người dân xả rác bừa bãi xuống hồ. Phải có hình phạt áp dụng với những người vứt rác bừa bãi như buộc lao động công ích 30 phút quanh hồ Gươm...” -   Phong_Trần: namviettqvn@gmail.com  

 

Tôi hoàn toàn ủng hộ ý tưởng này. Như vậy, người Hà Nội cũng như khách tham quan sẽ có được lộ trình tham quan cũng như đi lại tốt, không bị tắc đường và môi trường sẽ sạch hơn. Có điều chúng ta là người dân cũng cần nâng cao ý thức xây dựng thủ đô mình xứng đáng là thành phố hòa bình” - legiang197163: legiang197163@yahoo.com  

 

Ôi, phố đi bộ để đi cho thảnh thơi, ngắm những vẻ đẹp sẵn có. Chứ cứ như phố Hàng Đào, đường đã nhỏ rồi không cho xe đi nhưng lại làm ki-ốt giữa phố kinh doanh nhiều mặt hàng Trung Quốc thì chán lắm”dovancung: dovancung60@yahoo.com.vn  
 
Mạn đàm về mở rộng tuyến đi bộ quanh phố cổ Hà Nội - 1

Tuyến phố đi bộ tại chợ đêm Hà Nội đã được đưa vào hoạt động từ vài năm trước (ảnh: internet)

 

Theo ý kiến chủ quan của tôi thì cứ thử nghiệm cấm đường tất cả các ngày trong tuần, nhưng nên thử nghiệm ở vài con đường xung quanh hồ Gươm trước xem. Vì khi đã cấm đường thì gồm rất nhiều vấn đề kéo theo như bãi đỗ xe, việc đi lại của người dân và bạn bè quốc tế, kinh doanh của các tuyến phố đi bộ...
 
Nhưng ngoài ra vấn đề môi trường cũng cần quan tâm sâu sắc, ví dụ như rác thải. Đi bộ là hợp lý nhưng phải xem xét các vấn đề liên quan sao cho có sự kết hợp hài hòa các không gian tuyến đường hợp lý, môi trường thân thiện với toàn người dân Hà Nội cũng như du khách tham quan” - Khuất Quang Vinh: kqving@gmail.com  

 

Tuyến phố đi bộ tức là cấm xe máy và ôtô, vậy không biết lãnh đạo thành phố đã có phương án giải quyết về bãi đỗ xe xung quanh để người dân đến gửi với giá bình dân hay chưa. Chứ để tràn lan cho các bãi gửi xe tự phát "chém đẹp" với giá cắt cổ thì chỉ khổ người dân” - Khoa: kimphattai68@gmail.com  

 

Rất hoan nghênh thành phố tổ chức thêm các tuyến phố đi bộ quanh hồ Gươm. Tuy nhiên bài toán gửi xe phải được đưa lên hàng đầu, nếu không sẽ gây ra tình trạng các bãi gửi xe thu phí bừa bãi, gây bức xúc cho nhân dân” - LHN: nguyen_daibang@yahoo.com 

 

Tôi nghĩ nên triển khai hệ thống xe điện trong các tuyến đường đi bộ này. Đồng thời tăng cường trồng cây xanh để có bóng mát và không khí trong lành cho người đi bộ” - nguyen trung cuong: ntc.dx_bl_hn@yahoo.com.vn  

 

Tôi thiết nghĩ phố đi bộ thì sao không để đi bộ cả tuần. Nnhững tuyến phố cổ nên cấm xe máy và ô tô, chỉ cho phép người dân đi bộ và cùng lắm là xe đạp thôi. Như vậy mới có thể bảo tồn khu phố cổ và xây dựng thành khu phố sạch và văn minh của thủ đô ta được...”tuanminh: tonydagn@gmail.com 
 
Dù những tuyến phố đi bộ đã phổ biến từ lâu ở nhiều thành phố nước ngoài, nhưng với một số người dân ta thì vẫn còn đó tâm lý e ngại những bất cập có thể xảy ra, với lý do cơ sở hạ tầng của chúng ta còn nhiều mặt hạn chế. Thậm chí có cả những "cảnh báo" xấu được  nêu ra: 
 
Đi bộ một số tuyến phố như vậy thì chẳng khác nào dồn hết xe sang các tuyến khác để dành đường đi bộ, cơ sở hạ tầng chưa giải quyết xong đã muốn nhiều thứ” - Dũng: ngdungkt@yahoo.com  

“Những người dân sống tại những tuyến phố cổ thì sao, sinh hoạt của họ sẽ thế nào mỗi khi cần đi ra ngoài? Chả lẽ phải thuê...  máy bay để cẩu xe máy hay sao? - tuan:  nguyenanhtuan91970@yahoo.com   

“Nếu cấm xe cộ trên các tuyến phố Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Hàng Khay thì các tuyến phố này sẽ thành tuyến phố "chết". Trên các tuyến phố này, chỉ nên cấm xe cộ vào các dịp lễ được tổ chức như mọi năm” - Trần Hùng: hungmash34@yahoo.com   

Những điều còn lo lắng của người dân đều rất đáng được các cơ quan chức năng lưu ý. Bởi trên tất cả, ai cũng có chung mong muốn những ý tưởng tốt đẹp sẽ vừa góp phần bảo tồn vẻ đẹp cổ kính quanh hồ Gươm, vừa góp phần bảo vệ môi trường nhờ giảm bớt không ít nguồn gây ô nhiễm.

 

Theo mình thì ý tưởng này là rất hay có thể cải thiện được môi trường du lịch xung quanh hồ Gươm. Hồ Gươm có nhiều ý nghĩa đối với cả nước, chính vì thế nên cần biến nó trở thành một nơi thật sự đẹp và  thanh bình. Nhưng đúng là nói thì dễ nhưng khi làm thì khó đấy, khi làm nó mới phát sinh ra nhiều vấn đề. Vì thế rất mong các nhà chức trách liên quan có một kế hoạch cụ thể, chi tiết để ý tưởng sớm thành hiện thực. Tôi sẽ rất mong chờ đến ngày đó” - Mai Đức Hùng: songtamthien52@gmail.com  
 
 

Bách Linh